Ukraine chỉ trích Đức “phá hoại sự thống nhất" và "khuyến khích Putin"

Chủ nhật, 23/01/2022 06:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Bảy (22/1), Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba đã lên án Đức vì từ chối cung cấp vũ khí cho nước này, thậm chí kêu gọi Berlin ngừng "phá hoại sự thống nhất" và "khuyến khích Vladimir Putin" tấn công Kiev.

Đức từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine

Với hàng chục nghìn binh sĩ Nga đang tập trung ở biên giới Ukraine, lo ngại về một cuộc xung đột lớn có thể nổ ra ở châu Âu đang gia tăng. Việc Ukraine kêu gọi các đồng minh phương Tây tăng cường khả năng quốc phòng cho mình đã khiến Mỹ, Anh và các nước Baltic đồng ý gửi đến Kiev vũ khí, bao gồm tên lửa chống tăng và phòng không.

ukraine chi trich duc pha hoai su thong nhat va khuyen khich putin hinh 1

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cho biết tuyên bố của Đức 'về việc không thể cung cấp vũ khí quốc phòng cho Ukraine' không phù hợp với 'tình hình an ninh hiện tại.

Tuy nhiên, Đức - một đồng minh quan trọng trong khối NATO - đã từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine. Bởi vậy, Kiev đang rất thất vọng về điều này. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói trên Twitter rằng những tuyên bố của Đức "về việc không thể cung cấp vũ khí quốc phòng cho Ukraine" là không phù hợp với "tình hình an ninh hiện tại".

Kuleba nhấn mạnh rằng “ngày nay sự thống nhất của phương Tây là quan trọng hơn bao giờ hết”. Ông nói thêm: “Đức phải ngừng phá hoại sự thống nhất bằng những lời nói và hành động như vậy và khuyến khích Vladimir Putin tiến hành một cuộc tấn công mới vào Ukraine”.

Hôm thứ Bảy, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht cho biết Berlin sẽ chỉ gửi một bệnh viện dã chiến tới Ukraine, đồng thời một lần nữa bác bỏ các yêu cầu mua vũ khí của Kiev.

Berlin đã chuyển mặt nạ phòng độc cho Ukraine và các binh sĩ Ukraine bị thương nặng hiện đang được điều trị tại bệnh viện Bundeswehr. “Việc giao vũ khí sẽ không hữu ích vào lúc này. Đây là sự đồng thuận trong chính phủ”, bà Lambrecht giải thích trên tờ Welt am Sonntag.

Cho đến lúc này, Nga vẫn khẳng định không có kế hoạch xâm chiếm Ukraine nhưng đồng thời đưa ra một loạt yêu cầu an ninh - bao gồm lệnh cấm Ukraine gia nhập NATO - để đổi lấy việc giảm leo thang.

Người đứng đầu hải quân Đức từ chức

Nỗi thất vọng của Ukraine về Đức càng lớn hơn khi trong một đoạn video được đăng trực tuyến tại một cuộc họp cấp cao ở New Delhi hôm thứ Sáu, người đứng đầu hải quân Đức Kay-Achim Schoenbach đã nói rằng Putin "cần được tôn trọng" và “Ukraine sẽ không bao giờ giành lại Crimea từ Nga”.

ukraine chi trich duc pha hoai su thong nhat va khuyen khich putin hinh 2

Phó Đô đốc hải quân Đức Kay-Achim Schönbach cho biết phương Tây có thể dành cho Vladimir Putin sự tôn trọng.

Bộ Ngoại giao Ukraine đã triệu tập Đại sứ Đức tại nước này, Anka Feldhusen, để nhấn mạnh "sự không thể chấp nhận được" về những bình luận của người đứng đầu hải quân Đức.

Sự việc này khiến Phó Đô đốc Schoenbach đã phải từ chức. "Tôi đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Christine Lambrecht miễn nhiệm ngay lập tức và Bộ trưởng đã chấp nhận yêu cầu của tôi", Schoenbach cho biết trong một tuyên bố.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Đức nói với đài truyền hình ZDF: “Nội dung và cách lựa chọn từ ngữ của các tuyên bố đó không hề tương ứng với quan điểm của Bộ Quốc phòng Đức”.

Schoenbach hiện phải giải trình với cấp trên của mình, Tổng Thanh tra Eberhard Zorn. Ngoài ra, liên minh cầm quyền của Đức sẽ thảo luận thêm về các tuyên bố của người đứng đầu hải quân vào thứ Hai.

Về phần mình, Schoenbach cũng đã đưa ra lời xin lỗi trên tài khoản Twitter của mình. "Không cần phải ngụy biện: đó rõ ràng là một sai lầm".

Hoàng Anh

Bình Luận

Tin khác

Số cử tri gốc Latinh gia tăng có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Mỹ 2024

Số cử tri gốc Latinh gia tăng có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Mỹ 2024

(CLO) Các chuyên gia cho biết, cử tri gốc Latinh là thành phần nhân khẩu học ngày càng phát triển, đa dạng và nổi bật trong nền chính trị Mỹ, có khả năng tác động đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay.

Thế giới 24h
G7 đồng ý đóng cửa toàn bộ nhà máy than vào năm 2035

G7 đồng ý đóng cửa toàn bộ nhà máy than vào năm 2035

(CLO) Các Bộ trưởng Năng lượng của nhóm G7 (nhóm các nước công nghiệp phát triển) đã đồng ý đóng cửa tất cả các nhà máy than của họ chậm nhất là vào năm 2035, đánh dấu bước đột phá về chính sách khí hậu có thể làm tiền đề cho các quốc gia khác hành động tương tự.

Thế giới 24h
Mỹ điều tra nguy cơ virus cúm gia cầm có trong thịt bò xay

Mỹ điều tra nguy cơ virus cúm gia cầm có trong thịt bò xay

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Hai (29/4) cho biết họ đang thu thập mẫu thịt bò xay tại các cửa hàng bán lẻ tại những bang đang bùng phát dịch cúm gia cầm ở bò sữa để xét nghiệm, nhưng họ tin tưởng nguồn cung cấp thịt vẫn an toàn.

Thế giới 24h
30 người Ukraine thiệt mạng vì vượt biên trốn nhập ngũ

30 người Ukraine thiệt mạng vì vượt biên trốn nhập ngũ

(CLO) Khoảng 30 người Ukraine đã thiệt mạng trong quá trình vượt biên giới Ukraine trái phép để tránh phải chiến đấu trong cuộc xung đột với Nga kể từ năm 2022, theo người phát ngôn lực lượng biên phòng Ukraine cho biết.

Thế giới 24h
Houthi tấn công liên tiếp 4 tàu ở Ấn Độ Dương và Biển Đỏ

Houthi tấn công liên tiếp 4 tàu ở Ấn Độ Dương và Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào tàu container MSC Orion trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Ấn Độ Dương.

Thế giới 24h