Ukraine phát hiện một âm mưu đảo chính liên quan đến Nga

Thứ bảy, 27/11/2021 13:11 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết, các cơ quan tình báo nước này đã phát hiện ra một âm mưu liên quan đến một nhóm người Nga và các công dân trong nước nhằm lật đổ chính phủ của ông vào tuần tới.

Trong cuộc họp báo kéo dài một giờ, Volodymyr Zelenskiy tiết lộ rằng tình báo Ukraine đã thu được đoạn ghi âm của những kẻ âm mưu bàn về kế hoạch lật đổ, mà theo ông những kẻ này muốn nhận được sự ủng hộ của người giàu nhất đất nước là tỷ phú Rinat Akhmetov.

ukraine phat hien mot am muu dao chinh lien quan den nga hinh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đang bày tỏ lo ngại về một cuộc tấn công từ nước Nga - Ảnh: Getty

“Chúng tôi có những thách thức không chỉ từ Nga, mà cả những thách thức lớn trong nội bộ. Tôi nhận được thông tin rằng một cuộc đảo chính sẽ diễn ra ở đất nước chúng tôi vào các ngày 1 và 2 tháng 12”, Tổng thống Zelenskiy nói.

Tuy nhiên, ông nói rằng Akhmetov không tham gia vào âm mưu và không đưa ra thêm chi tiết nào. Nga đã nhanh chóng phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào, còn tỷ phú Akhmetov cho biết :“Thông tin được Volodymyr Zelenskiy công bố về một âm mưu lôi kéo tôi vào một cuộc đảo chính nào đó là lời nói dối trắng trợn”.

Nga đang xây dựng lực lượng gần biên giới với Ukraine, quốc gia cùng với Mỹ và NATO đang bày tỏ lo ngại về một cuộc tấn công có thể xảy ra từ nước Nga - điều mà Điện Kremlin đã bác bỏ, đồng thời cho rằng là “sai lầm và đáng báo động”.

Tổng thư ký NATO, Jens Stoltenberg, đã lặp lại những lo ngại của phương Tây về tình hình bất ổn hiện tại và cảnh báo rằng nếu Nga sử dụng vũ lực chống lại Ukraine, thì “sẽ phải trả giá và sẽ có hậu quả”.

Nga đã bác bỏ các cáo buộc và đổ lỗi cho Mỹ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Điện Kremlin cũng đã cáo buộc Kiev về “những hành động khiêu khích” trong cuộc xung đột kéo dài nhiều năm với lực lượng ly khai thân Nga ở hai khu vực ly khai phía đông.

Trong nỗ lực đặt ra một số ranh giới đỏ cho nước Nga, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel đều đã nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Vladimir Putin trong hai tuần qua.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Ben Wallace, cũng đã gặp người đồng cấp Ukraine tại Kiev để đưa ra lời hứa sẽ hỗ trợ vũ khí. Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển cho biết sẵn sàng cử quân đội tới Ukraine để giúp huấn luyện quân đội nước này.

Các quan chức tình báo Mỹ và các nhân vật cấp cao trong quân đội Ukraine cho biết có tới 92.000 quân Nga đang tập trung ở phía bắc và phía đông của Ukraine. Đây là các khu vực gần biên giới với đồng minh của Nga là Belarus và gần với bán đảo Crimea.

Bằng cách lôi kéo tỷ phú Akhmetov vào những tin đồn về một âm mưu, Tổng thống Zelenskiy dường như đang cố gắng thu hút sự ủng hộ và sự chú ý của mọi người. Ahkmetov tham gia các lĩnh vực kinh doanh từ kim loại, khai thác mỏ, năng lượng, ngân hàng, viễn thông, bất động sản cho đến truyền thông.

Với giá trị tài sản ròng được tạp chí Forbes ước tính vào khoảng hơn 7 tỷ USD, Akhmetov giàu hơn cả 3 người giầu nhất tiếp theo của Ukraine cộng lại. Ông cũng là người đóng thuế và sử dụng lao động lớn nhất đất nước, với khoảng 200.000 nhân viên trên toàn quốc.

Hoàng Huy (Theo Guardian)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h