Vắc xin COVID-19 của Pfizer có hiệu quả 90% trong thử nghiệm giai đoạn 3

Thứ hai, 09/11/2020 22:29 PM - 0 Trả lời

(CLO) Vắc-xin do Pfizer và BioNTech cùng phát triển có hiệu quả 90% trong việc ngăn ngừa nhiễm trùng COVID-19 trong các thử nghiệm giai đoạn 3 đang diễn ra, đại diện hai công ty vừa công bố thông tin rất vui vào hôm nay (9/11).

Đại diện công ty Pfizer và BioNTech cho biết, vắc xin do họ phát triển có hiệu quả lên tới 90% trong thử nghiệm giai đoạn 3 - Ảnh: AP

Đại diện công ty Pfizer và BioNTech cho biết, vắc xin do họ phát triển có hiệu quả lên tới 90% trong thử nghiệm giai đoạn 3 - Ảnh: AP

“Bộ kết quả đầu tiên từ cuộc thử nghiệm vắc xin Covid-19 giai đoạn 3 của chúng tôi cung cấp bằng chứng ban đầu về khả năng ngăn ngừa Covid-19 của vắc xin”, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Pfizer, ông Albert Bourla cho biết.

“Chúng tôi là một bước tiến quan trọng trong việc cung cấp cho mọi người trên khắp thế giới, một bước đột phá rất cần thiết để giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu này”, ông nói. “Chúng tôi đạt được cột mốc quan trọng này trong chương trình phát triển vắc xin của mình vào thời điểm mà thế giới cần nó nhất”.

Tuyên bố được Pfizer và BioNTech đưa ra trong bối cảnh các ca nhiễm virus Corona tăng cao trên khắp thế giới, khiến hàng loạt quốc gia phải thực hiện các biện pháp phong tỏa và hạn chế đi lại, gây thêm thiệt hại cho các nền kinh tế vốn đang bị tàn phá.

Thị trường chứng khoán châu Âu và giá dầu tăng vọt sau thông báo này. Cổ phiếu Pfizer tăng 17%. Và Tổng thống Donald Trump, người được xem là thất bại trong cuộc bầu cử tuần trước một phần do phản ứng của chính quyền của ông đối với đại dịch, đã ca ngợi thông báo này là “một tin tuyệt vời”.

Trong khi đó, Tổng thống đắc cử Joe Biden hôm thứ Hai cho rằng, tin tức này mang lại hy vọng nhưng cũng cảnh báo về một cuộc chiến dài phía trước.

“Tôi chúc mừng những người phụ nữ và đàn ông xuất sắc đã giúp tạo ra bước đột phá này và mang đến cho chúng tôi lý do hy vọng”, ông Biden nói và nói thêm rằng ông đã nhận được thông báo trước về điều này vào tối Chủ nhật.

Theo phát hiện sơ bộ trong các thử nghiệm ở giai đoạn 3 của loại vắc xin do Pfizer và BioNTech phát triển – tên là BNT162b2 – có sự bảo vệ bệnh nhân kéo dài được bảy ngày sau liều thứ hai trong hai liều và 28 ngày sau liều đầu tiên.

Đại diện của công ty Pfizer và BioNTech cho biết họ dự kiến ​​cung cấp tới 50 triệu liều vắc xin trên toàn cầu vào cuối năm 2020 và lên đến 1,3 tỷ liều vào năm 2021.

van xin covid-19 1

Chờ điều kiện cấp giấy Ủy quyền khẩn cấp

Theo Pfizer và BioNTech cho biết, các thử nghiệm lâm sàng Giai đoạn 3 - giai đoạn cuối cùng - của vắc xin mới, BNT162b2, bắt đầu vào cuối tháng 7 và đã thu hút 43.538 người tham gia cho đến nay, 90% trong số họ đã nhận được liều vắc xin thứ hai kể từ ngày 8 tháng 11.

Pfizer cho biết họ đang thu thập dữ liệu an toàn trong hai tháng sau liều cuối cùng. Đây là yêu cầu của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ để đủ điều kiện cho Giấy phép Sử dụng Khẩn cấp, dự kiến ​​vào tuần thứ ba trong tháng 11.

Ông Bourla nói: “Chúng tôi mong muốn được chia sẻ thêm dữ liệu về hiệu quả và an toàn được tạo ra từ hàng nghìn người tham gia trong những tuần tới”.

Trong khi thử nghiệm Pfizer-BioNTech vẫn chưa được các chuyên gia xem xét, nhiều nhà khoa học đã phản ứng tích cực với thông tin này. 

Nghiên cứu viên cao cấp về Y tế toàn cầu của Đại học Southampton, ông Michael Head gọi đây là “kết quả tuyệt vời cho vắc xin thế hệ đầu tiên”. Còn Giáo sư về các bệnh truyền nhiễm mới nổi và sức khỏe toàn cầu tại Khoa Y Nuffield, Đại học Oxford, ông Peter Horby cho biết, thông báo của Pfizer “đối với tôi giống như một khoảnh khắc đầu nguồn” trong đại dịch.

Tuy nhiên, những người khác chỉ ra rằng có thể sẽ có những vấn đề hậu cần đáng kể trong việc cung cấp vắc xin cho mọi người, đặc biệt là vắc xin phải được bảo quản siêu lạnh và hiện cần hai liều để tạo miễn dịch.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h