Vắc xin giả phá hoại cuộc chiến chống COVID tại Ấn Độ

Thứ sáu, 02/07/2021 07:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cuộc chiến chống COVID của Ấn Độ đang bị ảnh hưởng nghiệm trọng vì vắc xin giả. Việc phát hiện ra các trung tâm tiêm chủng giả ở các thành phố như Mumbai và Kolkata đã gây chấn động nước này và các nhà chức trách cam kết sẽ có hành động kiên quyết chống lại việc tiêm chủng trái phép.

Nhiều người Ấn Độ thất vọng với việc chậm triển khai vắc xin COVID trong nước dẫn đến việc sử dụng mũi vắc xin giả từ các nhóm lừa đảo - Ảnh: Talukdar

Nhiều người Ấn Độ thất vọng với việc chậm triển khai vắc xin COVID trong nước dẫn đến việc sử dụng mũi vắc xin giả từ các nhóm lừa đảo - Ảnh: Talukdar

Bài liên quan

Quốc gia Nam Á này đã báo cáo số lượng vắc xin COVID giả và trái phép ngày càng gia tăng, khiến các nhà chức trách phải điều chỉnh các trung tâm tiêm chủng và đàn áp các "tổ chức tiêm chủng có tổ chức".

Các báo cáo truyền thông nói rằng hàng ngàn người, đang khao khát được tiêm vắc-xin COVID, đã trở thành con mồi của trò lừa đảo này.

Trong một trường hợp lừa đảo như vậy, Debanjan Deb, một người đàn ông 28 tuổi, đóng giả là một công chức và được cho là đã tiêm vắc xin giả cho khoảng 2.000 người, bao gồm cả một nhà lập pháp của Đảng Bharatiya Janata (BJP) cầm quyền.

Tại thủ đô tài chính Mumbai của Ấn Độ, ít nhất 2.053 người dân đã được tiêm vắc xin COVID-19 giả tại 9 cơ sở tiêm chủng trái phép do một công ty tổ chức sự kiện tổ chức.

Cảnh sát phát hiện tất cả các lọ vắc xin - có nhãn Covishield và Covaxin - đều là giả và chứa Amikacin, một loại thuốc kháng sinh được sử dụng để chữa một số bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn.

Cho đến nay, sáu kẻ lừa đảo đã bị bắt. Debanjan Deb cũng đã bị buộc tội cố ý giết người.

Chuyện này lại xảy ra như thế nào?

Vishwas Patil, một quan chức cảnh sát cấp cao, cho biết: "Một tổ chức tên tuổi có liên quan đến những vụ tiêm chủng giả này. Chúng tôi phải đề phòng từ bây giờ".

Chính phủ liên bang đang cố gắng hạ thấp vụ bê bối, tuyên bố những trường hợp này là “kém hiểu biết”.

"Chúng tôi đã tiêm chủng cho hơn 330 triệu người. Có thể dễ dàng phát hiện những trường hợp như vậy (tiêm chủng giả) ngay khi bạn không nhận được tin nhắn từ ứng dụng CoWin. Chúng tôi đang liên hệ với các cơ quan chức năng của nhà nước đang thực hiện hành động chống lại thủ phạm", Lav Agarwal, một thư ký chung của Bộ Y tế, cho biết hôm thứ Ba (29/6).

Chính quyền phía đông bang Tây Bengal đã đình chỉ tất cả các trung tâm tiêm chủng ngoại trừ các trung tâm tiêm chủng ở các bệnh viện tư nhân và chính phủ. Bộ y tế tiểu bang đã quyết định xem xét lại các hướng dẫn cho các trung tâm tiêm chủng.

Một quan chức y tế ở Kolkata cho biết: "Mọi người đang bị chấn động bởi những sự cố này. Chúng tôi cần phải khởi động lại các trung tâm này một cách cẩn thận và có nhiều biện pháp phòng ngừa hơn”.

Chính phủ Ấn Độ đang đẩy mạnh tốc độ tiêm chủng với các mũi tiêm miễn phí cho người dân - Ảnh: AFP

Chính phủ Ấn Độ đang đẩy mạnh tốc độ tiêm chủng với các mũi tiêm miễn phí cho người dân - Ảnh: AFP

Tốc độ tiêm chủng chậm

Các chuyên gia cho rằng việc triển khai vắc xin chậm chạp và thủ tục đặt lịch hẹn tiêm vắc xin trên ứng dụng do chính phủ quản lý kéo dài khiến nhiều người bức xúc. Các phần tử tội phạm coi đó là cơ hội kiếm tiền.

"Giá tiêm chủng không đồng đều cũng đang tạo ra sự chia rẽ trong xã hội. Mọi người rõ ràng đang vội vàng nhận những mũi chích ngừa của họ. Các nhà chức trách cần phải hành động kiên quyết để ngăn chặn những trường hợp như vậy trong tương lai", Shally Awasthi, một nhà nghiên cứu nhi khoa tại Đại học Y khoa King George ở Lucknow nói.

Các chuyên gia y tế cho biết Ấn Độ cần ít nhất 130.000-140.000 trung tâm tiêm chủng, hơn 100.000 chuyên gia chăm sóc sức khỏe và 200.000 nhân viên hỗ trợ để tiêm chủng cho các nhóm ưu tiên, chiếm hơn 300 triệu người.

"Không có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều người Ấn Độ đang trở thành con mồi của gian lận vắc xin. Ngay cả những người thuộc tầng lớp trung lưu cũng đang hoảng sợ", Vineeta Bal, một nhà khoa học tại Viện Miễn dịch học Quốc gia, nói.

Một vấn đề lâu dài

Theo McAfee, một công ty phần mềm máy tính, Ấn Độ và Chile là hai quốc gia hàng đầu trên thế giới bị các ứng dụng giả mạo nhắm đến để dụ mọi người bằng lời hứa về vắc xin.

"Với hầu hết thế giới vẫn lo lắng về COVID và việc tiêm phòng, tội phạm mạng đang nhắm mục tiêu vào những nỗi sợ hãi này bằng các ứng dụng không có thật, tin nhắn văn bản và lời mời trên mạng xã hội. Phần mềm độc hại và các liên kết độc hại ẩn bên trong những quảng cáo hiển thị giả mạo này cố gắng ăn cắp thông tin ngân hàng và thông tin đăng nhập”, công ty cho biết trong một báo cáo vào tháng Tư.

Các nhà phân tích cho rằng các cơ quan chức năng, các đối tác trong chuỗi cung ứng, các công ty vắc xin và người tiêu dùng cần làm việc cùng nhau để đảm bảo việc tiêm chủng an toàn và được ủy quyền.

Shahid Jameel, một nhà virus học, chia sẻ: “Về cơ bản đó là một vấn đề về phân phối”.

Ngoài vắc xin COVID giả, thuốc giả tràn lan khắp cả nước. Theo Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR), gần 20% tất cả các sản phẩm dược phẩm được bán ở Ấn Độ trong năm 2019 là giả.

Một cuộc khảo sát năm 2015 của Tổ chức Kiểm soát Tiêu chuẩn Thuốc Trung ương cho thấy 4,5% tất cả các loại thuốc gốc ở Ấn Độ là giả hoặc kém chất lượng.

Phan Nguyên

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h