Vảy cá truyền cảm hứng cho áo chống đạn của Trung Quốc

Thứ bảy, 15/01/2022 19:32 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một nhóm nghiên cứu ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc cho biết họ đã lấy cảm hứng từ vảy cá để phát triển một loại áo giáp vừa linh hoạt và vừa nhẹ để bảo vệ binh sĩ khỏi các loại vũ khí xuyên giáp.

Ba viên đạn xuyên giáp (API) được bắn từ cự ly 15 mét vào lớp giáp quy mô sinh học với tốc độ gần gấp ba lần tốc độ âm thanh. Theo một bài báo được công bố trên tạp chí Acta Materiae Compositae Sinica, không có phát nào xuyên thủng vật liệu chống đạn theo dạng vảy cá mới.

vay ca truyen cam hung cho ao chong dan cua trung quoc hinh 1

Kết quả thử nghiệm được công bố trên tạp chí. Ảnh: AMCS

Bài liên quan

Đạn API 7,62mm ban đầu được phát triển để tiêu diệt xe tăng. Nó có thể phát nổ bên trong mục tiêu để gây sát thương lớn hơn. Sau đó, nó được sử dụng nhằm mục đích xuyên phá áo giáp.

Khi viên đạn bắn trúng áo giáp vật liệu mới, mặc dù nó đã khiến “bốc hơi” một trong những vảy gốm siêu cứng nhưng mất hầu hết động năng. Viên đạn đã bị ngăn chặn thành công, theo giáo sư nhà khoa học trưởng dự án Zhu Deju thuộc trường đại học dân dụng kỹ thuật tại Đại học Hồ Nam.

Các bức ảnh để lại vết lõm sâu khoảng 20 mm trong một lớp cao su phía sau mẫu áo chống đạn, “chứng tỏ hiệu suất bảo vệ tốt của thiết bị”, ông Zhu và các đồng nghiệp cho biết trong bài báo.

Áo giáp dạng vảy rất phổ biến trong thế giới cổ đại, đặc biệt là ở các nước phương đông như Trung Quốc và Nhật Bản. Nhưng ứng dụng của nó trong quân đội hiện đại đã bị cản trở bởi những thất bại.

Ví dụ mới nhất là Dragon Skin, một chiếc áo chống đạn được sản xuất bởi công ty Pinnacle Armor vào những năm 2000, hiện đã không còn tồn tại, dù nó có thể chịu được ba phát súng từ một khẩu AK-47.

Đội ngũ của ông Zhu cho biết phiên bản áo giáp vảy cá mới của họ được lấy cảm hứng từ cá trắm cỏ. Loài cá này có khả năng chống đâm và cắn cao bất thường, cho phép nó thoát ra khỏi kẽ răng của kẻ săn mồi dễ dàng hơn.

Vảy cá trắm cỏ bao gồm một lớp xương cứng trên bề mặt và một lớp màng đàn hồi, chắc chắn bên dưới. Các vảy này được xếp chồng lên nhau theo một góc riêng, cho phép mỗi vảy xoắn tự do và giúp tiêu tan lực va chạm.

Ông Zhu và các đồng nghiệp đã phân tích vảy của nhiều loài động vật khác, bao gồm cả cá sấu, nhưng nhận thấy rằng không có loài nào có thể sánh được với vảy cá trắm cỏ về độ linh hoạt và sức mạnh.

Quốc Thiên

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h