Vì sao TP.HCM, Nam Bộ nắng nóng 36 độ C trên diện rộng?

Thứ năm, 04/03/2021 14:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong những ngày qua, khu vực TP. HCM và Nam Bộ xảy ra tình trạng nắng nóng trên diện rộng, nền nhiệt dao động từ 35 – 36 độ C. Theo chuyên gia dự báo khí tượng, nắng nóng sẽ còn kéo dài đến hết 8/3, và sau đó sẽ có những đợt nắng nóng hơn.

Cụ thể, thông tin từ ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết mọi năm, từ giữa cuối tháng 2, Nam Bộ bắt đầu xuất hiện nắng nóng ở một số nơi tại miền Đông. Tuy nhiên, năm nay, sang đầu tháng 3, Đông Nam Bộ mới có nắng nóng.

Khu vực này có nơi ghi nhận nhiệt độ cao nhất là 35,5 độ C như ở huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước (ngày 2-3/3); Tây Ninh 35,8 độ C (ngày 28/2); TP. Biên Hòa (Đồng Nai) ghi nhận 35,9 độ C vào đầu tháng 2. Riêng TP. HCM lên đến 35-36 độ C.

Trong những ngày qua, khu vực TP. HCM và Nam Bộ xảy ra tình trạng nắng nóng trên diện rộng, nền nhiệt dao động từ 35 – 36 độ C. Ảnh: TL

Trong những ngày qua, khu vực TP. HCM và Nam Bộ xảy ra tình trạng nắng nóng trên diện rộng, nền nhiệt dao động từ 35 – 36 độ C. Ảnh: TL

Lý giải hiện tượng này, ông Quyết cho biết do hệ thống áp cao cận nhiệt đới hoạt động trên các tầng cùng với tác động của áp thấp nóng ở tiểu lục địa Ấn Độ khiến nắng nóng xuất hiện diện rộng tại Nam Bộ.

Ông Quyết cho hay vào đầu tháng 3, nắng nóng chưa thực sự gay gắt. Tuy nhiên, nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể lên đến 37-38 độ C, cao hơn nhiệt độ quan trắc 1-2 độ C.

Bên cạnh đó, chênh lệch nhiệt giữa ngày và đêm khá cao nên người dân dễ mắc bệnh về hô hấp, say nắng.

Chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế ra đường giữa trưa. Trong trường hợp phải đi ra ngoài, người dân cần che chắn để tự bảo vệ như dùng kem chống nắng, mặc trang phục dày, đeo kính râm...

Những ngày tới, cơ quan khí tượng dự báo vị trí trục của áp cao cận nhiệt đới ngang qua các tỉnh Nam Trung Bộ nhưng hoàn lưu bao trùm Nam Bộ và hoạt động mạnh.

Do đó, ngày 5-8/3, khu vực miền Đông và Tây Nam Bộ có thể xuất hiện nắng nóng diện rộng với nền nhiệt 35-36 độ C.

Khu vực Nam Bộ nắng mạnh và nắng nóng có xu hướng mở rộng hơn, đặc biệt là ở miền Đông và TP. HCM, nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 36 độ C.

PV

Tin khác

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(CLO) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực. Đối tượng cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.

Đời sống
Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

(CLO) Trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiệt độ đo được tại huyện Tương Dương (Nghệ An) là 43,2 độ C, xác nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024.

Đời sống
Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

(CLO) Khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội), nữ du khách người Anh bất ngờ rơi xuống hố cáp ngầm khiến người này bị gãy xương đùi chân phải, mắc kẹt dưới hố.

Đời sống
Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

(CLO) Những ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thu hút nhiều người đến cắm trại, nướng thịt, vui chơi. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng và một lượng lớn người dân về quê nghỉ lễ nên tại công viên không ghi nhận tình trạng quá đông như dịp lễ mọi năm.

Đời sống
Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

(CLO) Bị trầm cảm nhẹ, chị P.T.T (SN 1979, Ninh Bình) đã đi khỏi nhà từ ngày 25/4, tới tối ngày 26/4, được lực lượng Công an phát hiện và liên hệ người thân đưa người này về nhà an toàn.

Đời sống