Vietjet Thái Lan khai trương đường bay Bangkok – Khon Kaen với màn biểu diễn của ca sỹ Thái Lan Ying-Lee trên tàu bay

Thứ năm, 30/07/2020 17:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Vietjet Thái Lan hôm nay khai trương chuyến bay kết nối sân bay lớn nhất thủ đô Bangkok, Suvarnabhumi với Khon Kaen, trung tâm thương mại và chính trị của vùng Đông bắc Thái Lan.

Chuyến bay khai trương mang số hiệu VZ210 cũng mang đến cho hành khách chương trình biểu diễn đặc sắc trên tàu bay với sự góp mặt của ca sĩ nổi tiếng Ying Lee và các vũ công, tiếp viên xinh đẹp. Hành khách trên chuyến bay đầu tiên cũng được hãng gửi tặng những phần quà lưu niệm xinh xắn.

Chuyến bay khai trương từ Băng Cốc (sân bay Suvarnabhumi) đến Khon Kaen, thành phố thủ phủ phía Đông bắc của Thái Lan.

Chuyến bay khai trương từ Băng Cốc (sân bay Suvarnabhumi) đến Khon Kaen, thành phố thủ phủ phía Đông bắc của Thái Lan.

Dịp này, Vietjet đồng thời công bố chương trình khuyến mãi lớn với hàng loạt vé siêu tiết kiệm với giá vé một chiều chỉ từ 5 baht (~3.800đ). Chương trình diễn ra trong 5 ngày liên tiếp từ 01 - 05/08/2020 tại website www.vietjetair.com và ứng dụng Vietjet Air. Vé khuyến mãi áp dụng cho toàn mạng bay nội địa Thái Lan với thời gian bay từ ngày 01/08 – 30/09/2020. 

Ca sỹ nổi tiếng Thái Lan Ying Lee biểu diễn khai trương đường bay mới của Thai Vietjet.

Ca sỹ nổi tiếng Thái Lan Ying Lee biểu diễn khai trương đường bay mới của Thai Vietjet.

Hướng đến sự tiện lợi cho hành khách, Vietjet Thái Lan đã liên tục tăng tần suất các chuyến bay và không ngừng mở rộng kết nối từ sân bay Suvarnabhumi tại Bangkok đến các tỉnh thành khắp xứ sở Chùa Vàng. Hiện tại, hãng khai thác 8 chuyến bay/ngày đến Phuket/Chiang Mai, 3 chuyến/ngày đến Chiang Rai, 2 chuyến/ngày đi Udon Thani/Krabi/Hat Yai/Khon Kaen trong đó đường bay Bangkok – Hat Yai sẽ được tăng tần suất lên 3 chuyến/ngày từ 15/8/2020. Đường bay kết nối sân bay thủ đô đến Nakhon Si Thammarat cũng sẽ được khai trương vào ngày 6/8/2020. Hành khách đã có thể làm thủ tục check-in trực tuyến cho các chuyến bay nội địa khởi hành từ sân bay Suvarnabhumi. 

Chuyến bay khai trương từ Băng Cốc (sân bay Suvarnabhumi) đến Khon Kaen, thành phố thủ phủ phía Đông bắc của Thái Lan.

Chuyến bay khai trương từ Băng Cốc (sân bay Suvarnabhumi) đến Khon Kaen, thành phố thủ phủ phía Đông bắc của Thái Lan.

Đường bay mới khai trương Bangkok - Khon Kaen là đường bay thứ 7 được khai thác từ đại bản doanh Suvarnabhumi của Vietjet Thái Lan. Đường bay sẽ được khai thác 2 chuyến mỗi ngày, thòi gian bay 1 giờ 5 phút cho mỗi chặng với lịch bay như sau:

Screen Shot 2020-07-30 at 16.06.47

Về Vietjet:

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet tự hào dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. 

Chuyến bay khai trương từ Băng Cốc (sân bay Suvarnabhumi) đến Khon Kaen, thành phố thủ phủ phía Đông bắc của Thái Lan.

Chuyến bay khai trương từ Băng Cốc (sân bay Suvarnabhumi) đến Khon Kaen, thành phố thủ phủ phía Đông bắc của Thái Lan.

Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính trong hai năm 2018, 2019 của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings,... 

Ca sỹ nổi tiếng Thái Lan Ying Lee biểu diễn khai trương đường bay mới của Thai Vietjet.

Ca sỹ nổi tiếng Thái Lan Ying Lee biểu diễn khai trương đường bay mới của Thai Vietjet.

Vietjet Thái Lan đang cùng với Vietjet mở rộng mạng bay và đem đến cơ hội bay nhiều hơn cho người dân và khách du lịch quốc tế. Vietjet Thái Lan hiện đang khai thác 13 đường bay quốc nội từ Bangkok đi  Chiang Mai, Chang Rai, Phuket, Krabi, Udon Thani, Hat Yai, Khon Kaen, Nakhon Si Thammarat, Ubon Ratchathani, Surat Thani, đường bay Chiang Rai đi Phuket, Udon Thani, Hat Yai và 8 đường bay quốc tế kết nối Thái Lan và Việt Nam như Bangkok – Đà Lạt/Đà Nẵng và các đường bay giữa Thái Lan và Trung Quốc.

PV

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp