Vietnam Airlines tăng tần suất đường bay Anh

Thứ sáu, 07/07/2023 14:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, từ tháng 7/2023, Vietnam Airlines triển khai tăng tần suất các chuyến bay giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Sự kiện: vietnam airlines

Theo đó, Hãng tăng tần suất từ 2 chuyến/tuần lên thành 3 chuyến/tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và Chủ Nhật trên đường bay Hà Nội – London, tăng từ 1 chuyến/tuần lên thành 2 chuyến/tuần vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy trên đường bay TP. HCM – London. Từ tháng 10/2023, Vietnam Airlines có kế hoạch tăng tuần suất đường bay Anh vào tất cả các ngày trong tuần với 3 chuyến từ TP.HCM và 4 chuyến từ Hà Nội.

Ông Phan Thế Thắng, Trưởng Đại diện Vietnam Airlines tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland, cho biết: “Từ tháng 1/2022, sau khi nối lại đường bay Anh đến tháng 6/2023, Hãng đã vận chuyển 111 nghìn lượt khách giữa Việt Nam và Anh. Chúng tôi cũng ghi nhận doanh thu vận tải hành khách 6 tháng 2023 tăng gấp 5,5 lần so với cùng kì năm ngoái, và dự đoán mức tăng cả năm là gấp đôi so với năm 2022. Với việc khai thác các chuyến bay hàng ngày đi London từ mùa đông này, chúng tôi hi vọng sẽ sớm đạt được kết quả khai thác tốt như giai đoạn năm 2019.”

vietnam airlines tang tan suat duong bay anh hinh 1

VNA mở đường bay thẳng đầu tiên giữa Hà Nội, TP.HCM và sân bay Gatwick London từ năm 2011, trở thành cửa ngõ thứ 4 tại châu Âu bên cạnh Paris (Pháp), Frankfurt (Đức), Mátxcơva (Nga). Năm 2015, Hãng chuyển sang khai thác tại sân bay Heathrow, một trong những sân bay căn cứ quốc tế quan trọng và nhộn nhịp bậc nhất thế giới đã thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác đầu tư, thương mại, giao lưu văn hóa, giáo dục, quốc phòng… giữa Việt Nam với Vương quốc Anh nói riêng và châu Âu nói chung.

Đường bay thẳng giữa Việt Nam và Anh của Vietnam Airlines giúp tạo điều kiện phát triển mạng lưới các chuyến bay chuyển tiếp từ London đến các điểm tại Anh, cũng như giữa Châu Âu về Việt Nam và ngược lại.

Thời gian qua, Vietnam Airlines tiếp tục đẩy mạnh bay quốc tế, bao gồm mở mới, tăng tuần suất và khôi phục hàng loạt các đường bay phục vụ khách du lịch dịp cao điểm hè như: khai trương đường bay giữa Hà Nội/TPHCM - Mumbai ( Ấn Độ), Hà Nội - Melbourne (Úc); khôi phục Hà Nội - Thành Đô (Trung Quốc); Hà Nội - Luang Prabang (Lào) - Siem Reap (Campuchia); tăng tần suất các đường Đà Nẵng - Narita (Nhật Bản), Hà Nội - Fukuoka (Nhật Bản), Hà Nội/TPHCM- Hongkong (Trung Quốc), TPHCM- Sydney/Melbourne (Australia)/Paris (Pháp)…

PV

Bình Luận

Tin khác

Cao điểm du lịch hè, đường sắt chạy thường xuyên nhiều đoàn tàu khách

Cao điểm du lịch hè, đường sắt chạy thường xuyên nhiều đoàn tàu khách

(CLO) Ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thường xuyên nhiều đôi tàu khách trên tuyến Bắc - Nam từ ngày 15/5 để phục vụ người dân đi lại dịp cao điểm du lịch hè 2024.

Giao thông
18 tuyến đường chính nào của TP HCM vẫn ngập do mưa và triều cường?

18 tuyến đường chính nào của TP HCM vẫn ngập do mưa và triều cường?

(CLO) Sở Xây dựng TP HCM cho biết, thành phố còn 13 tuyến đường trục chính ngập do mưa và 5 đường trục chính ngập do triều cường.

Giao thông
Thái Bình: Bổ sung 4 điểm phạt nguội qua hệ thống camera giám sát giao thông trên địa bàn tỉnh

Thái Bình: Bổ sung 4 điểm phạt nguội qua hệ thống camera giám sát giao thông trên địa bàn tỉnh

(CLO) Thông tin tới báo Nhà báo và Công luận, đại diện Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và liên doanh nhà thầu Viettel - Biển Bạc đã tiến hành nghiệm thu hệ thống camera giám sát giao thông mới trên địa bàn tỉnh.

Giao thông
TP HCM chủ trì việc lựa chọn đơn vị tư vấn tổng thể cho Dự án Vành đai 4

TP HCM chủ trì việc lựa chọn đơn vị tư vấn tổng thể cho Dự án Vành đai 4

(CLO) Mới đây, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi các địa phương để thống nhất một số nội dung liên quan đến dự án Vành đai 4 TP HCM.

Giao thông
Bài toán giá vé máy bay: Cần cân nhắc trong tổng thể phát triển kinh tế

Bài toán giá vé máy bay: Cần cân nhắc trong tổng thể phát triển kinh tế

(NB&CL) Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, một chuyên gia kinh tế khẳng định, bài toán về giá vé máy bay không chỉ tính riêng cho lợi nhuận, lợi ích của ngành giao thông mà cần phải cân nhắc trong tổng thể phát triển nền kinh tế và lợi thế cạnh tranh của mỗi quốc gia.

Giao thông