Vụ bắn súng ở Syria đánh dấu giai đoạn mới trong chiến dịch của Israel

Thứ hai, 18/10/2021 13:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cái chết của một cựu nghị sĩ người Druze, Syria, được cho là bị Israel bắn tỉa, có thể đánh dấu một giai đoạn mới trong cái mà Israel gọi là cuộc chiến chống lại sự cố thủ của Iran ở nước láng giềng Syria.

Cựu nghị sĩ Midhat Saleh đã bị bắn chết vào thứ Bảy (15/10) tại Ein el-Tinneh, một ngôi làng dọc biên giới Israel trong Cao nguyên Golan bị chiếm đóng, hãng thông tấn nhà nước của Syria cho biết.

vu ban sung o syria danh dau giai doan moi trong chien dich cua israel hinh 1

Israel đã chiếm được Cao nguyên Golan từ tay Syria trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967. Ảnh: Hamad Almakt / Reuters

Quân đội Israel từ chối bình luận, nhưng nếu Saleh thực sự bị Israel giết, thì đây sẽ là lần đầu tiên các tay súng bắn tỉa của Israel được cho là đã giết một người được xác định là một mục tiêu có liên hệ với Iran ở bên kia biên giới.

Israel tuyên bố sẽ không chấp nhận sự hiện diện quân sự thường xuyên của Iran ở Syria và thừa nhận đã thực hiện nhiều vụ không kích nhằm vào các lô hàng vũ khí được cho là của Iran và các mục tiêu quân sự ở Syria trong những năm gần đây.

Israel đã chiếm được Cao nguyên Golan từ tay Syria trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967 và sau đó sáp nhập vùng lãnh thổ chiến lược này.

Hầu hết thế giới không công nhận việc sáp nhập, dù chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lãnh thổ đó là một phần của Israel.

Saleh sinh ra ở Majdal Shams, thuộc phía Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát, và bị Israel bỏ tù nhiều lần, gần đây nhất là 12 năm cho đến năm 1997. Sau đó, ông chuyển đến Syria, được bầu vào quốc hội năm 1998 và làm cố vấn cho chính phủ về vấn đề Golan.

Cộng đồng nhỏ người Druze sống ở phía Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát thường có quan hệ tốt với Israel. Nhưng nhiều thành viên vẫn tuyên bố trung thành với Syria, một phần vì họ có người thân ở bên kia.

Samih Ayoub, một cư dân ở phía Israel của Cao nguyên Golan, nói với Đài Phát thanh Quân đội của Israel rằng Saleh 'không có mối liên hệ nào' với Iran hoặc bất kỳ lực lượng dân quân nào hoạt động trong khu vực.

“Ông ấy chỉ là một người đàn ông trầm lặng làm việc trong văn phòng. Họ đã giết ông ấy bên cạnh nhà của mình”, Ayoub nói.

Mặc dù không có bình luận chính thức nào, nhưng các nhà bình luận quân sự Israel cho biết Saleh đã tham gia mật thiết vào việc hỗ trợ Iran xây dựng khả năng của họ dọc theo mặt trận Israel.

Iran đã cử hàng nghìn binh sĩ tới Syria để hỗ trợ quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến kéo dài hàng thập kỷ của đất nước.

Yoel Guzansky, một thành viên cấp cao và chuyên gia về Iran tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Tel Aviv, cho biết nếu Israel thực sự giết được Saleh thông qua một cuộc tấn công bắn tỉa chưa từng có, thì điều đó sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Iran và Syria về các hoạt động của họ gần biên giới Israel.

Hoàng Anh (theo aljazeera)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h