Vua Thái thể hiện 'tình yêu' với người biểu tình trong cuộc phỏng vấn

Thứ hai, 02/11/2020 09:13 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn cho biết "chúng tôi yêu tất cả họ như nhau", khi nói về những người biểu tình tìm cách kiềm chế quyền lực của ông và ông gọi Thái Lan là "vùng đất của sự thỏa hiệp" vào Chủ nhật, trong lần bình luận trực tiếp đầu tiên trước công chúng về nhiều tháng biểu tình.

Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida chào mừng những người theo chủ nghĩa bảo hoàng tại Bangkok vào ngày 1 tháng 11. Ảnh: Reuters

Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida chào mừng những người theo chủ nghĩa bảo hoàng tại Bangkok vào ngày 1 tháng 11. Ảnh: Reuters

Nhà vua đã trả lời các câu hỏi từ kênh Channel 4 News trong một cuộc diễu hành với hàng nghìn người bảo hoàng áo vàng khi họ thể hiện sự ủng hộ lớn nhất của mình kể từ khi bắt đầu các cuộc biểu tình đòi xóa bỏ chính phủ nổ ra.

Khi được hỏi ông sẽ nói gì với những người biểu tình, nhà vua nói "Chúng tôi yêu họ như nhau". Khi được hỏi liệu có chỗ cho sự thỏa hiệp hay không, ông nói "Thái Lan là vùng đất của sự thỏa hiệp".

Một người lãnh đạo cuộc biểu tình, Jutatip Sirikhan, 21 tuổi, nói với Reuters, "Tôi cảm thấy chúng chỉ là lời nói. Từ thỏa hiệp trái ngược với những gì đã thực sự xảy ra ... như quấy rối, sử dụng vũ lực và sử dụng luật pháp".

Cung điện không đưa ra bình luận chính thức nào về các cuộc biểu tình, khi nó tìm kiếm sự ra đi của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha trước khi vi phạm điều cấm kỵ lâu nay bằng cách kêu gọi kiềm chế quyền lực của nhà vua.

Những người biểu tình muốn đảo ngược những thay đổi đã cho phép vua Thái có quyền kiểm soát cá nhân đối với một số đơn vị quân đội và một gia tài cung điện trị giá hàng chục tỷ đô la.

Họ chỉ trích việc nhà vua ở lại Đức lâu dài là lãng phí và cáo buộc chế độ quân chủ tạo điều kiện cho quân đội thống trị hàng thập kỷ, bằng cách chấp nhận các cuộc đảo chính như cuộc đảo chính mà Thủ tướng Prayuth Chan-ocha nắm quyền năm 2014.

Các cuộc biểu tình lớn nhất đã thu hút hàng chục nghìn người. Không có ước tính chính thức cho đám đông ngày Chủ nhật vừa qua. Các nhà báo của Reuters ước tính con số lên tới hơn 10.000.

Lãnh đạo phe bảo hoàng Warong Dechgitvigrom, người đang cố gắng tập hợp mọi người để chống lại những người biểu tình, cho biết nhà vua đã bảo ông ta "giúp đưa ra sự thật".

Tháng trước, chính phủ của ông Prayuth đã cấm các cuộc biểu tình và bắt giữ nhiều nhà lãnh đạo nổi tiếng nhất, nhưng các biện pháp khẩn cấp đã bị hủy bỏ sau khi chúng phản tác dụng do ngày càng nhiều người biểu tình xuống đường phố ở Bangkok.

Ba nhà lãnh đạo cấp cao của cuộc biểu tình đã phải nhập viện vào cuối tuần qua, sau khi cảnh sát cho biết họ bị bắt lại khi hết thời hạn tạm giam. Một trong số họ đã bất tỉnh trước sự giam giữ của cảnh sát khiến những người biểu tình tức giận.

Ông Prayuth cho biết ông sẽ không từ chức và bác bỏ các cáo buộc rằng các cuộc bầu cử năm ngoái được thiết kế vì lợi ích của ông.

Vân Trần

Tin khác

Ấn tượng về hiện vật tô thắm Chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang

Ấn tượng về hiện vật tô thắm Chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang

(CLO) Trong những ngày tháng diễn ra Chiến dịch Điện Biên Phủ, đã có những bài báo, những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc lịch sử hào hùng, phản ánh chân thực, sinh động nhất về diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ và 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường… Những câu chuyện ấy phần nào được kể qua hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam hôm nay.

Nghề báo
Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo