Vương Quốc Anh tuyên bố tiếp tục đưa tàu vào Biển Đen

Thứ tư, 07/07/2021 15:59 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngoại trưởng Vương quốc Anh Dominic Raab hôm thứ Ba (6/7) cho biết các tàu của nước này sẽ giữ tuyến đường đi qua vùng biển Crimea bất chấp sự cố gần đây liên quan đến tàu khu trục HMS Defender.

Tàu HMS Defender của Anh. Ảnh: AP

Tàu HMS Defender của Anh. Ảnh: AP

Bài liên quan

"HMS Defender đang sử dụng tuyến đường ngắn nhất và trực tiếp nhất. Đó là tuyến đường giao thông được quốc tế công nhận. Chúng tôi có mọi quyền để thực hiện hành vi đi qua lãnh hải Ukraine, theo luật pháp quốc tế. Đó là những gì chúng tôi sẽ tiếp tục làm", Ngoại trưởng Raab nói với một ủy ban quốc hội.

Trước đó, vào ngày 23/6, tàu khu trục hạm HMS Defender đã tiến vào khu vực mà Moscow coi là vùng biển của Nga gần Mũi Fiolent ở Crimea vào ngày 23/6. Hành động này khiến Hải quân Nga đã phải bắn cảnh cáo để chuyển hướng di chuyển của con tàu.

Theo báo cáo do cơ quan an ninh Nga FSB công bố, tàu khu trục của Anh đã phớt lờ các cảnh báo về việc sử dụng vũ khí và chỉ rời vùng biển gần Crimea sau khi lực lượng phòng vệ Nga nổ súng cảnh cáo và một máy bay đã ném bom chặn đường.

Phía Nga tỏ ra giận dữ và cho rằng đây là một hành động khiêu khích có thể gây nguy hiểm. 

"Cơn ác mộng của toàn bộ tình huống này là chính quyền Vương quốc Anh đang cố gắng củng cố vị trí chính trị của họ bằng một hành động khiêu khích quân sự. Điều này thực sự có thể dẫn chúng ta đến một sự cố quân sự nghiêm trọng", ông Andrei Kelin , Đại sứ Nga tại Vương quốc Anh cho biết.

Ông Kelin cũng mô tả tình trạng quan hệ giữa Nga và Anh đang ở "điểm 0" và cần phải khôi phục.

Về phần mình, Thủ tướng Johnson và Bộ Quốc phòng Anh Ben Wallace khẳng định rằng tàu HMS Defender "đi qua lãnh hải Ukraine một cách chính đáng theo luật pháp quốc tế", đồng thời bác bỏ tuyên bố của các quan chức Nga rằng các phát súng cảnh cáo đã được bắn gần con tàu để buộc nó rời khỏi khu vực xung quanh Crimea.

Sau sự cố, Nga hối thúc phương Tây không hành động khiêu khích như vụ việc xảy ra với tàu chiến Anh trên Biển Đen, đồng thời cảnh báo có thể thả bom trúng tàu chiến phương Tây nếu xâm phạm nghiêm trọng vùng biển Nga. 

"Chúng tôi có thể sẽ ném bom không chỉ theo hướng tàu di chuyển, mà nhắm thẳng vào mục tiêu, nếu các đồng nghiệp (phương Tây) cố tình không chịu hiểu... An ninh của đất nước chúng ta là trên hết", một quan chức ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Với tuyên bố mới nhất của Ngoại trưởng Anh, căng thẳng giữa Nga và NATO trong đó có Anh trở nên nóng hơn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Mới đây, Nga tiến hành thử nghiệm hệ thống phòng không ở Crimea trong bối cảnh Ukraine, Mỹ tập trận mang tên Sea Breeze 2021 ở Biển Đen. Sea Breeze 2021 sẽ kéo dài hai tuần và có sự tham gia của khoảng 5.000 nhân viên quân sự từ NATO và các đồng minh khác, cùng khoảng 30 tàu và 40 máy bay. Tàu khu trục tên lửa Hoa Kỳ USS Ross và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ sẽ tham gia.

Moscow kêu gọi hủy bỏ các cuộc tập trận Sea Breeze 2021 trước khi bắt đầu, và Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ sẽ phản ứng nếu cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia. 

"Hạm đội Biển Đen đang thực hiện một số việc để giám sát hành động của các tàu của NATO và các quốc gia khác tham gia Sea Breeze 2021", Interfax dẫn lời Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia cho biết trong một tuyên bố riêng. 

Hoàng Nam

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Nga tiếp tục cảnh báo mạnh mẽ phương Tây nếu tịch thu tài sản của Nga

Nga tiếp tục cảnh báo mạnh mẽ phương Tây nếu tịch thu tài sản của Nga

(CLO) Ngày 28/4, các quan chức Nga cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Moscow sẽ có phản ứng "ăn miếng trả miếng" và "quyết liệt" nếu tài sản đóng băng của nước này bị tịch thu.

Thế giới 24h
Israel đồng ý 'tham kiến' Mỹ trước khi tấn công Rafah

Israel đồng ý 'tham kiến' Mỹ trước khi tấn công Rafah

(CLO) Ngày 28/4, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Israel đã đồng ý lắng nghe những quan ngại và suy nghĩ của Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công vào thành phố biên giới Rafah ở Gaza.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h