WHO báo động về biến thể Delta khi dịch bùng phát ở Trung Quốc lan rộng

Chủ nhật, 01/08/2021 15:29 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sự bùng phát của biến thể Delta rất dễ lây lan đã khiến Trung Quốc và Úc áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt hơn của Covid-19 vào thứ Bảy (31/7), khi WHO kêu gọi thế giới nhanh chóng ngăn chặn đột biến trước khi chủng này biến thành thứ gì đó nguy hiểm hơn.

Một người dân Trung Quốc được xét nghiệm COVID-19. Ảnh: AFP

Một người dân Trung Quốc được xét nghiệm COVID-19. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Số ca nhiễm COVID-19 gia tăng nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc, tiếp tục lan rộng sang tỉnh Phúc Kiến và Trùng Khánh.

Hơn 200 trường hợp mới nhiễm biến thể Delta được phát hiện ở thành phố Nam Kinh, nơi có 9 nhân viên dọn vệ sinh tại một sân bay quốc tế cho kết quả dương tính. Đợt bùng phát kéo dài đến Bắc Kinh, Trùng Khánh và 5 tỉnh vào hôm thứ Bảy (31/7).

Trung Quốc đã gấp rút ngăn chặn loại virus có khả năng lây nhiễm cao bằng cách đưa hơn một triệu người vào chế độ giãn cách và bắt đầu lại các chiến dịch xét nghiệm hàng loạt.

Trên toàn thế giới, số ca COVID-19 một lần nữa đang gia tăng, với Tổ chức Y tế Thế giới công bố mức tăng trung bình 80% trong bốn tuần qua, với đa phần là biến phể Delta.

"Delta là một hồi chuông cảnh báo rằng virus đang phát triển nhưng đó cũng là lời kêu gọi chúng ta cần hành động ngay bây giờ trước khi các biến thể nguy hiểm hơn xuất hiện", Giám đốc các trường hợp khẩn cấp của WHO, Michael Ryan nói trong một cuộc họp báo.

Ông nhấn mạnh rằng "mọi người cần tiếp tục thực hiện giãn cách, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và tiêm vắc xin".

Nhưng cả các quốc gia có thu nhập cao và thu nhập thấp đều đang vật lộn để giành ưu thế trước Delta.

Tại Úc, nơi chỉ có khoảng 14% dân số bị ảnh hưởng, thành phố lớn thứ ba Brisbane và các vùng khác của bang Queensland đã phải trải qua một đợt đóng cửa nhanh chóng vào thứ Bảy (31/7) khi sáu trường hợp mới nhiễm biến thể Delta.

“Cách duy nhất để đánh bại chủng Delta là di chuyển nhanh, khẩn trương và mạnh mẽ”, Phó Thủ hiến bang Queensland Steven Miles cho biết trong khi thông báo cho hàng triệu người rằng họ sẽ phải tuân thủ lệnh cách ly nghiêm ngặt trong ba ngày.

'Chiến tranh đã thay đổi'

Cuộc chạy đua về vắc xin để chiến thắng các biến thể dường như đã bị giáng một đòn mạnh khi Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ công bố một phân tích cho thấy những người được chủng ngừa đầy đủ có thể lây lan bệnh dễ dàng như những người không được tiêm chủng với biến thể Delta.

Trong khi các mũi tiêm vẫn có hiệu quả chống lại bệnh tật và tử vong nghiêm trọng, cơ quan chính phủ Mỹ cho biết trong một tài liệu nội bộ bị rò rỉ của CDC rằng "chiến tranh đã thay đổi" do biến thể Delta.

Theo một báo cáo mà CDC công bố hôm thứ Sáu (30/7), một cuộc phân tích về một sự kiện siêu lây lan ở phía đông bắc bang Massachusetts cho thấy 3/4 số người bị ốm đã được tiêm phòng.

Vụ bùng phát liên quan đến kỳ nghỉ Quốc khách ngày 4/7, với số người nhiễm mới lên tới 900 người, theo báo cáo của địa phương. 

"Là một người đã được tiêm phòng, nếu bạn bị nhiễm bệnh, bạn có thể có các triệu chứng nhẹ, bạn có thể không có triệu chứng, nhưng dựa trên những gì chúng tôi thấy ở đây, bạn có thể lây cho người khác", bà Celine Gounder, một  giáo sư tại Đại học New York, nói với AFP.

Theo tài liệu CDC bị rò rỉ, việc xem xét các phát hiện từ các quốc gia khác cho thấy mặc dù SARS-CoV-2 ban đầu dễ lây lan như cảm lạnh thông thường, nhưng trung bình mỗi người bị nhiễm biến thể Delta lại lây nhiễm cho 8 người khác, khiến nó có thể lây truyền như bệnh thủy đậu nhưng vẫn ít hơn bệnh sởi.

Các báo cáo từ Canada, Scotland và Singapore cho thấy nhiễm trùng Delta cũng có thể nặng hơn, dẫn đến nhiều trường hợp nhập viện hơn.

Hoàng Nam

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h