WHO cho biết số ca Covid-19 toàn cầu giảm, nhưng tử vong ở châu Âu tăng

Thứ sáu, 15/10/2021 07:54 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết số ca nhiễm virus Corona toàn cầu đã giảm trong tuần trước, tiếp tục xu hướng giảm bắt đầu vào cuối tháng Tám. Tuy nhiên, số ca tử vong tại châu Âu có dấu hiệu gia tăng.

Trong đánh giá hàng tuần mới nhất về đại dịch được công bố hôm thứ Tư (13/10), cơ quan y tế Liên Hợp Quốc cho biết có khoảng 2,8 triệu trường hợp mắc mới và 46.000 trường hợp tử vong được xác nhận trong tuần trước, giảm lần lượt 7% và 10%.

who cho biet so ca covid 19 toan cau giam nhung tu vong o chau au tang hinh 1

WHO cho biết số ca nhiễm COVID-19 toàn cầu đang có xu hướng giảm, nhưng số ca tử vong ở châu Âu lại gia tăng - Ảnh: AFP

Tuy nhiên, châu Âu lại đang đi ngược với xu thế chung khi khu vực này báo cáo số ca nhiễm tăng 7%, trong khi tất cả các khu vực khác trên thế giới đều báo cáo giảm. WHO cho biết số ca mắc mới cao nhất ở châu Âu được báo cáo là ở Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga.

WHO cũng cho biết châu Âu là khu vực có số ca tử vong lên cao nhất trong tuần trước, khi tăng 11%. 

Số ca mắc bệnh giảm mạnh nhất là ở Châu Phi và Tây Thái Bình Dương, nơi số ca bệnh giảm lần lượt là 32% và 27%. Số người chết ở cả hai khu vực đều giảm hơn 1/3.

Covid-19 đã khiến gần 4,9 triệu người chết kể từ tháng 12 năm 2019, theo Đại học Johns Hopkins. Mỹ có số ca tử vong liên quan đến Covid nhiều nhất với 719.525, tiếp theo là Brazil với 601.574, Ấn Độ 451.189, Mexico 282.773 và Nga 215.438.

Các quốc gia có số người chết mới nhiều nhất là Mỹ với 2.395 người, tiếp theo là Nga với 984 người và Mexico với 546 người.

Tính đến tỷ lệ tử vong vượt mức có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến Covid-19, WHO ước tính tổng số người chết có thể cao hơn từ hai đến ba lần.

Ở Nga, Điện Kremlin cho rằng sự lây lan và tử vong ngày càng gia tăng là do việc tiêm chủng chậm chạp. Thủ tướng Mikhail Mishustin hôm thứ Ba (12/10) cho biết hiện có khoảng 29% trong số gần 146 triệu người của nước này đã được tiêm chủng đầy đủ.

Tại Anh, số ca nhiễm được ghi nhận tăng lên cao nhất kể từ giữa tháng 7 khi nước này báo cáo có 42.766 người có kết quả dương tính ngày thứ Tư (13/10). Điều này nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 trong cả nước lên 8.272.883. Số người chết tăng 136 lên 138.080 người.

Theo một nghiên cứu lớn, tình trạng nhiễm trùng ở trẻ em trong độ tuổi đi học ở Anh “cao và đang gia tăng”, làm dấy lên lo ngại về tốc độ triển khai vắc xin.

Nghiên cứu về React-1 do Đại học Hoàng gia London dẫn đầu đã phát hiện ra sự phổ biến của Covid-19 đang gia tăng ở những người từ 17 tuổi trở xuống. Tỷ lệ lây nhiễm ở nhóm tuổi đó là 1,18, có nghĩa là trung bình cứ 10 thanh niên bị nhiễm bệnh thì lại truyền cho khoảng 12 người khác. Điều đó đã làm tăng tỷ lệ lây nhiễm trên toàn quốc, mặc dù tỷ lệ nhiễm đã giảm ở nhóm tuổi 18-54.

Vương quốc Anh đã bắt đầu tiêm vắc xin cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi vào tháng trước, nhưng chính phủ của thủ tướng Boris Johnson đang chịu áp lực ngày càng tăng trong việc giải thích lý do tại sao việc tiếp nhận vaccine ở Anh lại quá chậm - khi việc công đoàn giáo viên tại các trường học chỉ ra “các vấn đề hậu cần”.

Theo dữ liệu chính thức, chỉ hơn 12% số học sinh được tiêm mũi đầu tiên ở Anh vào thứ Hai (11/10), so với hơn 40% ở Scotland, nơi việc triển khai tập trung vào các phòng khám hơn là trường học. Các bộ trưởng đã cam kết sẽ cung cấp cho tất cả trẻ em đủ điều kiện tiêm chủng vào cuối tuần tới.

Tại Mỹ, tỷ lệ tiêm chủng đã tăng hơn 20 điểm phần trăm sau khi nhiều tổ chức thông qua các yêu cầu về vắc xin, trong khi số ca mắc và tử vong do COVID-19 đều giảm, các quan chức chính quyền Biden cho biết hôm thứ Tư (13/10).

Điều phối viên phản ứng Covid-19 tại Nhà Trắng Jeff Zient nói rằng 77% người Mỹ đủ điều kiện đã được tiêm ít nhất một mũi vắc xin.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, Tiến sĩ Rochelle Walensky cho biết số ca nhiễm Covid-19 hàng ngày trung bình trong bảy ngày qua giảm 12% so với tuần trước và tỷ lệ tử vong hàng ngày trung bình trong bảy ngày qua giảm 5%.

Kiểm soát đại dịch vẫn là ưu tiên của Tổng thống Joe Biden vì các lý do sức khỏe, kinh tế và chính trị.

Chấn Phong (Theo SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Elon Musk đến thăm Trung Quốc để thúc đẩy thị trường xe tự lái

Elon Musk đến thăm Trung Quốc để thúc đẩy thị trường xe tự lái

(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).

Thế giới 24h
Ukraine liên tiếp rút quân ở phía đông, ông Zelenskyy thúc giục thêm vũ khí

Ukraine liên tiếp rút quân ở phía đông, ông Zelenskyy thúc giục thêm vũ khí

(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục cảnh báo mạnh mẽ phương Tây nếu tịch thu tài sản của Nga

Nga tiếp tục cảnh báo mạnh mẽ phương Tây nếu tịch thu tài sản của Nga

(CLO) Ngày 28/4, các quan chức Nga cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Moscow sẽ có phản ứng "ăn miếng trả miếng" và "quyết liệt" nếu tài sản đóng băng của nước này bị tịch thu.

Thế giới 24h
Israel đồng ý 'tham kiến' Mỹ trước khi tấn công Rafah

Israel đồng ý 'tham kiến' Mỹ trước khi tấn công Rafah

(CLO) Ngày 28/4, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Israel đã đồng ý lắng nghe những quan ngại và suy nghĩ của Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công vào thành phố biên giới Rafah ở Gaza.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h