Nắng nóng do biến đổi khí hậu đe dọa tương lai ngành du lịch Úc
(CLO) Sự nóng lên toàn cầu đang đặt ra những câu hỏi lớn cho tương lai của ngành du lịch và cách xử lý các điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Úc.
Theo dõi báo trên:
Ủy ban khẩn cấp của WHO về COVID-19 đã họp vào tuần trước và kết luận rằng đại dịch vẫn là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng được quốc tế quan tâm (PHEIC), tình trạng mà họ đã tuyên bố từ tháng 1 năm 2020.
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói với các phóng viên hôm thứ Tư rằng ông đồng ý với lời khuyên của ủy ban. “Ủy ban nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường giám sát và mở rộng khả năng tiếp cận với xét nghiệm, phương pháp điều trị và vắc xin cho những người có nguy cơ cao nhất”, ông nói tại trụ sở cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sỹ.
WHO lần đầu tiên tuyên bố dịch COVID-19 là PHEIC vào ngày 30 tháng 1 năm 2020, khi mới chỉ có ít hơn 100 trường hợp mắc bên ngoài Trung Quốc và không có trường hợp tử vong nào được báo cáo.
Mặc dù đây là cơ chế được đồng ý để kích hoạt phản ứng quốc tế đối với những đợt bùng phát như vậy, nhưng chỉ vào tháng 3 năm 2020, khi ông Tedros mô tả tình hình tồi tệ hơn như một đại dịch, nhiều quốc gia mới cảnh giác với mối nguy hiểm.
Kể từ khi bắt đầu đại dịch, hơn 622 triệu ca nhiễm COVID-19 đã được báo cáo cho WHO và hơn 6,5 triệu ca tử vong, mặc dù những con số này được cho là thấp hơn đáng kể so với thực tế.
Theo bảng tổng hợp tình hình toàn cầu của WHO, 263.000 trường hợp mắc mới đã được báo cáo trong 24 giờ qua, trong khi đó 856 ca tử vong mới do COVID đã được báo cáo trong tuần vừa rồi.
Hôm thứ Tư, ông Tedros thừa nhận rằng “tình hình toàn cầu rõ ràng đã được cải thiện kể từ khi đại dịch bắt đầu”, nhưng cảnh báo rằng “virus tiếp tục thay đổi, vẫn còn nhiều rủi ro và bất ổn”. Ông nói: “Đại dịch đã làm chúng ta ngạc nhiên trước đây và rất có thể xảy ra một lần nữa”.
Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật COVID-19 của WHO, đồng ý và cảnh báo rằng vẫn có “hàng triệu ca nhiễm được báo cáo mỗi tuần, nhưng sự giám sát của chúng ta đã giảm”. Điều này gây khó khăn để có được một cái nhìn tổng quan đầy đủ về tình hình và đặc biệt là cách virus đột biến.
Biến thể Omicron về cơ bản là tất cả các mẫu virus được giải trình tự gần đây, với hơn 300 dòng phụ của nó đã được ghi lại. Van Kerkove cho biết: “Tất cả các biến phụ của Omicron đều cho thấy khả năng lây truyền và đặc tính thoát miễn dịch tăng lên”.
Van Kerkove cho biết rằng một sự kết hợp mới của hai biến phụ khác nhau đã cho thấy “khả năng tránh miễn dịch đáng kể”. Bà nói thêm: “Chúng ta cần đảm bảo rằng các loại vắc xin đang được sử dụng trên toàn thế giới vẫn còn hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh tật nặng và tử vong”.
Trước sự phổ biến rộng rãi của các dòng phụ của biến thể Omicron, Van Kerkhove nhấn mạnh rằng “các quốc gia cần phải tiến hành giám sát để đối phó với sự gia tăng các ca bệnh và có thể đối phó với sự gia tăng số ca nhập viện… Chúng ta phải luôn cảnh giác”.
Bùi Huy (theo AFP, SCMP)
(CLO) Sự nóng lên toàn cầu đang đặt ra những câu hỏi lớn cho tương lai của ngành du lịch và cách xử lý các điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Úc.
(CLO) Philippines đang phải đối mặt với mùa hè nóng bức gay gắt cùng với hiện tượng El Nino khiến nhiệt độ tăng cao kỷ lục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả việc học tập của học sinh.
(CLO) Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp đã tìm thấy thi thể một người di cư và đang tìm kiếm ít nhất 4 người khác mất tích sau khi tàu của họ chìm ngoài khơi đảo Samos vào Chủ nhật (28/4).
(CLO) Ngày 28/4, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết chỉ có Mỹ mới có thể ngăn chặn Israel tấn công thành phố biên giới Rafah ở Gaza, đồng thời nói thêm rằng cuộc tấn công dự kiến trong vài ngày tới có thể buộc phần lớn người dân Palestine phải chạy trốn khỏi vùng đất này.
(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).