WHO kêu gọi các nước giàu ngừng tiêm vắc xin tăng cường cho đến năm 2022

Thứ năm, 09/09/2021 07:50 AM - 0 Trả lời

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kêu gọi các quốc gia giàu có với nguồn cung cấp lớn vắc xin COVID-19 ngừng triển khai các mũi tiêm nhắc lại cho đến cuối năm nay, điều mà trước đó hầu như đã bị phớt lờ.

Cụ thể, Giám đốc cơ quan y tế lớn nhất thế giới kêu gọi tạm hoãn đề xuất tiêm vắc xin COVID-19 để cho phép mọi quốc gia có thể tiêm chủng cho ít nhất 40% dân số của mình.

Phát biểu với các nhà báo hôm thứ Tư (8/9) tại Geneva, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng cho biết ông "kinh hoàng" trước những bình luận của một hiệp hội các nhà sản xuất dược phẩm hàng đầu một ngày trước đó, những người cho biết nguồn cung cấp vắc xin đủ cao để cho phép cả tiêm nhắc lại và tiêm chủng ở các quốc gia đang rất “khát vắc xin” nhưng lại đối mặt với tình trạng thiếu hụt.

who keu goi cac nuoc giau ngung tiem vac xin tang cuong cho den nam 2022 hinh 1

Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới kêu gọi các nước giàu có ngừng tiêm vắc xin tăng cường cho đến đầu năm 2022 - Ảnh: AP

“Tôi sẽ không im lặng khi các công ty và quốc gia kiểm soát nguồn cung vắc xin toàn cầu cho rằng người nghèo trên thế giới nên hài lòng với thức ăn thừa”, ông nói và cho biết thêm rằng các nước có thu nhập thấp và trung bình thấp “không phải là ưu tiên thứ hai hoặc thứ ba”.

“Nhân viên y tế, người lớn tuổi và các nhóm nguy cơ khác của họ đều có quyền được bảo vệ như nhau”, người đứng đầu WHO nhấn mạnh.

Ông Tedros trước đó đã kêu gọi "tạm hoãn" các mũi tiêm tăng cường cho đến cuối tháng 9. Nhưng các quốc gia giàu có - bao gồm Israel, Vương quốc Anh, Đan Mạch, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Mỹ - đã bắt đầu hoặc đang xem xét kế hoạch triển khai tiêm mũi thứ ba của vắc xin hai liều cho những người dễ bị tổn thương của họ, chẳng hạn như người già hoặc những người bị hệ thống miễn dịch bị tổn hại.

Giám đốc WHO cho biết ông đã nhận được thông điệp về “sự ủng hộ rõ ràng” từ các bộ trưởng y tế tại cuộc họp của Nhóm 20 quốc gia có ảnh hưởng trong tháng này, cam kết giúp đạt được mục tiêu là tất cả các quốc gia tiêm chủng cho ít nhất 40% người dân của họ vào cuối năm nay.

“Một tháng trước, tôi đã kêu gọi tạm dừng toàn cầu về các liều tăng cường, ít nhất là cho đến cuối tháng 9 để ưu tiên tiêm chủng cho những người có nguy cơ cao nhất trên thế giới, những người chưa được tiêm liều đầu tiên”, Tedros cho biết. "Đã có rất ít thay đổi trong tình hình toàn cầu kể từ đó".

“Vì vậy, hôm nay, tôi kêu gọi gia hạn lệnh cấm tiêm chủng tăng cường cho đến ít nhất là cuối năm nay để cho phép mọi quốc gia tiêm chủng cho ít nhất 40% dân số của mình”, ông nói.

Ông Tedros cho biết khoảng 80% trong số 5,5 tỷ liều vắc xin được quản lý trên toàn cầu đã đến các nước có thu nhập cao.

Các nước giàu cũng đã đề nghị tặng một tỷ liều vắc xin cho các quốc gia khác, nhưng chưa đến 15% trong số đó đã "thành hiện thực". Ông Tedros lưu ý rằng các nhà sản xuất đã cam kết ưu tiên một chương trình do Liên hợp quốc hỗ trợ để tiêm vắc xin cho những người cần thiết nhất trên Thế giới.

“Chúng tôi không muốn có bất kỳ lời hứa nào nữa. Chúng tôi chỉ muốn có vắc xin”, người đứng đầu WHO cho biết.

who keu goi cac nuoc giau ngung tiem vac xin tang cuong cho den nam 2022 hinh 2

Israel là quốc gia đầu tiên triển khai tiêm vắc xin COVID-19 tăng cường cho người dân - Ảnh: Reuters

Hơn nữa, ông Tedros cho biết hầu hết các quốc gia có thu nhập thấp đã chứng tỏ khả năng của họ trong việc thực hiện các chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn đối với bệnh bại liệt, bệnh sởi và các bệnh khác.

Ông nói: “Bởi vì các nhà sản xuất đã ưu tiên hoặc có nghĩa vụ pháp lý thực hiện các giao dịch song phương với các nước giàu sẵn sàng trả nhiều tiền nhất, các nước thu nhập thấp đã bị tước đi các công cụ để bảo vệ người dân của họ”.

Hôm thứ Ba (7/9), Liên đoàn các nhà sản xuất và hiệp hội dược phẩm quốc tế cho biết các công ty hiện đang sản xuất vắc xin virus Corona với tốc độ khoảng 1,5 tỷ liều mỗi tháng, vì vậy các chính phủ giàu có đang dự trữ “không cần phải làm như vậy nữa”.

“Khi tôi đọc điều này, tôi đã rất kinh hoàng”, ông Tedros nói. “Trên thực tế, các nhà sản xuất và các quốc gia có thu nhập cao từ lâu đã có khả năng không chỉ tiêm chủng cho các nhóm ưu tiên của mình mà còn hỗ trợ đồng thời việc tiêm chủng cho các nhóm đó ở tất cả các quốc gia”.

Hôm thứ Tư (8/9), các tổ chức quốc tế điều hành COVAX, một chương trình toàn cầu cung cấp vắc xin COVID-19 cho các nước nghèo, cho biết họ chắc chắn sẽ giảm gần 30% so với mục tiêu trước đó là 2 tỷ mũi tiêm trong năm nay.

Người đứng đầu Liên minh vắc xin GAVI, một trong số các nhà tài trợ của chương trình chia sẻ vắc xin COVAX, đã đổ lỗi cho việc cắt giảm này là do một loạt các yếu tố bao gồm hạn chế xuất khẩu đối với Viện Huyết thanh Ấn Độ (SII) cũng như các vấn đề sản xuất.

Chấn Phong

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h