WHO: Omicron có thể ít nghiêm trọng hơn cho cả người trẻ lẫn người già

Thứ sáu, 07/01/2022 06:08 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết biến thể Omicron có vẻ gây ra bệnh ít nghiêm trọng hơn cho cả người trẻ lẫn người già so với chủng Delta, nhưng không nên được phân loại là "nhẹ".

Không phải là 'nhẹ'

Janet Diaz, người đứng đầu WHO về quản lý lâm sàng, cho biết các nghiên cứu ban đầu cho thấy nguy cơ nhập viện giảm từ biến thể Omicron so với Delta.

who omicron co the it nghiem trong hon cho ca nguoi tre lan nguoi gia hinh 1

Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: RT

Bà nói trong một cuộc họp báo từ trụ sở WHO tại Geneva rằng Omicron cũng có thể làm giảm nguy cơ bệnh nặng ở cả người trẻ và người cao tuổi.

Các nhận xét về việc giảm nguy cơ mắc bệnh nặng phù hợp với các dữ liệu khác, bao gồm các nghiên cứu từ Nam Phi và Anh, mặc dù bà không cung cấp thêm chi tiết về các nghiên cứu hoặc độ tuổi của các trường hợp được phân tích.

Tác động đối với người cao tuổi là một trong những câu hỏi lớn chưa được giải đáp về biến thể mới, vì hầu hết các trường hợp được nghiên cứu cho đến nay là ở những người trẻ tuổi.

Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: “Mặc dù Omicron có vẻ ít nghiêm trọng hơn so với Delta, đặc biệt là ở những người được tiêm chủng, nhưng điều đó không có nghĩa là nó nên được phân loại là nhẹ”.

Ông cảnh báo rằng: "Cũng giống như các biến thể trước đó, Omicron vẫn khiến mọi người phải nhập viện và vẫn gây ra chết chóc".

Ông cảnh báo về một "cơn sóng thần" khi các ca nhiễm trùng toàn cầu tăng cao đến mức kỷ lục do sự hoành hành bởi cả Omicron và Delta, hệ thống chăm sóc sức khỏe bị quá tải và các chính phủ phải vật lộn để chế ngự loại virus đã giết chết hơn 5,8 triệu người này.

'Hàng tỷ người chưa được bảo vệ'

Tedros lặp lại lời kêu gọi của mình về sự công bằng hơn trên toàn cầu trong việc phân phối và tiếp cận vắc xin.

Dựa trên tốc độ triển khai vắc xin hiện tại, 109 quốc gia sẽ không đạt mục tiêu của WHO là 70% dân số thế giới được tiêm chủng đầy đủ vào tháng 7. Mục tiêu này được coi là giúp chấm dứt giai đoạn cấp tính của đại dịch.

Ông nói: “Các liều tăng cường ở một số quốc gia sẽ không kết thúc đại dịch trong khi hàng tỷ người vẫn hoàn toàn không được bảo vệ”.

Cố vấn của WHO Bruce Aylward cho biết 36 quốc gia thậm chí chưa đạt được 10% tiêm chủng. Ông nói thêm, trong số những bệnh nhân nặng trên toàn thế giới, 80% không được tiêm chủng.

Trong báo cáo dịch tễ học hàng tuần vào thứ Năm, WHO cho biết số ca nhiễm mới tăng 71%, tương đương 9,5 triệu ca, trong tuần tính đến ngày 2 tháng 1 so với một tuần trước đó, trong khi số ca tử vong giảm 10%, tương đương 41.000 người.

Maria van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về Covid-19, cho biết một biến thể khác B.1.640 - lần đầu tiên được ghi nhận ở nhiều quốc gia vào tháng 9 năm 2021 - nằm trong số những biến thể đang được WHO giám sát nhưng không lây lan rộng.

Có hai danh mục khác có ý nghĩa lớn mà WHO cần theo dõi hơn là "biến thể cần quan tâm", bao gồm Delta và Omicron, và “biến thể quan tâm”.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h