Xả súng ở Áo, ít nhất 2 người chết và nhiều người bị thương

Thứ ba, 03/11/2020 09:23 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ít nhất hai người thiệt mạng trong vụ xả súng tại một giáo đường Do thái ở trung tâm thủ đô Vienna của Áo vào tối thứ Hai, ngày 2/11. Thủ tướng Áo Sebastian Kurz mô tả, đây là "một cuộc tấn công khủng bố đáng ghê tởm".

Cảnh sát ở trung tâm Vienna vào thứ Hai. Hai người, bao gồm một kẻ tấn công, đã bị giết trong một vụ xả súng ở thành phố. Ảnh: AFP-JIJI

Cảnh sát ở trung tâm Vienna vào thứ Hai. Hai người, bao gồm một kẻ tấn công, đã bị giết trong một vụ xả súng ở thành phố. Ảnh: AFP-JIJI

"Nhiều tiếng súng được ghi nhận lúc 20h ngày 2/11 tại giáo đường Do Thái Seitenstettengasse. Hàng loạt nghi phạm mang súng trường đã xả đạn ở 6 địa điểm khác nhau, khiến ít nhất hai người chết và nhiều người bị thương. Cảnh sát đã bắn chết một nghi phạm", cảnh sát Vienna thông báo trên Twitter.

Thị trưởng Vienna, Michael Ludwig, nói với đài truyền hình ORF rằng, 15 người đang được điều trị tại các bệnh viện ở Vienna, và 7 người trong tình trạng nghiêm trọng.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Karl Nehammer cảnh báo người dân tránh xa trung tâm thành phố, đồng thời cho biết thêm rằng việc kiểm tra biên giới đang được tăng cường và trẻ em sẽ không bắt buộc phải đến trường vào thứ Ba.

“Chúng tôi đã tập hợp một số đơn vị lực lượng đặc biệt để tìm kiếm những kẻ nghi là khủng bố. Do đó, tôi không giới hạn nó trong một khu vực của Vienna, bởi vì đây là những thủ phạm di động”, ông Nehammer nói.

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz cho biết quân đội sẽ bảo vệ các địa điểm ở thủ đô, để cảnh sát có thể tập trung vào các hoạt động chống khủng bố. Nói với đài truyền hình ORF, ông Kurz cho biết những kẻ tấn công "được trang bị rất tốt với vũ khí tự động" và đã "chuẩn bị một cách chuyên nghiệp".

Lãnh đạo cộng đồng Do Thái Oskar Deutsch cho biết trên Twitter rằng, không rõ liệu giáo đường Do Thái ở Vienna và các văn phòng liền kề có phải là mục tiêu hay không và cho biết họ đã đóng cửa vào thời điểm đó.

Giáo sĩ Schlomo Hofmeister nói với đài phát thanh LBC của London rằng ông đang sống trong khuôn viên của giáo đường Do Thái.

“Khi nghe thấy tiếng súng, chúng tôi nhìn xuống từ cửa sổ và thấy các tay súng đang bắn vào khách của các quán bar và quán rượu khác nhau”, ông nói. “Các tay súng đã chạy xung quanh và bắn ít nhất 100 viên đạn hoặc thậm chí nhiều hơn trước tòa nhà của chúng tôi”.

Lực lượng cảnh sát được triển khai sau vụ xả súng tại một thánh đường Hồi giáo ở Vienna - Ảnh: AP

Lực lượng cảnh sát được triển khai sau vụ xả súng tại một thánh đường Hồi giáo ở Vienna - Ảnh: AP

Chưa xác định những kẻ tấn công

Cuộc tấn công xảy ra vài giờ trước khi Áo tái áp đặt phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của virus corona, với các nhà hàng, quán cà phê và khách sạn đóng cửa và hạn chế di chuyển vào ban đêm.

Hiện các nhà chức trách vẫn chưa xác định được dấu hiệu về danh tính của những kẻ tấn công hoặc lý do của vụ tấn công. “Chúng tôi thực sự chưa thể nói gì về lý lịch”, Thủ tướng Sebastian Kurz nói với ORF. "Tất nhiên không thể loại trừ một nền tảng bài Do Thái".

Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp, người đã chứng kiến ​​hai vụ tấn công bằng dao chết người ở Paris và Nice trong những tuần gần đây, đã đưa ra một tuyên bố bày tỏ sự sốc và đau buồn.

“Đây là châu Âu của chúng tôi”, ông Macron nói. “Kẻ thù của chúng ta phải biết họ đang giao dịch với ai. Chúng tôi sẽ không rút lui”.

Các quan chức Pháp đã tăng cường an ninh kể từ khi các cuộc tấn công ở Paris và Nice, nơi nghi ngờ động cơ Hồi giáo. Ông Macron đã triển khai hàng nghìn binh sĩ để bảo vệ các địa điểm như nơi thờ tự và trường học, và các bộ trưởng đã cảnh báo rằng các cuộc tấn công khác của phiến quân Hồi giáo có thể xảy ra.

Năm 1981, hai người thiệt mạng và 18 người bị thương trong một cuộc tấn công của hai người Palestine tại cùng một giáo đường Do Thái ở Vienna. Năm 1985, một nhóm cực đoan người Palestine đã giết chết 3 thường dân trong một cuộc tấn công tại sân bay.

Trong những năm gần đây, Áo đã không xảy ra các vụ tấn công quy mô lớn như ở Paris, Berlin và London.

Vào tháng 8, các nhà chức trách đã bắt giữ một người tị nạn Syria 31 tuổi bị tình nghi là cố gắng tấn công một lãnh đạo cộng đồng Do Thái ở thành phố thứ hai của đất nước Graz. May mắn là người này không bị tổn thương.

Vân Trần

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h