Xe bồn lao vào đoàn biểu tình, tài xế bị tấn công, Washington ra lệnh giới nghiêm

Thứ hai, 01/06/2020 10:15 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một chiếc xe tải chở dầu đã lao vào đám đông người biểu tình tại thành phố Minneapolis, Minesota hôm Chủ nhật. Tài xế bị đám đông kéo khỏi cabin và bị đánh đập trước khi cảnh sát giải cứu.

Người biểu tình tấn công tài xế xe bồn trong bối cảnh bạo lực đang gia tăng tại Mỹ - Ảnh: Reuters

Người biểu tình tấn công tài xế xe bồn trong bối cảnh bạo lực đang gia tăng tại Mỹ - Ảnh: Reuters

Biểu tình căng thẳng vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp tại hầu hết các tiểu bang của Mỹ.

Sự kiện một chiếc xe bồn lao thẳng vào đám đông biểu tình đánh dấu sự bùng nổ bạo lực mới nhất của tình hình hỗn loạn đang gia tăng, xuất phát từ sự giận dữ của người dân sau khi người da đen có tên George Floyd bị cảnh sát ghì chết hôm 25/5.

Một nhân chứng kể lại, chiếc xe bồn di chuyển trên đường cao tốc Liên bang 35 vốn đang bị cấm lưu thông vào thời điểm đó, bất ngờ bấm còi rồi tăng tốc lao vào đoàn người biểu tình.

Không có tai nạn nào xảy ra nhưng lái xe đã bị lôi khỏi cabin và tấn công trước khi anh ta bị cảnh sát thành phố Minneapolis bắt giữ.

“Đây là hành động rất đáng lo ngại của một tài xế xe tải trên cao tốc I-35W, khi kích động đám đông người biểu tình ôn hòa”, Cục An toàn công cộng thành phố Minneapolis cho biết trên Twitter.

Xe bồn bất ngờ lao vào đám đông người biểu tình trên đường cao tốc I-35W khiến đám đông giận dữ - Ảnh: Reuters

Xe bồn bất ngờ lao vào đám đông người biểu tình trên đường cao tốc I-35W khiến đám đông giận dữ - Ảnh: Reuters

Người lái xe tải được đưa đến bệnh viện với những vết thương không đe dọa đến tính mạng. Người đàn ông này đang bị bắt giữ và sẽ phải đối mặt với một vụ xét xử.

Cuộc biểu tình ôn hòa xảy ra tại thành phố Minneapolis bắt đầu từ ngày 26/5, sau cái chết của George Floyd đã kéo dài sang ngày thứ 5 và xảy ra trên hầu hết các bang của nước Mỹ.

Biểu tình đang bùng phát thành bạo lực khi rất nhiều xe ô tô, trụ sở cảnh sát đã bị đốt và đập phá. Cướp bóc cũng đã xảy ra tại một số bang khiến người dân Mỹ tỏ ra rất bất bình.

Nhiều bang đã buộc phải ban bố tình trạng khẩn cấp, ra lệnh giới nghiêm vào 8h tối hàng ngày. Cảnh sát trật tự đã được tăng cường, thậm chí vệ binh quốc gia đã được sử dụng để khôi phục trật tự.

Theo ghi nhận, trước tình hình biểu tình bạo lực gia tăng, cảnh sát đã phải sử dụng súng bắn đạn cao su, lựu đạn và dùi cui để giải tán đám đông.

Tối 31/5, thủ đô Washington đã phải ban bố lệnh giới nghiêm, có hiệu lực từ 23h ngày 31/5 đến 6h sáng ngày 1/6. Lực lượng Vệ binh quốc gia đã được huy động để cùng cảnh sát chống bạo động duy trì tình hình an ninh.

Thị trưởng Atlanta Keisha Lance Bottoms kêu gọi Tổng thống Trump hạn chế phát ngôn về biểu tình tại Mỹ - Ảnh: Reuters

Thị trưởng Atlanta Keisha Lance Bottoms kêu gọi Tổng thống Trump hạn chế phát ngôn về biểu tình tại Mỹ - Ảnh: Reuters

Trong một diễn biến khác, Thị trưởng Atlanta Keisha Lance Bottoms hôm 31/5 bất ngờ lên tiếng kêu gọi Tổng thống Donald Trump ngừng đưa ra các phát biểu về tình hình biểu tình trên khắp nước Mỹ.

Theo bà Keisha Lance Bottoms, những tuyên bố của ông Trump chỉ làm tình hình thêm xấu đi.

"Ông ấy nên ngừng nói... Nếu ông ấy cứ nói, tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn. Có những lúc bạn chỉ cần yên lặng. Tôi mong ông ấy giữ yên lặng", Thị trưởng Bottoms nói trong cuộc phỏng vấn trên CNN.

"Nếu ông ấy không thể im lặng thì ai đó có ý thức và lương tâm ở Nhà Trắng nên để ông ấy đứng trước máy nhắc chữ rồi cầu nguyện rằng ông ấy sẽ đọc nó hoặc ít nhất nói điều đúng đắn, bởi ông ấy đang làm mọi chuyện tệ hơn".

Chấn Phong

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h