(CLO) Trung Quốc đã trồng thành công giống “lúa khổng lồ” cao tới hơn 2m, gấp đôi so với lúa thường. Loại lúa độc đáo này được trồng ở Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc với diện tích 10.000 m2 và dự kiến cho thu hoạch vào tháng 9, truyền thông Trung Quốc đưa tin.
Ông Chen Yangpiao, Phó giám đốc chi nhánh Trùng Khánh của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Lúa lai Trung Quốc, cho biết giống lúa khổng lồ được trồng ở làng Changhong, Trùng Khánh vào tháng 4 năm nay và cây giống được trồng vào tháng 5. Năng suất mỗi mẫu có thể đạt 750-900 kg.
Theo ông Chen, chiều cao trung bình của mỗi cây lúa khổng lồ là từ 1,8m đến 2,25m, cao hơn nhiều so với giống thông thường.
Đây là loại lúa có thân lúa cao và cứng cáp, chịu được ngập úng và đất phèn mặn. Nó cũng có thể mang lại đầy đủ chất dinh dưỡng cho thực vật gần đó và cung cấp bóng râm và môi trường sống tốt nhất cho các loài thủy sinh và động vật có vú trú ẩn.
Đáng nói, một bông lúa chứa khoảng 800 hạt. Ruộng trồng “lúa khổng lồ” có độ sâu 60–80 cm nước, rất thuận lợi để nuôi cá, tôm hoặc cua. Vào năm sau, hàng nghìn cánh đồng sẽ tiến hành dự án trồng giống lúa này ở Trùng Khánh.
Trung tâm có kế hoạch mở rộng cánh đồng lúa khổng lồ trong năm tới, đồng thời xây dựng dự án thí điểm “cá cộng sinh lúa” để giúp nông dân tăng thu nhập.
Cư dân mạng gọi đây là khoảnh khắc giấc mơ thành hiện thực đối với “cha đẻ dòng lúa lai” Viên Long Bình, người đã qua đời vào năm nay. Nhiều người đã đăng lên mạng để bày tỏ sự kính trọng đối với ông Viên sau khi đọc tin tức và nói rằng “ước mơ của ông đang dần trở thành hiện thực, ông có thấy nó không”.
Khi còn sống, ông Viên đã nói: “Tôi mơ rằng lúa sẽ cao như cây bo bo, lá dài như chổi, và hạt to như hạt đậu phộng, trong khi tôi và trợ lý của tôi đang ngồi dưới tán lá lúa để tận hưởng những ngày mát mẻ”.
Nhà khoa học hàng đầu về lúa, người đã trồng ra dòng lúa lai năng suất cao đầu tiên, đã qua đời ở tuổi 91 tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc vào tháng 5 năm nay.
(CLO) Tại Singapore, tốc độ tăng trưởng của các văn phòng gia đình Trung Quốc đang chậm lại do hậu quả từ vụ bê bối rửa tiền trị giá hàng tỷ USD năm ngoái và việc kiểm tra chặt chẽ hơn đối với những cá nhân nộp đơn mới.
(CLO) Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã CK: BSR - UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 30.696 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.195 tỷ đồng và nộp NSNN đạt 3.355 tỷ đồng.
(NB&CL) Nền kinh tế Việt Nam trong quý I/2024 tiếp tục phục hồi, đạt nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ, khá toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6 - 6,5% trong năm 2024.