Xúc tiến xuất khẩu vải thiều qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thứ ba, 14/06/2016 13:32 PM - 0 Trả lời

Vừa qua, Ủy ban nhân dân các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn, Hải Dương đã phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xuất khẩu vải thiều tại tỉnh Lạng Sơn năm 2016. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Hội nghị được tổ chức.

(CLO) Vừa qua, Ủy ban nhân dân các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn, Hải Dương đã phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xuất khẩu vải thiều tại tỉnh Lạng Sơn năm 2016. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Hội nghị được tổ chức.

[caption id="attachment_102823" align="aligncenter" width="500"]xuc tien vai Theo Ban quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng (Lạng Sơn), hiện nay các điều kiện về cơ sở hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu và các khu vực cửa khẩu phụ đã được Nhà nước quan tâm đầu tư tương đối đồng bộ; hệ thống kho bãi tại các cửa khẩu tiếp tục được nâng cấp, mở rộng... (Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị - Báo Lạng Sơn)[/caption]

Năm 2015, nông sản xuất khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn đạt trên 2,5 triệu tấn với giá trị trên 550 triệu USD; trong đó, vải quả tươi khô đạt trên 90 nghìn tấn tấn (vải tươi đạt 65 nghìn tấn), trị giá khoảng 130 triệu USD. Tỉnh Lạng Sơn đã và đang phối hợp chặt chẽ, tích cực với các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy việc xuất khẩu vải thiều và các loại nông sản khác qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn - Nguyễn Công Trưởng cho biết, xác định các mặt hàng nông sản, hoa quả tươi, trong đó có mặt hàng vải thiều quả xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc tiếp tục gia tăng nên ngay từ đầu mùa vụ, tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Ban quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lãng làm việc với phía Trung Quốc đẩy mạnh các giải pháp giải quyết lượng hàng hóa xuất khẩu trong những thời điểm vào dịp thu hoạch.

"Tới đây, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng nhất, có biện pháp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp; phối hợp hiệu quả với các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương và phía Trung Quốc để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu nói chung và xuất khẩu vải thiều nói riêng sang thị trường Trung Quốc", ông Trưởng khẳng định.

Tại Hội nghị, đại diện một số ngành chức năng của tỉnh Lạng Sơn và thị trấn Bằng Tường (Quảng Tây) khuyến cáo các tổ chức, cá nhân tham gia xuất khẩu vải thiều sang thị trường Trung Quốc cần thực hiện nghiêm chế độ kiểm dịch, đóng gói theo đúng quy định và ký kết hợp đồng thương mại, xuất khẩu theo đường chính ngạch để tránh bị ép giá.

Lãnh đạo thị trấn Bằng Tường cũng cam kết sẽ tạo điều kiện cho vải thiều Bắc Giang, Hải Dương thông quan tại các cửa khẩu nhanh nhất, không để ùn tắc gây ảnh hưởng đến chất lượng quả vải.

Vụ vải thiều năm 2016, riêng tỉnh Bắc Giang sản lượng ước đạt 130.000 tấn, trong đó có 53.000 tấn sản xuất theo hướng VietGAP (thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam); 1.000 tấn sản xuất theo hướng GlobalGAP (thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu).

Theo dự báo của Bộ Công Thương, vụ vải thiều năm nay sẽ có khoảng 78.000 tấn tiêu thụ trong nước và 52.000 tấn xuất khẩu. Thị trường chính của vải thiều xuất khẩu vẫn là Trung Quốc thông qua một số cửa khẩu trên địa bàn các tỉnh: Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh.

Giang Phan

Tin khác

Kinh tế Việt Nam quý I/2024: “Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt”

Kinh tế Việt Nam quý I/2024: “Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt”

(NB&CL) Nền kinh tế Việt Nam trong quý I/2024 tiếp tục phục hồi, đạt nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ, khá toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6 - 6,5% trong năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới xuất hiện, tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới xuất hiện, tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục

(CLO) Dù đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới diễn ra 1 ngày, song mức tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nhóm hàng nào tăng giá mạnh nhất từ đầu năm 2024?

Nhóm hàng nào tăng giá mạnh nhất từ đầu năm 2024?

(CLO) Giá lương thực, xăng dầu và giá dịch vụ y tế đã khiến CPI 4 tháng đầu năm 2024 tăng 3,93% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,81%.

Kinh tế vĩ mô
Số lượng doanh nghiệp phá sản vẫn 'áp đảo', mỗi tháng có 21.600 công ty rút lui

Số lượng doanh nghiệp phá sản vẫn "áp đảo", mỗi tháng có 21.600 công ty rút lui

(CLO) Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 86.400 doanh nghiệp, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 21.600 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Kinh tế vĩ mô
Giảm mạnh ngày lễ, giá vàng SJC vẫn “nóng bỏng tay” so với vàng thế giới

Giảm mạnh ngày lễ, giá vàng SJC vẫn “nóng bỏng tay” so với vàng thế giới

(CLO) Dù giảm mạnh trong ngày nghỉ lễ nhưng giá vàng SJC vẫn cao vượt trội so với giá vàng thế giới.

Tài chính - Bảo hiểm