Xung đột Nga-Ukraine làm chậm tăng trưởng kinh tế và lạm phát leo thang

Thứ sáu, 15/07/2022 09:54 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ủy ban châu Âu cảnh báo, nền kinh tế châu Âu phải đối mặt với tác động kép của tăng trưởng kinh tế chậm hơn và lạm phát cao hơn khi khối này phải vật lộn để đối phó với hậu quả từ xung đột Nga - Ukraine.

Trong dự báo mùa hè, cơ quan quản lý châu Âu ở Bỉ cho biết "cuộc chiến kéo dài" đang làm dấy lên nhiều đợt sóng chấn động đến khu vực đồng euro và rộng hơn là EU, dẫn đến hoạt động phát triển kinh tế sẽ chậm lại rõ rệt trong năm tới.

Ủy ban cho biết tăng trưởng ở 19 quốc gia sử dụng đồng euro tất nhiên là 2,6% trong năm nay - một sự điều chỉnh giảm so với dự báo 2,7% trước đó vào tháng 5 - và ước tính mở rộng chỉ 1,4% vào năm 2023, giảm từ 2,3 %.

xung dot nga ukraine lam cham tang truong kinh te va lam phat leo thang hinh 1

Đường ống của nhà máy nén khí Reckrod gần Eiterfeld, miền trung nước Đức. Nước này là một trong những nước thành viên EU phụ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga. Ảnh: Michael Probst / AP.

Đối với 27 quốc gia EU, tăng trưởng được dự đoán là 2,7% trong năm nay, chậm lại 1,5% vào năm 2023.

Ủy ban này cho hay: “Thực tế hậu quả của xung đột Nga – Ukraine đã ăn sâu vào trong từng nền kinh tế của khối, việc đánh giá các hậu quả kinh tế mà xung đột mang lại đối với nền kinh tế toàn cầu đang trở nên tồi tệ hơn”.

Bên cạnh đó, những cú sốc do chiến tranh gây ra đang ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến nền kinh tế EU, khiến toàn khối rơi vào ngõ hẹp của sự tăng trưởng kinh tế, hơn nữa lạm phát hàng hoá tăng cao hơn.

“Sự gia tăng nhanh chóng của giá năng lượng và thực phẩm đang tạo ra áp lực lạm phát toàn cầu, làm xói mòn sức mua của các hộ gia đình và gây ra phản ứng chính sách tiền tệ nhanh hơn so với giả định trước đây. Hơn nữa, sự giảm tốc tăng trưởng ở Mỹ , chính sách Covid nghiêm ngặt của Trung Quốc cũng đang làm tăng thêm tác động kinh tế”, dẫn lời Uỷ ban châu Âu.

Nhiều quốc gia châu Âu, bao gồm cả Đức và Ý, phụ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga đã phải chịu áp lực chi phí sinh hoạt kể từ tháng Năm.

Lạm phát trong khu vực tiền tệ đơn lẻ hiện dự kiến sẽ đạt đỉnh cao kỷ lục mới là 8,4% trong quý 3 năm 2022 và trung bình 7,6% cho cả năm, tăng từ 6,1% hai tháng trước và 3,5% trước cuộc xung đột của Nga. .

Ủy ban cho biết: “Trong khi giá của một số mặt hàng đang giảm xuống khỏi mức đỉnh gần đây, nền kinh tế EU vẫn dễ bị tổn thương bởi sự phát triển của thị trường năng lượng do phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch của Nga”.

Hơn nữa, với giá xăng gần mức cao nhất mọi thời đại, lạm phát năng lượng đang gia tăng. Bên cạnh đó, lạm phát lương thực cũng đang tăng lên, nhưng áp lực đang gia tăng hơn nữa khi chi phí năng lượng cao hơn dần ảnh hưởng đến các dịch vụ và hàng hóa khác

Cơ quan điều hành đầu não của EU cho biết thêm triển vọng của các nền kinh tế EU và khu vực đồng euro phụ thuộc nhiều vào cách cuộc chiến ở Ukraine diễn biến.

Paolo Gentiloni, Ủy viên phụ trách kinh tế của Liên minh Châu Âu, cho hay: “Cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục gây ra những làn sóng chấn động đến nền kinh tế toàn cầu. Để điều hướng những vùng biển khó khăn này, châu Âu phải thể hiện vai trò lãnh đạo, với ba từ xác định các chính sách của chúng tôi: đoàn kết, bền vững và an ninh ”.

Lê Na (Theo TheGuardian)

Bình Luận

Tin khác

CEO Vinamilk: Ưu tiên tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông​

CEO Vinamilk: Ưu tiên tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông​

(CLO) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Thị trường - Doanh nghiệp
Techcombank huy động thành công khoản vay hợp vốn thứ tư trị giá 200 triệu USD

Techcombank huy động thành công khoản vay hợp vốn thứ tư trị giá 200 triệu USD

(CLO) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) huy động thành công khoản vay hợp vốn trị giá 200 triệu USD. Đây là giao dịch hợp vốn thứ 4 của Techcombank, thu hút 15 ngân hàng tham gia với tỉ lệ đăng ký cho vay dư ở mức cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Mỹ kêu gọi Nhà Trắng áp thuế đối hàng nhập khẩu từ châu Á

Các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Mỹ kêu gọi Nhà Trắng áp thuế đối hàng nhập khẩu từ châu Á

(CLO) Một nhóm các nhà sản xuất tấm pin mặt trời lớn của Mỹ đã kiến nghị lên Tổng thống Joe Biden kêu gọi áp thuế nhập khẩu đối với tấm pin nhập khẩu từ Campuchia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Lý do: giá thấp đang ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của họ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới vì bán ôtô điện giá rẻ?

Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới vì bán ôtô điện giá rẻ?

(CLO) Trong khi các nhà sản xuất ô tô của Mỹ và châu Âu đang vật lộn với nhu cầu xe điện yếu, Trung Quốc đang tung ra ngày càng nhiều xe điện cỡ nhỏ và giá rẻ nhằm chiếm lĩnh thị trường ôtô trong nước và các thị trường khác ở châu Á.

Thị trường - Doanh nghiệp
Cơ hội cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Singapore

Cơ hội cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Singapore

(CLO) Để có thể giữ vững và nâng cao thứ hạng, tăng thị phần và tăng giá trị xuất khẩu thủy sản sang Singapore, Việt Nam cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng các mặt hàng thủy sản. 

Thị trường - Doanh nghiệp