Yên Bái: Cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Hàn Quốc

Thứ ba, 24/11/2015 10:59 AM - 0 Trả lời

Chiều 23/11, UBND tỉnh Yên Bái đã làm việc với các nhà đầu tư đến từ Hà Quốc, tới dự và chỉ đạo buổi làm việc có các đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND và đồng chí Tạ Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

(CLO) Chiều 23/11, UBND tỉnh Yên Bái đã làm việc với các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, tới dự và chỉ đạo buổi làm việc có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND; Tạ Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

[caption id="attachment_64271" align="aligncenter" width="640"]yen bai Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái làm việc với các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc ( Nguồn yenbaionline)[/caption]

Tại buổi làm việc, đại diện các nhà đầu tư của Hàn Quốc cho hay, các nhà đầu tư Hàn Quốc đặc biệt quan tâm tìm hiểu về một số cơ chế chính sách, môi trường thu hút đầu tư của tỉnh Yên Bái đối với các doanh nghiệp. Cụ thể như: vấn đề đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng về điện, nước phục vụ cho các khu công nghiệp, chính sách về tiền lương, nguồn nhân lực lao động, tiền cho thuê đất và các chính sách về thuế, thủ tục hải quan…

Phát biểu tại buổi làm việc với các nhà đầu tư Hàn Quốc, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Chủ tịch UBND tỉnh  đã gửi lời chào mừng tới các doanh nghiệp của Hàn Quốc tới thăm và làm việc để nghiên cứu, khảo sát, tìm hiểu về môi trường và các chính sách đầu tư của tỉnh, mong rằng các doanh nghiệp của Hàn Quốc qua nghiên cứu, xem xét, tìm hiểu về tiềm năng, lợi thế của tỉnh sẽ có những dự án để triển khai đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Lợi thế đầu tiên của tỉnh Yên Bái là vị trí địa lý vô cùng thuận lợi. Yên bái là tỉnh trung chuyển và là cửa ngõ kết nối giao thông, hợp tác giao lưu văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội với các tỉnh vùng Tây Bắc, tạo nên vị trí đặc biệt quan trọng trong tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải phòng. Yên Bái còn là đầu mối quan trọng của các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thuỷ từ Hà Nội đi Lào Cai. Đặc biệt, tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi qua địa bàn tỉnh được khánh thành trong năm 2014 đã rút ngắn thời gian đi lại từ Hà Nội đến thành phố. Yên Bái chỉ khoảng gần 2 tiếng, thuận tiện cho việc giao lưu, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với các địa phương vùng lân cận. So với các địa phương khác trong khu vực, Yên Bái có nhiều thế mạnh về nông - lâm nghiệp, tiềm năng đa dạng về khoáng sản, phù hợp với những dự án chế biến nông - lâm sản và khai thác chế biến khoáng sản…

"Với những tiềm năng, lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, đất đai... tỉnh Yên Bái luôn quan tâm và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về môi trường đầu tư thông thoáng, thân thiện nhằm thu hút các nhà đầu tư đến với Yên Bái" đồng chí Phạm Thị Thanh Trà khẳng định

[caption id="attachment_64266" align="aligncenter" width="635"]TP yên bái Yên Bái luôn quan tâm và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về môi trường đầu tư thông thoáng, thân thiện nhằm thu hút các nhà đầu tư (Ảnh minh họa)[/caption]

Về các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, tỉnh Yên Bái đã ban hành các chính sách ưu đãi cụ thể trong thu hút đầu tư như: những vấn đề liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng  một cách đồng bộ, có nguồn nhân lực dồi dào và giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính thông thoáng, thân thiện sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư vào địa bàn

Chưa thể nói là đã hình thành một xu thế đầu tư mạnh mẽ của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào Yên Bái, song những ghi nhận trên đây cũng đã cho thấy nhiều dấu hiệu khởi sắc, thu hút các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, trong một bối cảnh sang trang mới với nhiều vận hội cho hòa bình và phát triển.

Đắc Nguyên

Tin khác

Sau bê bối rửa tiền, công ty gia đình Trung Quốc thưa dần trên đất Singapore

Sau bê bối rửa tiền, công ty gia đình Trung Quốc thưa dần trên đất Singapore

(CLO) Tại Singapore, tốc độ tăng trưởng của các văn phòng gia đình Trung Quốc đang chậm lại do hậu quả từ vụ bê bối rửa tiền trị giá hàng tỷ USD năm ngoái và việc kiểm tra chặt chẽ hơn đối với những cá nhân nộp đơn mới.

Thị trường - Doanh nghiệp
Duy trì sức tăng trưởng, doanh thu quý I/2024 BSR đạt 30.696 tỷ đồng

Duy trì sức tăng trưởng, doanh thu quý I/2024 BSR đạt 30.696 tỷ đồng

(CLO) Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã CK: BSR - UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 30.696 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.195 tỷ đồng và nộp NSNN đạt 3.355 tỷ đồng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Việt Nam quý I/2024: “Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt”

Kinh tế Việt Nam quý I/2024: “Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt”

(NB&CL) Nền kinh tế Việt Nam trong quý I/2024 tiếp tục phục hồi, đạt nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ, khá toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6 - 6,5% trong năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới xuất hiện, tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới xuất hiện, tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục

(CLO) Dù đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới diễn ra 1 ngày, song mức tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nhóm hàng nào tăng giá mạnh nhất từ đầu năm 2024?

Nhóm hàng nào tăng giá mạnh nhất từ đầu năm 2024?

(CLO) Giá lương thực, xăng dầu và giá dịch vụ y tế đã khiến CPI 4 tháng đầu năm 2024 tăng 3,93% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,81%.

Kinh tế vĩ mô