Zimbabwe quyết tăng lãi suất ngân hàng lên 200% để kiềm chế lạm phát

Thứ ba, 28/06/2022 20:57 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngân hàng trung ương Zimbabwe tăng lãi suất lên mức kỷ lục và Chính phủ hợp pháp hoá đồng đô-la Mỹ để kiềm chế lạm phát và ổn định tỷ giá hối đoái đang giảm.

Ủy ban chính sách tiền tệ đã tăng hơn gấp đôi tỷ lệ lãi suất tiền gửi ngân hàng lên 200% từ mức 80%, Thống đốc John Mangudya cho biết trong một tuyên bố hôm 27/6. Điều đó đưa mức tăng tích lũy trong năm nay lên 14.000 điểm cơ bản - cao nhất trên toàn cầu.

Ông Mangudya nói: “Ủy ban chính sách tiền tệ bày tỏ quan ngại về sự gia tăng lạm phát gần đây. Ủy ban lưu ý rằng sự gia tăng lạm phát đang làm suy yếu nhu cầu và niềm tin của người tiêu dùng và nếu không được kiểm soát, nó sẽ đảo ngược những thành tựu kinh tế đáng kể đạt được trong 2 năm qua”.

Zimbabwe nâng lãi suất ngân hàng từ ​​80% lên 200% để hạn chế đầu cơ tiền tệ. (Nguồn: Yahoo Finance)

Zimbabwe nâng lãi suất ngân hàng từ ​​80% lên 200% để hạn chế đầu cơ tiền tệ. (Nguồn: Yahoo Finance)

Các ngân hàng trung ương trên toàn cầu cũng đã triển khai những chính sách thắt chặt tiền tệ tích cực nhất kể từ những năm 1980 để kiềm chế lạm phát tăng phi mã, ngăn chặn dòng vốn thất thoát ra nước ngoài và sự suy yếu của tiền tệ khi các nhà đầu tư săn lùng lợi tức cao hơn.

Tỷ lệ lạm phát hàng năm của Zimbabwe đã tăng lên 192% vào tháng 6, mức cao nhất trong hơn 1 năm qua, do chi phí thực phẩm tăng hơn gấp 3 lần. Việc tăng giá được thúc đẩy bởi sự giảm giá mạnh của đồng nội tệ Zimbabwe, đồng tiền này đã mất hơn 2/3 giá trị so với đồng đô-la Mỹ trong năm nay và là đồng tiền yếu nhất của châu Phi.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mthuli Ncube hôm 27/8 cho biết Chính phủ sẽ lần thứ hai trong hơn một thập kỷ hợp pháp hóa việc sử dụng đồng đô-la Mỹ.

“Chính phủ đã tuyên bố rõ ràng ý định duy trì một hệ thống đa tiền tệ dựa trên việc sử dụng kép đồng đô-la Mỹ và đô-la Zimbabwe. Để loại bỏ đầu cơ và chênh lệch giá dựa trên vấn đề này, Chính phủ đã quyết định tiếp tục sử dụng đồng đô-la Mỹ trong thời hạn 5 năm theo luật định”, Ncube nói với các phóng viên tại thủ đô Harare.

Trong số các bước khác được ngân hàng trung ương công bố là tăng lãi suất tiền gửi lên 40% từ mức 12,5% và giới thiệu đồng tiền xu vàng để cung cấp một kho lưu trữ tài sản thay thế. Các đồng tiền xu này được đúc bởi công ty Fidelity Gold Refineries thuộc sở hữu nhà nước, sẽ được bán cho công chúng thông qua các kênh ngân hàng, ông Mangudya cho biết mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Ông Mangudya nói thêm rằng các kế hoạch cũng đang được phát triển bởi ngân hàng trung ương để đưa ra định giá kỳ hạn của tiền tệ. Thông tin chi tiết sẽ được thông báo sau.

Các biện pháp tài chính được công bố hôm 27/6 là nỗ lực mới nhất để đối phó với cuộc khủng hoảng tiền tệ kéo dài từ năm 2009, khi đồng đô-la Zimbabwe bị loại bỏ để chuyển sang đồng đô-la Mỹ sau một đợt siêu lạm phát. Đồng đô-la Zimbabwe được giới thiệu trở lại vào năm 2019 và ngay lập tức bắt đầu suy yếu.

Những nỗ lực trước đây nhằm ngăn chặn sự sụp đổ của đồng nội tệ này bao gồm lệnh cấm cho vay ngân hàng trong 10 ngày, hạn chế giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Zimbabwe, cho phép các công ty nộp thuế tại đơn vị địa phương và đưa ra một tỷ giá liên ngân hàng mới mà tại đó hầu hết các giao dịch thương mại sẽ diễn ra.

Công ty TNHH OK Zimbabwe - nhà bán lẻ lớn nhất của đất nước cho biết trong kết quả kinh doanh hàng năm được công bố vào tuần trước rằng môi trường hoạt động “vẫn còn nhiều thách thức với mức lạm phát cao và biến động tỷ giá hối đoái”.

Jee-A van der Linde, nhà kinh tế học tại Oxford Economics, cho biết: “Lãi suất cao hơn sẽ không kiềm chế tỷ lệ lạm phát cao của Zimbabwe. Tình hình kinh tế hiện nay đang tạo ra một môi trường kinh doanh rất thách thức và điều kiện sống được cho là sẽ xấu đi trong thời gian tới”.

Sơn Tùng (Theo Bloomberg)

Sơn Tùng

Bình Luận

Tin khác

Techcombank huy động thành công khoản vay hợp vốn thứ tư trị giá 200 triệu USD

Techcombank huy động thành công khoản vay hợp vốn thứ tư trị giá 200 triệu USD

(CLO) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) huy động thành công khoản vay hợp vốn trị giá 200 triệu USD. Đây là giao dịch hợp vốn thứ 4 của Techcombank, thu hút 15 ngân hàng tham gia với tỉ lệ đăng ký cho vay dư ở mức cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Mỹ kêu gọi Nhà Trắng áp thuế đối hàng nhập khẩu từ châu Á

Các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Mỹ kêu gọi Nhà Trắng áp thuế đối hàng nhập khẩu từ châu Á

(CLO) Một nhóm các nhà sản xuất tấm pin mặt trời lớn của Mỹ đã kiến nghị lên Tổng thống Joe Biden kêu gọi áp thuế nhập khẩu đối với tấm pin nhập khẩu từ Campuchia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Lý do: giá thấp đang ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của họ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới vì bán ôtô điện giá rẻ?

Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới vì bán ôtô điện giá rẻ?

(CLO) Trong khi các nhà sản xuất ô tô của Mỹ và châu Âu đang vật lộn với nhu cầu xe điện yếu, Trung Quốc đang tung ra ngày càng nhiều xe điện cỡ nhỏ và giá rẻ nhằm chiếm lĩnh thị trường ôtô trong nước và các thị trường khác ở châu Á.

Thị trường - Doanh nghiệp
Việt Nam vượt mặt Nhật Bản khi xuất khẩu hải sản sang Singapore

Việt Nam vượt mặt Nhật Bản khi xuất khẩu hải sản sang Singapore

(CLO) Để có thể giữ vững và nâng cao thứ hạng, tăng thị phần và tăng giá trị xuất khẩu thủy sản sang Singapore, Việt Nam cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng các mặt hàng thủy sản. 

Thị trường - Doanh nghiệp
Diễn đàn chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thúc đẩy tăng trưởng bền vững: Cơ hội và thách thức

Diễn đàn chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thúc đẩy tăng trưởng bền vững: Cơ hội và thách thức

(CLO) Diễn đàn Chuyển đổi số, Chuyển đổi xanh, Thúc đẩy tăng trưởng bền vững sẽ là một bước quan trọng trong việc thảo luận, chia sẻ ý kiến và đề xuất các giải pháp tiên tiến để đối mặt với những thách thức và khai thác những cơ hội trong thời đại số hóa và bảo vệ môi trường.

Thị trường - Doanh nghiệp