(Congluan.vn) – Khoa Đông Phương học – Trường ĐHKHXH &NV vừa tổ chức Lễ hội Văn hóa Đông phương triển lãm 7 mô hình kiến trúc của các nước phương Đông.
Theo đó, 7 mô hình kiến trúc của 7 nước được tạo dựng với chất liệu chủ yếu bằng bìa cat tông, gỗ, lá dừa, cỏ bông lau, cây chà là, xốp, nứa. Mỗi mô hình chiếm diện tích trung bình từ 6 – 12 m2 trong khuôn viên sảnh D của trường. Mỗi một Quốc gia, dân tộc đều có nét văn hóa riêng của mình và văn hóa thường thể hiện trên các trang phục, kiến trúc và ẩm thực của từng Quốc gia, từng dân tộc.
Lễ hội nhằm giới thiệu văn hóa của các nước Phương Đông, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa khoa Đông Phương học với các trường học, các cơ quan và các đơn vị kinh tế cũng như tạo sân chơi lành mạnh cho các bạn sinh viên. 7 mô hình kiến trúc được giới thiệu triễn lãm gồm: Nông trại của nước Ả Rập, Vạn Lý Trường Thành Trung Hoa, Lều Yurt của người Mông Cổ, Trang trại của Squattus ở Autralian, Ngôi nhà của dân tộc Minang Kabau ở Indonexia, Đền Vàng ở Ấn Độ, Kiến trúc Sala của người Thái Lan.
Hình ảnh mô hình 7 kỳ quan và văn hóa thế giới:
Đền Vàng ở Ấn Độ, đền của đạo Sikh: Đạo Sikh là đạo thờ Chúa trời, đạo ra đời muộn nhưng có tầm ảnh hưởng lớn. Người sáng lập ra đền là Guru Nanak. Đền Vàng là nơi thờ Chúa trời, các tín đồ thường đến đó để đọc kinh, cầu nguyện. Ngôi đền có kiến trúc vĩ đại lớn nhất thế giới, là biểu tượng của tôn giáo. Đây là công trình kỳ vĩ nhất Ấn Độ.
Kiến trúc Vạn lý trường thành của Trung Hoa: Công trình kiến trúc vĩ đại Vạn Lý Trường Thành (VLTT), một trong những biểu tượng của dân tộc Trung Hoa, là bức tường thành có tính chất phòng thủ biên giới phía Bắc, được xây dựng và duy trì bởi nhiều triều đại phong kiến Trung Quốc.
Kiến trúc Sala của người Thái Lan là một phần quần thể trong những kiến trúc chùa Thái. Chùa Thái gồm ngôi bột dùng để đặt tượng phật, thực hiện nghi lễ tôn giáo chính hàng năm, nơi nghỉ ngơi của nhà sư và sala. Sala là nơi nghỉ ngơi của du khách khi đi thăm quan chùa, là nơi hội tụ của người dân vào dịp lễ lớn trong năm. Người ta có thể dựng ở ngoài đường làm nơi dừng chân cho khách bộ hành.
Lều Yurt của người Mông Cổ: Thể hiện nền văn hóa du mục của người Mông Cổ, vì cuộc sống du mục nên lều Yurt rất thuận lợi cho việc di chuyển của người Mông Cổ, bất cứ nơi đâu có nguồn thức ăn cho gia súc của họ là họ di chuyển lều đi theo.
Ngôi nhà của dân tộc Minang Kabau ở Inđonexia (Ngôi nhà sừng trâu): Tên gọi của người Minangkabau bắt nguồn từ một sự tranh chấp về đất đai giữa người Minangkabau ngày xưa và vị lãnh chúa một bộ tộc láng giềng ở Java. Để tránh xảy ra chiến tranh, người địa phương đề nghị mỗi bên chọn ra một con trâu và tổ chức chọi trâu, trâu bên nào thắng thì bộ tộc đó sẽ là người sở hữu vùng đất tranh chấp.
Nông trại của nước Ả Rập: Mô phỏng cuộc sống của người dân trên ốc đảo trên Sa mạc. Cuộc sống du mục của người Ả Rập trên Sa mạc rất đơn giản có lều, có gia súc, cây trà là, bông lau, hồ nước. Cây chà là sống được là nhờ có những hồ nước.
Trang trại của Squattus ở Australian đánh dấu một giai đoạn phát triển kinh tế của Úc vào thời kỳ thuộc địa để đưa mô hình trang trại từ Anh sang Úc. Squattus đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của Úc. Squattus dần trở thành giai cấp có thế lực cả về kinh tế lẫn chính trị