8 ngày trước cuộc bầu cử, cả ông Trump và Biden đều tập trung vào bang Pennsylvania

Thứ ba, 27/10/2020 11:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Khi chỉ còn tám ngày nữa là đến cuộc bầu cử Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã tổ chức một cuộc vận động sôi nổi ở Pennsylvania vào hôm qua, trong khi ông Joe Biden xuất hiện kín tiếng hơn ở bang được coi là rất quan trọng với cả hai.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi sẽ thắng ở Pennsylvania, chúng tôi sẽ thắng cả trận đấu”, ông Trump nói tại một cuộc vận động ở Martinsburg, sự kiện thứ ba và cũng là sự kiện cuối cùng của ông trong ngày. Ông được dự đoán sẽ giành chiến thắng ở bang này mặc dù đang xếp sau ông Biden trong hầu hết các cuộc thăm dò dư luận.

Joe Biden đã xuất hiện một cách kín tiếng hơn tại thành phố Chester, gần Philadelphia, gặp gỡ khoảng một chục tình nguyện viên của chiến dịch và nói chuyện với các phóng viên. Ông Biden cho biết mình “không quá tự tin về bất cứ điều gì” và “với sự ân sủng của Chúa”, ông sẽ giành chiến thắng tại Pennsylvania, nơi ông sinh ra.

“Tôi nghĩ chúng tôi sẽ thắng Michigan, tôi nghĩ chúng tôi sẽ thắng Wisconsin. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ thắng Minnesota. Tôi nghĩ chúng ta có cơ hội chiến đấu ở Ohio. Tôi nghĩ chúng ta có cơ hội chiến đấu ở Bắc Carolina. Chúng tôi có cơ hội chiến đấu ở Georgia", ông Biden nói thêm, đề cập đến các bang chiến lược khác trong cuộc bầu cử.

Joe Biden cũng đẩy mạnh chỉ trích của mình về cách ông Trump ứng phó với đại dịch Covid-19. “Điểm mấu chốt là, Donald Trump là Tổng thống tồi tệ nhất có thể, và là người tồi tệ nhất có thể dẫn dắt chúng ta vượt qua đại dịch này", ông nói.

Các ca nhiễm Covid-19 đang gia tăng ở nhiều nơi trên nước Mỹ. Mới đây, nhiều cố vấn của phó Tổng thống Mike Pence cũng đã dương tính với virus. Ông Pence, người đã vận động ở Minnesota, đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus hôm vào hôm qua.

Liên quan tới các thủ tục bầu cử tại Wisconsin, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ mới đây đã bác bỏ nỗ lực của đảng Dân chủ trong việc kéo dài thời hạn bỏ phiếu qua thư, kéo dài tới 6 ngày so với thời hạn.

Hành động trên tuân theo chính sách của nhà nước rằng các lá phiếu gửi qua thư phải nằm trong tay các quan chức bầu cử Wisconsin trước khi kết thúc các cuộc bỏ phiếu.

Trở về Nhà Trắng từ Pennsylvania, ông Trump đã tweet rằng: “Có rất nhiều vấn đề và tính minh bạch với việc bỏ phiếu qua thư trên toàn bộ nước Mỹ. Chúng ta phải có số tổng cuối cùng vào ngày 3/11".

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết có thể mất vài ngày hoặc thậm chí vài tuần để xử lý số lượng lớn các lá phiếu gửi qua thư vốn tăng đột biến vì đại dịch. Tính tới thời điểm này đã có khoảng 42,7 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu qua thư.

Tổng số các cử tri đã bỏ phiếu sớm là 63,6 triệu tính tới thời điểm hiện tại, cao hơn bất kỳ cuộc bầu cử nào trong quá khứ.

Quốc Thiên

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h