Ám ảnh siêu lạm phát, tờ 50 đô-la mới của Zimbabwe có thể mua được gì?

Thứ sáu, 09/07/2021 13:42 PM - 0 Trả lời

(CLO) Không đủ trả dù chỉ một chiếc bánh mì, việc đồng tiền mới này được đưa vào lưu thông đã làm sống lại những ký ức về siêu lạm phát mà quốc gia Nam Phi đã trải qua hơn một thập kỷ trước.

Một người đàn ông đếm xấp tiền 10 đô-la Zimbabwe mới nhận được từ máy ATM bên ngoài ngân hàng ở thủ đô Harare. (Nguồn: Jekesai Njikizana/AFP).

Một người đàn ông đếm xấp tiền 10 đô-la Zimbabwe mới nhận được từ máy ATM bên ngoài ngân hàng ở thủ đô Harare. (Nguồn: Jekesai Njikizana/AFP).

Ngân hàng trung ương Zimbabwe vừa ra thông báo giới thiệu tờ 50 đô-la Zimbabwe (ZWL) mới, hiện đang là tờ tiền có mệnh giá cao nhất của nước này nhưng chỉ trị giá khoảng 0,60 USD.

Đây là tờ tiền mới nhất và có giá trị nhất trong loạt tiền được giới thiệu từ tháng 2/2019 khi Zimbabwe chuyển sang sử dụng nội tệ thay cho đồng USD.

Khi siêu lạm phát xảy ra hơn 1 thập kỷ trước, tốc độ tăng giá vượt khỏi tầm kiểm soát khiến các mệnh giá đồng nội tệ vào thời điểm đó đã tăng cao tới mức 100 nghìn tỷ ZWL.

Theo tỷ giá thị trường chợ đen không chính thức, đồng 50 ZWL mới này chỉ trị giá 0,35 USD.

"Tờ tiền mới này sẽ cho bạn biết về lạm phát ở quốc gia của bạn khi bạn cần đến 3 tờ tiền có mệnh giá cao nhất chỉ để mua một lon bia cao cấp trong siêu thị", nhà báo từng đoạt giải thưởng kiêm nhà phê bình Chính phủ Hopewell Chin\'ono chia sẻ trên trang cá nhân.

Đồng USD đã được sử dụng từ năm 2009, khi quốc gia này vứt bỏ những đồng nội tệ với đơn vị vô giá trị của chính mình sau khi siêu lạm phát lên tới 500 tỷ phần trăm.

Giờ đây, đồng tiền mới đang dấy lên lo ngại về sự trở lại của thời kì siêu lạm phát đã xóa sổ những khoản tiền tiết kiệm của người dân và làm sụp đổ nền kinh tế, với những bước nhảy vọt hàng ngày về giá cả hàng hóa và dịch vụ.

Theo Cơ quan Thống kê Quốc gia, năm ngoái tỷ lệ lạm phát của Zimbabwe đã tăng lên hơn 800%, nhưng nó đã bắt đầu giảm bớt so với cùng kỳ năm ngoái chính thức ở mức 106,64%, theo Cơ quan Thống kê Quốc gia.

Ngân hàng trung ương đã dự báo lạm phát sẽ giảm xuống 55% trong tháng 7 này.

Sơn Tùng

Tin khác

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thị trường BĐS phía Tây “dậy sóng” với tòa căn hộ phong cách Singapore mới ra mắt

Thị trường BĐS phía Tây “dậy sóng” với tòa căn hộ phong cách Singapore mới ra mắt

(CLO) Gần 1.000 nhân viên nhân viên kinh doanh đến từ nhiều đại lý đã có mặt tại sự kiện kick-off tòa căn hộ phong cách Singapore TC3 - The Canopy Harmony thuộc đại đô thị Vinhomes Smart City, cho thấy sức nóng chưa bao giờ giảm nhiệt của thị trường bất động sản khu vực này, đặc biệt trong bối cảnh Hà Nội đang “khát” nguồn cung.

Bất động sản
Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

(CLO) Kéo dài tới 5 ngày nên kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay được đánh giá là thời cơ vàng để kích cầu mua sắm. Để thu hút khách, nhiều nhà bán lẻ rầm rộ đưa ra các chương trình khuyến mãi, tri ân người tiêu dùng.

Thị trường - Doanh nghiệp