Angela Merkel, người phụ nữ quyền lực nhất châu Âu sắp về hưu  

Thứ ba, 14/09/2021 08:26 AM - 0 Trả lời

(CLO) Gần cuối tháng này, Thủ tướng Đức Angela Merkel, người phụ nữ quyền lực nhất châu Âu, sẽ từ chức sau cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra ngày vào 26/9, kết thúc 16 năm cầm quyền nhiều dấu ấn.

Bà Angela Merkel được biết đến là một người phụ nữ cương nghị, tài năng và đã trở thành một biểu tượng nữ quyền sau 16 năm làm Thủ tướng Đức, nhưng mãi tới khi chuẩn bị từ chức người phụ nữ quyền lực nhất thế giới chỉ chấp nhận cái mác đó một cách muộn màng và thừa nhận rằng bình đẳng giới vẫn còn lâu mới xảy ra.

Nhà hoạt động nữ quyền người Đức Alice Schwarzer nói: "Bà ấy được phụ nữ trên toàn thế giới ngưỡng mộ, đây là di sản chính của bà ấy. Một người phụ nữ đã thể hiện khả năng của mình và làm điều này với phẩm giá và quyết tâm".

angela merkel nguoi phu nu quyen luc nhat chau au sap ve huu hinh 1

Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ từ chức vào cuối tháng này, sau cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 26/9 - Ảnh: Reuters

Một phụ nữ hiếm hoi ở cấp trên của đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) bảo thủ, do nam giới thống trị, Merkel, 67 tuổi, từ lâu đã tránh coi mình là một nhà nữ quyền và chỉ miễn cưỡng ủng hộ một số chính sách do các nhà nữ quyền thúc đẩy, chẳng hạn như hạn ngạch cho phụ nữ trong phòng họp.

"Bà ấy đã không dành 16 năm qua để thực hiện các hành động nữ quyền vĩ đại. Công bằng mà nói, bà ấy có khá nhiều thứ khác trên danh sách lựa chọn của mình", Schwarzer nói và lưu ý rằng bà Merkel đã ủng hộ các chính sách giúp phụ nữ như mở rộng dịch vụ chăm sóc trẻ em do nhà nước tài trợ. "Sự thật về sự tồn tại của bà ấy là một tuyên bố nữ quyền".

Vào năm 2017, bà Merkel đã tránh nói rằng liệu bà có coi mình là một nhà nữ quyền hay không khi được thúc giục làm như vậy tại một sự kiện với giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) lúc bấy giờ là Christine Lagarde và Ivanka Trump, con gái của Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump.

"Tôi không muốn trang trí cho mình bằng một danh hiệu mà tôi không thực sự có", bà Merkel nói.

Tuy nhiên, khi thời gian nắm quyền của bà sắp kết thúc, bà Merkel - người lớn lên ở Đông Đức và có bằng tiến sĩ hóa học lượng tử - đã xem xét lại vị trí của mình.

"Tôi đã suy nghĩ câu trả lời của mình nhiều hơn và vì vậy tôi có thể nói đồng ý: tất cả chúng ta nên là những người ủng hộ nữ quyền", bà Merkel nói để cổ vũ tại một sự kiện với tác giả người Nigeria Chimamanda Ngozi Adichie, người có bài phát biểu tại TED Talk có tựa đề "Tất cả chúng ta nên là những người ủng hộ nữ quyền" đã lan truyền 2013.

Tại buổi ra mắt bộ phim kể về câu chuyện của các nữ chính trị gia nổi bật ở Tây Đức thời hậu chiến, bà Merkel cho biết vào tháng trước, bà rất thất vọng vì phụ nữ vẫn chỉ chiếm 31% số ghế trong quốc hội.

"Chúng tôi vẫn chưa đạt được sự bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới ở Đức. Còn nhiều việc phải làm", cô nói.

Schwarzer nhớ lại rằng nước Đức chưa thực sự sẵn sàng cho nữ thủ tướng đầu tiên của mình khi đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của bà Merkel thắng cử sít sao vào năm 2005, với người tiền nhiệm Gerhard Schroeder tuyên bố công khai rằng bà không hoàn thành công việc.

Nhưng bà Merkel thậm chí có thể vượt qua cựu cố vấn Helmut Kohl để trở thành thủ tướng tại vị lâu nhất của Đức nếu phải tốn nhiều thời gian để thành lập chính phủ liên minh sau cuộc bầu cử Quốc hội ngày 26/9.

angela merkel nguoi phu nu quyen luc nhat chau au sap ve huu hinh 2

Bà thủ tướng Đức Angela Merkel (giữa) nói chuyện với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo thế giới - Ảnh: CNN

Schwarzer cho biết bà rất ấn tượng về cách Thủ tướng Merkel đã đứng trên vai những người đàn ông quyền lực: "Có một trò đùa ở Đức: một cậu bé hỏi, mẹ ơi, đàn ông cũng có thể trở thành thủ tướng được không? Có thể làm điều đó ngay bây giờ".

Bất chấp việc Angela Merkel phải mặc những bộ quần áo giản dị làm giảm đi vẻ nữ tính của bà, Schwarzer cho biết Thủ tướng vẫn có một nét quyến rũ nhất định mà bà sử dụng trong các cuộc giao dịch với các nhà lãnh đạo thế giới như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

"Cô ấy có nét gì đó nữ tính và có khả năng nói chuyện cuốn hút", Schwarzer nói.

Phụ nữ và trẻ em gái nói rằng tác động của bà Merkel - người thường được gọi là "Mutti", hoặc mẹ, mặc dù bản thân bà không có con - đã rất sâu sắc ở một đất nước mà vai trò giới truyền thống thay đổi chậm chạp.

Maria Luisa Schill, một cư dân của thị trấn đại học phía tây nam Freiburg, cho biết: "Bà ấy đã làm rất nhiều để mở đường cho những người khác”.

Lia, một cô bé 9 tuổi ở Berlin, nói rằng cô ấy muốn trở thành thủ tướng một ngày nào đó. Khi được hỏi cô ấy sẽ làm gì, Lia nói: "Làm việc, tôi sẽ tiếp tục làm việc và kiếm tiền!". Bà Nancy, mẹ của cô nói thêm: "Merkel có rất nhiều sức mạnh và ảnh hưởng đến rất nhiều người và tôi nghĩ đặc biệt là phụ nữ".

Phan Nguyên (Theo Reuters)

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h