Số ca COVID-19 nặng tăng gấp đôi ở quốc gia tiêm chủng số 1 thế giới - Singapore

Thứ ba, 14/09/2021 07:11 AM - 0 Trả lời

(CLO) Singapore đang chứng kiến sự gia tăng gấp đôi số ca nhiễm COVID-19 và số bệnh nhân bị bệnh trong thời gian qua, khiến kế hoạch mở lại cơ sở tiêm chủng trở nên khó khăn.

Singapore là một trong những quốc gia nhanh nhất trên thế giới đạt được mức 81% dân số được tiêm chủng đầy đủ. Tuy nhiên, kế hoạch mở cửa dần dần trở lại của họ đang phải tạm dừng, do sự lây nhiễm hàng ngày trở lại mức cao nhất một năm trong tháng 9 này.

Số ca nhiễm mới vào cuối tuần qua là hơn 1.000 ca, tăng gấp 10 lần so với một tháng trước. Hiện số lượng bệnh nhân cần thở oxy đã tăng gấp đôi lên mức kỷ lục 54 vào ngày Chủ nhật (12/9) so với hai ngày trước đó, một thước đo quan trọng để đánh giá liệu hệ thống y tế có thể bị quá tải hay không.

so ca covid 19 nang tang gap doi o quoc gia tiem chung so 1 the gioi  singapore hinh 1

Người dân chờ đợi tại một khu vực chờ sau khi tiêm chủng tại một trung tâm tiêm chủng COVID-19 ở Singapore - Reuters/ Edgar Su

Số lượng bệnh nhân trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) đã giữ ở mức thấp với 7 ca. Singapore hiện có khoảng 300 giường ICU và có thể tăng lên 1.000.

Dẫu vậy, nhiều chuyên gia không quá lo lắng về sự gia tăng các ca nhiễm trùng vì số ca bệnh nghiêm trọng vẫn còn thấp và tỷ lệ tiêm chủng cao của Singapore.

Kế hoạch mở cửa trở lại

Nhiều quốc gia đã giữ cho tỷ lệ ca nhiễm ở mức thấp và đang xem xét thực hiện các bước để trở lại trạng thái bình thường một khi họ đạt được tỷ lệ tiêm chủng cao đang theo dõi chặt chẽ tình hình phát triển như thế nào ở Singapore.

Với hầu hết những người từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm phòng, Singapore hiện đang xem xét tiêm mũi thứ ba cho những người trẻ hơn và có thể bắt đầu tiêm cho trẻ em vào đầu năm tới. Tuần này, nó sẽ bắt đầu tăng cường cho người già và các nhóm suy giảm miễn dịch.

“Nếu bằng cách đưa ra các biện pháp tăng cường cho người dân, bao gồm cả những người trẻ tuổi, Singapore có thể nới lỏng các hạn chế của mình nhanh hơn, đặc biệt là đối với việc mở lại biên giới của Singapore, thì đây có thể là một quyết định tồn tại mà chính phủ buộc phải thực hiện”, ông Teo Yik Ying, Hiệu trưởng Trường Y tế Công cộng Saw Swee Hock thuộc Đại học Quốc gia Singapore, cho biết.

Trong khi chính phủ Mỹ yêu cầu tiêm vaccine đối với các nhân viên liên bang để chống lại làn sóng bệnh tật và tử vong mới do biến thể Delta lây lan nhanh gây ra, Singapore vẫn chưa xem xét các biện pháp như vậy, vì cho đến nay nước này chỉ chấp thuận vaccine để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Nhưng một số chuyên gia đang lên tiếng ủng hộ các yêu cầu như vậy. Hôm Chủ nhật (12/9), một bài bình luận trên The Straits Times, tờ báo chính của Singapore, cho biết ước tính có khoảng 500.000 người đủ điều kiện nhưng không chọn tiêm chủng đang đe dọa hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Tờ báo viết: “Chính những người không được tiêm chủng mới là người nắm giữ chìa khóa để Singapore có thể mở cửa nhanh như thế nào. Có lẽ, đã đến lúc chính phủ bắt buộc phải tiêm vaccine cho tất cả những ai đủ điều kiện về mặt y tế".

so ca covid 19 nang tang gap doi o quoc gia tiem chung so 1 the gioi  singapore hinh 2

Số ca nhiễm gia tăng khiến tốc độ tiêm chủng của Singapore đang chậm lại - Ảnh: Reuters

Mục tiêu tiêm chủng

Singapore đang cố gắng đẩy mạnh việc tiêm chủng, với các đội y tế lưa động đến nhà của những người già chưa được tiêm phòng để tiêm cho họ. Người sử dụng lao động cũng đã được yêu cầu xem xét các biện pháp phân biệt tiêm chủng tại nơi làm việc.

Cách tiếp cận của Singapore trái ngược với các nước đi đầu trong lĩnh vực tiêm chủng khác như Israel, Mỹ và Anh, vốn đã nới lỏng các hạn chế khi họ tiêm chủng cho một phần lớn dân số và sau đó đã phải chịu một sự gia tăng số ca nhiễm và số ca nhập viện.

Chính phủ Singapore cho biết họ sẽ tạm dừng mở cửa hơn nữa trong thời điểm hiện tại và không thấy cần phải áp đặt các hạn chế chặt chẽ hơn, mặc dù họ cũng không loại trừ chúng.

Ở Singapore, tỷ lệ người không được tiêm phòng bị bệnh nặng hoặc tử vong là 5,2% vào ngày Chủ nhật (12/9). Đối với những người được tiêm chủng đầy đủ, tỷ lệ đó là 1%.

Cho đến thời điểm này, Singapore với dân số 5,7 triệu người đã báo cáo 58 ca tử vong do COVID-19 và tổng số 71.687 trường hợp mắc bệnh.

Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h