Anh lên kế hoạch gửi xe bọc thép đến Ukraine

Thứ năm, 07/04/2022 14:08 PM - 0 Trả lời

(CLO) Anh được cho là đang chuẩn bị gửi xe bọc thép tới Ukraine, khi mà các quan chức quân sự hàng đầu cảnh báo rằng 3 tuần tới sẽ rất quan trọng trong việc xác định kết quả của cuộc chiến với Nga.

Tờ The Times đưa tin, Anh dự kiến ​​sẽ công bố các viện trợ vũ khí thêm cho Ukraine trong những ngày tới, trong đó có thể bao gồm cả nhiều tên lửa chống tăng và phòng không.

anh len ke hoach gui xe boc thep den ukraine hinh 1

Loại xe bọc thép Jackal của quân đội Anh. Ảnh: Reuters

Cũng có ý kiến ​​cho rằng quân đội Anh sẽ được cử đến thực hiện huấn luyện ở các quốc gia giáp biên giới với Ukraine.

Quyết định của Anh nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine, theo sau một động thái từ Cộng hòa Séc, nước được cho là đã gửi xe tăng T-72 và xe chiến đấu bộ binh BMP-1 tới Ukraine. Đây là quốc gia NATO đầu tiên làm như vậy.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy lo ngại rằng Nga hiện đang điều động quân tiếp viện và cố gắng tiến sâu hơn vào phía đông của đất nước, nơi Điện Kremlin cho biết mục tiêu của họ là "giải phóng" Donbas.

“Số phận của đất nước và người dân của chúng tôi sắp được quyết định. Chúng tôi biết chúng tôi đang chiến đấu vì điều gì. Và chúng tôi sẽ làm mọi thứ để giành chiến thắng”, ông Zelenskyy nói sau 6 tuần của cuộc chiến.

Mai Vân (theo Independent)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h