Tổng thống Ukraine muốn Nga “giải trình” vụ Bucha và tiếp tục đàm phán

Thứ tư, 06/04/2022 07:10 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong bài phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm thứ Ba (5/4), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết rằng Nga "phải có trách nhiệm giải trình" về vụ dân thường thiệt mạng ở Bucha, đồng thời cho rằng hai bên nên tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình.

Trong bài phát biểu trực tuyến của mình tại cơ quan hàng đầu của Liên Hợp Quốc, ông Zelenskyy đã chiếu một đoạn video ngắn về cảnh dân thường thiệt mạng ở một số khu vực tại Ukraine, từ Irpin, Dymerka, Mariupol đến Bucha.

tong thong ukraine muon nga giai trinh vu bucha va tiep tuc dam phan hinh 1

Tổng thống Ukraine Zelenskyy phát biểu trực tuyến trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào ngày 5/4. Ảnh: Reuters

Ông Zelenskyy cũng đã kêu gọi tiếp tục đàn phán với Nga để chấm dứt cuộc xung đột. "Với quan điểm của Ukraine là nhằm tìm kiếm cơ hội tổ chức các cuộc họp và tìm cách thoát khỏi tình hình, đảm bảo rằng chúng tôi không mất lãnh thổ. Tôi tin rằng đây là mục tiêu mà chúng tôi cần cố gắng đạt được trong các cuộc đàm phán", ông cho biết.

Đại sứ Liên hợp quốc Vassily Nebenzia của Nga nói với Hội đồng Bảo an rằng quân đội Nga không nhắm vào dân thường, bác bỏ cáo buộc là không đúng sự thật. Ông nói rằng khi thị trấn Bucha ở ngoại ô Kiev nằm dưới sự kiểm soát của Nga, "không một dân thường nào phải chịu bất kỳ hình thức bạo lực nào".

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, Zhang Jun, cho biết đã "vô cùng lo lắng" trước những hình ảnh dân thường thiệt mạng ở Bucha, đồng thời kêu gọi xác minh những gì đã xảy ra. Ấn Độ, quốc gia phụ thuộc nhiều vào Nga về khí tài quân sự, cũng lên án các vụ việc ở Bucha và kêu gọi một cuộc điều tra độc lập.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, Linda Thomas-Greenfield, cho biết các cường quốc nên có trách nhiệm trên thế giới và các nhà lãnh đạo toàn cầu cần phải "thể hiện vai trò trụ cột” của mình và “đứng lên trước các mối đe dọa nguy hiểm".

Theo các nhà ngoại giao, Đại hội đồng LHQ gồm 193 thành viên ở New York có khả năng sẽ bỏ phiếu về quyết định đình chỉ hoạt động của Nga tại cơ quan này vào ngày mai (thứ Năm, 7/4). Cần có 2/3 số thành viên biểu quyết để quyết định được thông qua.

Liên Hợp Quốc cho biết khoảng 11 triệu người Ukraine - chiếm hơn 1/4 dân số - đã rời bỏ nhà cửa. Hơn 4 triệu người trong số đó đang tị nạn ở các quốc gia khác. Giám đốc viện trợ LHQ Martin Griffiths cho biết ít nhất 1.430 dân thường đã thiệt mạng, gồm hơn 121 trẻ em, trong cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Hoàng Anh (theo TASS, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h