Quảng Ninh - Phát huy vai trò trụ cột khu vực công nghiệp - xây dựng trong tăng trưởng GRDP

Bài cuối: Khơi thông điểm nghẽn, tạo đà bứt phá cho khu vực Công nghiệp – Xây dựng

Thứ năm, 11/11/2021 16:51 PM - 0 Trả lời

(CLO)Dù được xem là điểm sáng của kinh tế, nhưng ngành công nghiệp và xây dựng cũng chịu tác động lớn của đại dịch. Do vậy, việc tìm giải pháp khơi thông điểm nghẽn, đảm bảo cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp, xây dựng ổn định sản xuất, kinh doanh, tạo nên những bứt phá trong thời COVID-19 là thực tế cần thiết.

Còn nhiều tồn tại

Theo ông Nguyễn Tường Văn - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, dù được xem là điểm sáng của kinh tế, nhưng ngành công nghiệp và xây dựng cũng chịu tác động lớn của đại dịch. Như trong nhóm ngành công nghiệp, do gặp nhiều vướng mắc trong việc đầu tư công nghệ, xây dựng hạ tầng cơ sở... nên một số KCN, CCN trên địa bàn vẫn chưa thực sự phát triển bền vững.

Bài liên quan

Hạ tầng kỹ thuật trong nhiều KCN vẫn chưa được đầu tư đồng bộ, thậm chí còn bị xuống cấp nghiêm trọng. Điều này dẫn đến việc doanh nghiệp sử dụng quá đông lao động song không tạo ra giá trị gia tăng cao do sử dụng công nghệ lạc hậu…

bai cuoi khoi thong diem nghen tao da but pha cho khu vuc cong nghiep xay dung hinh 1

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký kiểm tra Khu công nghiệp Đông Mai và dự lễ đón lô sản phẩm đầu tiên của Tập đoàn Foxconn_Ảnh: quangninh.gov.vn

Trong lĩnh vực xây dựng, việc giải ngân vốn đầu tư công cho các dự án, công trình còn khá chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các công trình.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, tính đến thời điểm hiện tại, tổng kế hoạch nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh mới đạt trên 18.700 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công này mới đạt hơn 38% kế hoạch.

Nguyên nhân dẫn đến việc chậm giải ngân này được các địa phương lý giải là do vướng mắc trong công tác GPMB đã khiến cho tiến độ thi công bị chậm, không có khối lượng thanh quyết toán theo quy định. Ngoài ra, còn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, có thời điểm một số địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội, người lao động từ các địa phương có dịch gặp khó trong việc di chuyển, nên nhiều đơn vị thi công rơi vào cảnh thiếu nhân công lao động.

Nhiều giải pháp khơi thông điểm "nghẽn"

Trước những khó khăn, vướng mắc mà nhóm ngành công nghiệp, xây dựng đang gặp phải, tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm khơi thông điểm "nghẽn", đảm bảo cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp, xây dựng ổn định sản xuất, kinh doanh.

Theo ông Nguyễn Tường Văn - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh để có thể hỗ trợ các doanh nghiệp duy trì hoạt động trong thời điểm dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp thì nhiệm vụ tiên quyết được tỉnh Quảng Ninh đặt ra chính là tiếp tục cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để tăng tối đa sản lượng đối với các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo; đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư mới. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, đưa hàng loạt dự án chế biến chế tạo đi vào hoạt động. Đôn đốc, giám sát quá trình huy động vốn, thi công các dự án, đảm bảo các dự án đi vào hoạt động đúng thời gian, tiến độ đã được cam kết với tỉnh.

Đối với lĩnh vực xây dựng, tỉnh Quảng Ninh sẽ tập trung thúc đẩy tăng trưởng đối với lĩnh vực đầu tư công, đầu tư tư, hợp tác công - tư (PPP) mà còn dư địa lớn để phát triển; tiếp tục phấn đấu khởi công các dự án nhà ở đã đấu thầu, có chủ đầu tư; hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà đầu tư đối với những dự án nhà ở đã có chủ trương đầu tư; tập trung đầu tư hơn 140 dự án chuyển tiếp…

Đặc biệt, mới đây, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định phân bổ, điều chỉnh lại nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2021. Trong đó, 19 dự án, công trình sẽ phải giảm nguồn vốn đầu tư với tổng số tiền trên 684 tỷ đồng để đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Trong thời gian còn lại của năm 2021, với quyết tâm cao nhất, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu phát triển kinh tế-xã hội để cả năm đạt mức tăng trưởng 2 con số. Qua đó góp phần bù đắp những thiếu hụt do ảnh hưởng dịch COVID-19. Những khơi thông điểm nghẽn này là cơ sở vững chắc để Quảng Ninh hiện thực hóa mục tiêu đó.

Năm 2021, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu sản xuất trong khu vực công nghiệp - xây dựng tăng khoảng 10,3%. Trong đó, công nghiệp khai khoáng ước tăng 3,4% so với năm 2020; công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 21,6%. Còn đối với ngành xây dựng, tỉnh đặt mục tiêu ước tăng 21,1%.

PV

Bình Luận

Tin khác

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(CLO) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực. Đối tượng cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.

Đời sống
Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

(CLO) Trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiệt độ đo được tại huyện Tương Dương (Nghệ An) là 43,2 độ C, xác nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024.

Đời sống
Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

(CLO) Khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội), nữ du khách người Anh bất ngờ rơi xuống hố cáp ngầm khiến người này bị gãy xương đùi chân phải, mắc kẹt dưới hố.

Đời sống
Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

(CLO) Những ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thu hút nhiều người đến cắm trại, nướng thịt, vui chơi. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng và một lượng lớn người dân về quê nghỉ lễ nên tại công viên không ghi nhận tình trạng quá đông như dịp lễ mọi năm.

Đời sống
Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

(CLO) Bị trầm cảm nhẹ, chị P.T.T (SN 1979, Ninh Bình) đã đi khỏi nhà từ ngày 25/4, tới tối ngày 26/4, được lực lượng Công an phát hiện và liên hệ người thân đưa người này về nhà an toàn.

Đời sống