Bàn giao 8 người Trung Quốc nhập cảnh bất hợp pháp vào Việt Nam

Thứ sáu, 22/01/2021 09:59 AM - 0 Trả lời

(CLO) Công an tỉnh Phú Yên đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức bàn giao 8 công dân người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trở về nước.

Ngày 22/1, thông tin từ Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lực lượng áp giải 8 người Trung Quốc đến Lạng Sơn để phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an và Công an tỉnh Lạng Sơn bàn giao cho phía Trung Quốc.

Trước đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Phú Yên đã tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 8 người Trung Quốc về hành vi: "Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định", phạt tiền 4 triệu đồng/1 trường hợp. Các đối tượng đã chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Bàn giao 8 công dân người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: TL

Bàn giao 8 công dân người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: TL

Đây là 8 trong số 9 người Trung Quốc bị cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên phát hiện, cách ly để xử lý hành vi nhập cảnh bất hợp pháp hôm 28/12/2020.

Công an tỉnh Phú Yên cho biết, 8 người Trung Quốc này khai muốn tìm đường sang Campuchia làm ăn nên đã lên mạng Internet tìm kiếm cách thức.

Những người trên Internet đã hướng dẫn nhóm người này đến một địa điểm ở Nam Ninh (Trung Quốc), sau đó sẽ có người đón, dẫn sang Việt Nam để từ đây đi Campuchia.

Bằng nhiều hình thức trốn tránh, 9 người Trung Quốc đã đến bến xe Thượng Lý tại TP. Hải Phòng để đón xe vào TP. HCM.

Khi đi ngang qua TP. Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), trong lúc xe trên dừng nghỉ để khách uống nước thì người dân phát hiện nhiều người nói tiếng Trung Quốc trong thời điểm tập trung phòng chống dịch Covid-19 nên đã điện báo cơ quan chức năng.

Khi các lực lượng chức năng kiểm tra xe khách trên thì 1 người Trung Quốc bỏ trốn lên núi ở thôn Phú Vang (xã Bình Kiến, TP. Tuy Hòa), đến nay vẫn chưa tìm thấy.

8 người Trung Quốc còn lại được đưa về khu cách ly phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Phú Yên để kiểm tra y tế, cách ly phòng dịch theo quy định và để cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

PV

Tin khác

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống
EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(CLO) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực. Đối tượng cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.

Đời sống
Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

(CLO) Trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiệt độ đo được tại huyện Tương Dương (Nghệ An) là 43,2 độ C, xác nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024.

Đời sống