Bão Goni đổ bộ vào Philippines làm 4 người thiệt mạng

Chủ nhật, 01/11/2020 13:52 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bão Goni đã đổ bộ vào đảo Luzon của Philippines vào sáng Chủ nhật (1/11), gây ra lũ quét, mất điện trên diện rộng và gây thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng. Các quan chức Philippines cho biết, ít nhất 4 người đã thiệt mạng, nhưng cơn bão đã suy yếu dần sau khi vào đất liền.

Bão Goni đổ bộ vào đảo Luzon khiến 4 người Phillipines thiệt mạng, nhưng hiện đã suy yếu - Ảnh: AP

Bão Goni đổ bộ vào đảo Luzon khiến 4 người Phillipines thiệt mạng, nhưng hiện đã suy yếu - Ảnh: AP

Theo Cơ quan khí tượng thủy văn Phillipines, Goni là cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay, với sức gió lên tới với 215 km/h (140 dặm một giờ) và gió giật lên đến 290 km/h (180 dặm một giờ), sau khi nó đổ bộ vào khu vực Bicol, trên đảo Luzon.

Cơ quan khí tượng thủy văn Philippines đã hạ cấp xuống Goni từ siêu bão xuống bão nhiệt đới, nhưng cơ quan thời tiết cảnh báo trong bản tin sáng Chủ nhật rằng, bão Goni vẫn gây ra mối đe dọa khi đi qua các tỉnh phía nam thủ đô Manila.

Thống đốc tỉnh Bicol, Al Francis Bichara cho biết, bão Goni đã đổ bộ vào hai nơi trong khu vực Bicol, nơi có bốn trường hợp tử vong được báo cáo, trong đó có một người bị cây đâm và một đứa trẻ 5 tuổi bị nước cuốn trôi.

Đoạn video do các kênh tin tức và mạng xã hội quay cho thấy các con sông bị tràn và một số con đê bị phá hủy, nhấn chìm các ngôi làng ở Bicol.

Thống đốc Bichara cũng nhận được báo cáo về lũ bùn từ núi lửa, cũng như việc mất điện và dịch vụ thông tin bị gián đoạn tại Bicol.

Tại Quezon, Thống đốc Danilo Suarez cho biết nguồn cung cấp điện đã bị cắt ở 10 thị trấn do bão Goni làm đổ cây cối.

Cơ quan quản lý thiên tai cho biết từ 19 triệu đến 31 triệu người có thể bị ảnh hưởng bởi bão Goni, bao gồm cả những người trong vùng nguy hiểm và ở thủ đô Manila.

Theo Giám đốc quản lý thảm họa Ricardo Jalad, khoảng 347.000 người đang ở trong các trung tâm sơ tán, thấp hơn con số gần một triệu người mà cơ quan này báo cáo hôm thứ Bảy.

Theo phát ngôn viên Harry Roque, Tổng thống Rodrigo Duterte đang theo dõi phản ứng thiên tai của chính phủ từ thành phố Davao quê hương phía nam của ông.

Người dân Philipines tổ chức di tản, tránh bão - Ảnh: AP

Người dân Philipines tổ chức di tản, tránh bão - Ảnh: AP

Các quan chức y tế Philippines đã cảnh báo những người dân ở các trung tâm sơ tán, nên duy trì đảm bảo giãn cách xã hội vì sự lây lan của đại dịch COVID-19 cũng là một mối quan tâm.

Hàng chục chuyến bay quốc tế và nội địa đã bị hủy, khi cơ quan hàng không dân dụng Philippines ra lệnh đóng cửa một ngày đối với sân bay Quốc tế Ninoy Aquino, ở Malina.

Bão Goni là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Philippines kể từ Haiyan, khiến hơn 6.300 người thiệt mạng vào năm 2013.

Bão Goni xảy ra ngay sau cơn bão Molave, đổ bộ vào Philippines vào tháng trước, khiến chết 22 người, chủ yếu do chết đuối ở các tỉnh phía nam Manila.

Cục thời tiết Philippines cho biết họ cũng đang theo dõi một cơn bão nhiệt đới khác, bão nhiệt đới Atsani, có thể đổ bộ vào các tỉnh phía bắc Luzon trong những ngày tới.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h