Biến thể Delta khiến chỉ số Dow Jones giảm mạnh nhất trong 9 tháng

Thứ ba, 20/07/2021 09:55 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chứng khoán Hoa Kỳ đã rung chuyển hôm thứ Hai (19/7) do lo lắng về sự phục hồi kinh tế sau đại dịch, dẫn đến một đợt bán tháo tiếp tục trên thị trường châu Á.

Các chỉ số chính của Hoa Kỳ đã giảm vào ngày 19 tháng 7 trong bối cảnh sự bùng phát trở lại của COVID trên toàn quốc. © Reuters

Các chỉ số chính của Hoa Kỳ đã giảm vào ngày 19 tháng 7 trong bối cảnh sự bùng phát trở lại của COVID trên toàn quốc. © Reuters

Chỉ số Công nghiệp Dow Jones giảm 725 điểm, tương đương 2%, là mức giảm lớn nhất trong khoảng chín tháng. Tất cả các chỉ số chính của Hoa Kỳ chìm trong cơn lo ngại rủi ro toàn cầu, với S&P 500 kết thúc giảm 1,6% trong khi Nasdaq giảm 1%.

Delta Air Lines, American Airlines và United Airlines giảm, từ mức giảm hơn 3,5% đến khoảng 5,5%, trong khi nhà điều hành hành trình Carnival giảm gần 6%. Boeing và Walt Disney Co. cũng bị sụt giảm tương tự.

Một đợt phục hồi của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ vào giữa tháng 7 đang được thử nghiệm bởi sự bùng phát trở lại của các trường hợp nhiễm COVID trong tháng này, do biến thể delta của virus gây ra.

Các nhà đầu tư đã phải đối mặt với các dấu hiệu quay trở lại của các hạn chế đối với việc đi lại và các hoạt động khác. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ hôm thứ Hai (19/7) đã nâng cảnh báo du lịch của họ đối với Vương quốc Anh lên rất cao, yêu cầu người Mỹ tránh đến thăm nơi đó.

Vào Chủ nhật (18/7), Los Angeles đã khôi phục quy tắc đeo khẩu trang đối với các không gian công cộng.

Với việc chỉ số Dow chạm mức cao nhất mọi thời đại gần đây nhất vào ngày 12 tháng 7, việc bán tháo hôm thứ Hai ở một mức độ nào đó đã phản ánh mong muốn của các nhà đầu tư kiếm tiền để đạt được một số lợi nhuận. Chiến lược gia Michael Wilson của Morgan Stanley cho biết, chứng khoán Mỹ có khả năng điều chỉnh khoảng 10% đến 20%.

Các nhà đầu tư không thích rủi ro đã đổ xô vào trái phiếu hôm thứ Hai, khiến lợi suất trên khoản nợ 10 năm của Mỹ xuống mức thấp nhất trong 5 tháng.

Biến thể delta có nguy cơ gây ra rủi ro cho những người ở những nơi mà việc tiêm chủng vẫn chưa phổ biến, chẳng hạn như Đông Nam Á.

Cựu lãnh đạo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ Scott Gottlieb nói với CBS: "Đối với hầu hết những người mắc phải biến thể delta này, nó sẽ là loại virus nghiêm trọng nhất mà họ mắc phải trong đời về nguy cơ đưa họ vào bệnh viện".

Hoàng Long

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h