Binh sĩ Ukraine tuyên bố sẵn sàng chiến đấu với phe ly khai

Chủ nhật, 28/11/2021 10:07 AM - 0 Trả lời

(CLO) Quân đội Ukraine đã sẵn sàng và có thể đẩy lùi bất kỳ cuộc tấn công nào, binh sĩ Ukraine Oleksander đứng trên chiến hào chỉ cách lực lượng ly khai ở miền đông nước này vài trăm mét cho biết.

Tình báo quân sự Ukraine tuần trước cho biết Nga có hơn 92.000 quân tập trung xung quanh biên giới Ukraine và đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào cuối tháng Giêng hoặc đầu tháng Hai.

binh si ukraine tuyen bo san sang chien dau voi phe ly khai hinh 1

Binh sĩ Ukraine tuyên bố sẵn sàng chiến đấu với phe ly khai ở miền đông nước này - Ảnh: AP

Tuy nhiên, trong một chia sẻ mới nhất, giám đốc cơ quan tình báo nước ngoài của Nga hôm thứ Bảy (27/11) cho biết những gợi ý như vậy là "tuyên truyền ác ý của Mỹ".

Gần đây, quân đội Ukraine liên tục tổ chức các cuộc tập trận quân sự ở các khu vực điểm nóng.

Theo các nguồn tin, các lực lượng Ukraine kiểm soát biên giới đã sẵn sàng cho bất kỳ sự leo thang nào giữa hai bên.

"Nếu có một cuộc tấn công, chúng tôi có các phương tiện để phòng thủ. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi đang chuẩn bị tốt hơn từng ngày, xem xét các phương án khác nhau. Chúng tôi có thể đẩy lùi một cuộc tấn công mà không gặp vấn đề lớn và chúng tôi không sợ nó”, binh sĩ Oleksander nói.

Ukraine, quốc gia muốn gia nhập liên minh quân sự NATO, đã đổ lỗi cho Moscow vì đã hỗ trợ lực lượng ly khai trong một cuộc xung đột ở miền đông nước này kể từ năm 2014.

Nhưng Nga cho biết họ nghi ngờ Ukraine muốn chiếm lại lãnh thổ do phe ly khai kiểm soát bằng vũ lực. Tổng thống Volodymyr Zelenskiy hôm thứ Sáu (26/11) cho biết Kyiv không có kế hoạch nào như vậy và việc Nga phản đối việc Ukraine gia nhập NATO là điều đáng lo ngại.

Ukraine đã nhận được một lô hàng lớn đạn dược và tên lửa Javelin của Mỹ vào đầu năm nay và các binh sĩ nói rằng họ cũng có súng cối và máy bay không người lái tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ.

"Thật là một ý kiến ​​tồi nếu bạn sợ hãi khi ai đó đến nhà và bạn trốn trong tầng hầm của mình. Nó sẽ không hiệu quả. Một người nên đứng dậy và đi chiến đấu", một người lính khác Vlad nói. "Chúng tôi đang chiến đấu ở đây để không cho họ đến, và sau đó may mắn là một trận hòa".

Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h