Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
Theo dõi báo trên:
Trong một bài phê bình ám chỉ về việc Nga xâm nhập vào Ukraine, việc Trung Quốc đối xử với cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ và thu hẹp các quyền tự do ở Hồng Kông, ông Blinken chỉ trích các quốc gia khác đã vi phạm các thỏa thuận quốc tế về biên giới và tôn trọng nhân quyền.
“Khi các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, đặc biệt là các thành viên của Hội đồng Bảo an, đưa ra các quy tắc này và ngăn chặn nỗ lực quy trách nhiệm cho những ai vi phạm luật pháp quốc tế, nó sẽ gửi thông điệp rằng những người khác có thể vi phạm các quy tắc đó mà không bị trừng phạt”, ông Blinken nói. "Tất cả chúng ta phải chấp nhận sự giám sát kỹ lưỡng".
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, người chủ trì cuộc họp trực tuyến về chủ nghĩa đa phương, trả lời: “Tôi chắc chắn rằng tất cả các nước sẽ vui mừng khi thấy Hoa Kỳ thay đổi đường lối và đóng góp thực sự vào việc thực hành chủ nghĩa đa phương”.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết: “Chính quyền Mỹ đang kêu gọi thành lập một câu lạc bộ lợi ích đặc biệt mới trên cơ sở tư tưởng cởi mở, điều này có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng quốc tế và tạo ra các ranh giới phân chia trên thế giới”.
Ông Lavrov cũng nói rằng các lệnh trừng phạt đơn phương mà Mỹ và châu Âu áp đặt là trái pháp luật, đồng thời kêu gọi Liên hợp quốc tạm dừng các lệnh trừng phạt trong bối cảnh đại dịch toàn cầu.
Đầu năm nay, Mỹ và châu Âu đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga, cáo buộc Điện Kremlin cố gắng ám sát thủ lĩnh phe đối lập Nga Alexei Navalny bằng cách đầu độc ông, sau đó giam giữ ông vì mục đích chính trị. Nga phủ nhận vai trò trong vụ tấn công. Tháng trước, Hoa Kỳ cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với sự can thiệp bầu cử của Nga và cuộc tấn công mạng SolarWinds vào các cơ quan và công ty tư nhân của Hoa Kỳ.
Ông Blinken tham gia cuộc họp khi kết thúc chuyến công du tới Vương quốc Anh và Ukraine. Ông Blinken đã tìm cách trấn an các quan chức ở Kyiv về sự ủng hộ của Mỹ, hứa sẽ đáp trả bất kỳ hành động gây hấn nào của Nga, đồng thời kêu gọi chính phủ Ukraine có nhiều động thái hơn nữa để chống tham nhũng.
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.
(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.
(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.