Bộ Công Thương: Đã ban hành các hồ sơ liên quan đến các hành vi vi phạm của KhaiSilk

Thứ bảy, 01/06/2019 08:35 AM - 0 Trả lời

(CLO) Liên quan tới vụ việc của Công ty Khaisilk, tại phiên họp báo do Văn phòng Chính phủ tổ chức tối 31/5, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, ngày 30/10/2017, Cục Quản lý thị trường đã chuyển những hồ sơ này sang Công an Hà Nội.

Bộ Công Thương đã ban hành các hồ sơ liên quan đến các hành vi vi phạm của KhaiSilk. Ảnh minh họa

Bộ Công Thương đã ban hành các hồ sơ liên quan đến các hành vi vi phạm của KhaiSilk. Ảnh minh họa

Tại phiên họp báo do Văn phòng Chính phủ tổ chức tối 31/5, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, có rất nhiều sản phẩm vi phạm về giả mạo xuất xứ và Bộ Công Thương đã ban hành các hồ sơ liên quan đến các hành vi vi phạm của KhaiSilk.

“Theo chúng tôi biết, liên quan đến vụ KhaiSilk, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, hiện nay đang thực hiện các bước điều tra theo đúng quy định hiện hành,” ông Hải nói.

Trước đó, vào cuối năm 2017, Cục Quản lý thị trường (nay là Tổng Cục Quản lý thị trường), đã phát hiện trong một cửa hàng tại Hà Nội của hệ thống thuộc Tập đoàn Khaisilk bán sản phẩm tơ tằm vừa có mác "Khaisilk - Made in Vietnam" đồng thời gắn mác “Made in China,"

Theo báo cáo của Chi Cục Quản lý thị trường Hà Nội (nay là Cục Quản lý thị trường Hà Nội), sau khi kiểm tra cửa hàng kinh doanh hàng dệt may tại 113 Hàng Gai do bà Nguyễn Thị Thu Nga là chủ hộ kinh doanh có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể số 01c8003643 do Uỷ ban nhân dân quận Hoàn Kiếm cấp.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản, tiếp tục mở rộng việc kiểm tra. Ông Hải cho biết, Bộ Công Thương đã thành lập một tổ kiểm soát, kiểm tra liên ngành gồm nhiều bộ, ngành cơ quan nhằm mở rộng kiểm tra trên toàn bộ hệ thống của doanh nghiệp này.

“Có thể thấy, có rất nhiều sản phẩm vi phạm tương tự, tức là giả mạo xuất xứ và chúng tôi đã ban hành các hồ sơ liên quan đến các hành vi vi phạm của Khaisilk,” lãnh đạo Bộ Công Thương thông tin thêm.

Cũng liên quan tới vấn đề hàng nhái, hàng lậu, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định, Chính phủ luôn chỉ đạo quyết liệt, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của Chính phủ.

Theo đó, công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, vi phạm sở hữu trí tuệ… tạo ra thị trường không tốt, ảnh hưởng xấu đến lợi ích của người tiêu dùng.

“Vậy phải khẳng định lành mạnh hoá thị trường là vấn đề quan trọng, khi xây dựng thể chế, Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng quan tâm, rà soát tất cả các kẽ hở liên quan đến việc xây dựng thể chế, các biện pháp xử lý vi phạm, chế tài xử phạt, bổ sung lực lượng, tạo cơ chế phối hợp giữa các địa phương với các lực lượng chuyên ngành… đều được Chính phủ quan tâm”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng cho biết, Chính phủ khuyến cáo các doanh nghiệp phải nâng cao ý thức trách nhiệm bằng cách đăng kí bản quyền sở hữu trí tuệ, giúp cơ quan chức năng phát hiện những vụ việc vi phạm.

“Vừa rồi Bộ Công thương cũng nói vụ Khaisilk  đã đem lại cho dư luận và người dân những ý kiến không đồng tình. Nếu ta làm tốt công tác này đã tạo ra môi trường lành mạnh cho các doanh nghiệp cạnh tranh, bảo vệ được người tiêu dùng. Đây là chỉ đạo thường xuyên, liên tục của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định.

Nhiệm vụ phòng chống hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại... luôn được Chính phủ, Bộ Công Thương quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, liên tục. Việc xử lý nghiêm minh cũng góp phần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và bảo vệ người tiêu dùng.

Lê Minh

Tin khác

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thị trường BĐS phía Tây “dậy sóng” với tòa căn hộ phong cách Singapore mới ra mắt

Thị trường BĐS phía Tây “dậy sóng” với tòa căn hộ phong cách Singapore mới ra mắt

(CLO) Gần 1.000 nhân viên nhân viên kinh doanh đến từ nhiều đại lý đã có mặt tại sự kiện kick-off tòa căn hộ phong cách Singapore TC3 - The Canopy Harmony thuộc đại đô thị Vinhomes Smart City, cho thấy sức nóng chưa bao giờ giảm nhiệt của thị trường bất động sản khu vực này, đặc biệt trong bối cảnh Hà Nội đang “khát” nguồn cung.

Bất động sản
Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

(CLO) Kéo dài tới 5 ngày nên kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay được đánh giá là thời cơ vàng để kích cầu mua sắm. Để thu hút khách, nhiều nhà bán lẻ rầm rộ đưa ra các chương trình khuyến mãi, tri ân người tiêu dùng.

Thị trường - Doanh nghiệp