Các nhà ngoại giao Triều Tiên rậm rịch rời Malaysia

Chủ nhật, 21/03/2021 18:28 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các nhà ngoại giao của Triều Tiên tại Malaysia đã đóng cửa Đại sứ quán và chuẩn bị đáp máy bay về nước chiều hôm nay (21/3), sau khi Bình Nhưỡng cắt đứt quan hệ ngoại giao.

Hình ảnh một nhà ngoại giao Triều Tiên chuyển đồ lên xe buýt để ra sân bay rời khỏi Malaysia ngày 21/3. Ảnh: AP

Hình ảnh một nhà ngoại giao Triều Tiên chuyển đồ lên xe buýt để ra sân bay rời khỏi Malaysia ngày 21/3. Ảnh: AP

Trước đó, ngày 19/3, Bình Nhưỡng đã tuyên bố động thái gây sốc coi việc Malaysia dẫn độ người đàn ông Triều Tiên sang Mỹ là một "tội ác không thể tha thứ", được thực hiện dưới sự "phục tùng mù quáng" trước sức ép của Mỹ.

Malaysia từng là một trong số ít đồng minh của Bình Nhưỡng song quan hệ đã trở nên căng thẳng sau vụ ám sát năm 2017 người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại sân bay Kuala Lumpur.

Sau khi Bình Nhưỡng cắt đứt quan hệ, Malaysia đã cho các nhà ngoại giao Triều Tiên 48 giờ để rời khỏi nước này. Quốc kỳ Triều Tiên được buộc lại và các cánh cổng Đại sứ quán cũng đã đóng.

Cửa của Đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur đã được đóng lại. Nguồn: EFE-EPA

Cửa của Đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur đã được đóng lại. Nguồn: EFE-EPA

Trước khi khởi hành, người phụ trách Đại sứ quán Triều Tiên, Tham tán Kim Yu-song, đã cáo buộc Malaysia đứng về phía Washington trong một "âm mưu" chống lại Bình Nhưỡng và thực hiện một hành động hết sức thù địch.

Ông Kim và một nhóm nhà ngoại giao cùng các thành viên gia đình sau đó đã lên một chiếc xe buýt để đến sân bay Kuala Lumpur. Một quan chức an ninh sân bay giấu tên cho biết khoảng 30 người Triều Tiên dự kiến sẽ đáp máy bay đến Thượng Hải.

PV

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h