COVID-19: Từ khủng hoảng nhân đạo đến bình tĩnh kiểm soát của Ấn Độ

Thứ tư, 28/07/2021 19:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ấn Độ phải đối mặt với một trong những làn sóng tàn khốc nhất khi một biến thể độc hại hơn giết chết hàng trăm nghìn người. Bài học rút ra sau ví dụ của Ấn Độ là gì?

Một phụ nữ Ấn Độ được tiêm phòng COVID-19. Ảnh: AP

Một phụ nữ Ấn Độ được tiêm phòng COVID-19. Ảnh: AP

Bài liên quan

Ấn Độ đã ra lệnh kiểm soát tổng cộng 1,3 tỷ dân của mình trong ba tuần vào tháng 3 năm ngoái khi COVID-19 xuất hiện lần đầu tiên.

Mặc dù Ấn Độ chỉ có 500 ca lây nhiễm được báo cáo, việc ngăn chặn rất khắc nghiệt vì lợi ích lớn hơn của người dân được kéo dài đến ngày 31/5/2020.

Khi tình hình có vẻ cải thiện từ tháng 6/2020 trở đi, các cơ sở sản xuất và thương mại được mở cửa trở lại. Các quốc gia cũng linh hoạt hơn trong việc nới lỏng các quy tắc giãn cách xã hội.

Sau khi số trường hợp mắc bệnh giảm từ tháng 9/2020 đến khoảng cuối tháng 1 năm 2021, chính phủ Ấn Độ tuyên bố họ đã giành được chiến thắng trước sự lây lan của virus và rằng Ấn Độ đang chứng kiến ​​“hồi kết” của đại dịch.

Ấn Độ thậm chí còn tăng cường xuất khẩu vắc xin và xuất khẩu khoảng 193 triệu liều. Các quy tắc hạn chế đã được nới lỏng khi cho phép người dân đi lại, bầu cử địa phương, tụ họp tôn giáo và tổ chức đám cưới.

Đến tháng 1, Ấn Độ hoàn toàn mất cảnh giác mặc dù các chuyên gia đã chỉ ra khả năng xuất hiện các biến thể mới. Đã có một sự gia tăng đột ngột vào tháng 4 với số ca nhiễm mới tăng cao nhất từ ​​trước đến nay với khoảng 300.000 ca mỗi ngày.

Sự gia tăng đột biến được cho là do các sự kiện siêu lây lan như lễ hội Kumbh, trong đó khoảng 4 triệu tín đồ đã tắm trên sông Hằng linh thiêng ở Hardwar và trở về nhà.

Một chuỗi sự kiện khác gây ra thất bại đáng tiếc là các cuộc vận động lớn trong các cuộc bầu cử ở các bang Assam, Tây Bengal, Kerala và Tamil Nadu.

Làn sóng thứ hai này chứng kiến sự lan rộng của biến thể Alpha, lần đầu tiên được xác định ở Vương quốc Anh. Các nhà khoa học cũng chỉ ra một biến thể Delta mới xuất hiện đằng sau sự gia tăng lần thứ hai của Ấn Độ.

Ấn Độ bắt đầu ghi nhận sự gia tăng đáng kể các trường hợp mắc mới từ ngày 15/4 năm nay, với hơn 200.000 trường hợp mỗi ngày.

Những người đeo khẩu trang để đề phòng COVID-19 đi trên xe buýt ở Mumbai, Ấn Độ, Thứ Ba, ngày 13 tháng 7 năm 2021 - Ảnh: AP / Rafiq Maqbool

Những người đeo khẩu trang để đề phòng COVID-19 đi trên xe buýt ở Mumbai, Ấn Độ, Thứ Ba, ngày 13 tháng 7 năm 2021 - Ảnh: AP / Rafiq Maqbool

Tiêm phòng và kỷ luật là chìa khoá chống dịch

Hai phần ba người Ấn Độ đã phát triển kháng thể SARS-CoV-2 theo một Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ công bố vào tháng Bảy nhưng 400 triệu người vẫn dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, khả năng miễn dịch đã tăng lên so với khi cuộc khảo sát được công bố lần cuối cách đây sáu tháng, cho thấy chỉ 25% dân số có kháng thể COVID-19.

Sự phổ biến của các kháng thể có thể là do một số lượng lớn những người đã bị nhiễm virus và khỏi bệnh. Ấn Độ đã ghi nhận 31,4 triệu ca nhiễm. Chỉ 12,6% người dân được tiêm chủng đầy đủ tính đến ngày 20/7. Điều đáng chú ý duy nhất là Ấn Độ có thể đạt được “khả năng miễn dịch cộng đồng”.

Đối với một quốc gia có quy mô và sự đa dạng như Ấn Độ, câu trả lời cuối cùng vẫn nằm ở việc tăng cường hoạt động tiêm chủng để đa số không cần chăm sóc tại bệnh viện và do đó, không làm quá tải hệ thống chăm sóc sức khỏe. Lịch tiêm chủng cần được triển khai nhanh chóng cùng với các điểm tiêm chủng lưu động và đại trà.

Vấn đề còn lại là đảm bảo đủ nguồn cung cấp vắc xin. Chính phủ Ấn Độ đã có những nỗ lực phối hợp để đảm bảo rằng sẽ có đầy đủ vắc xin sẵn càng sớm càng tốt. Ấn Độ có gần 20 đơn vị sản xuất vắc xin. Covishield được sản xuất bởi Viện Huyết thanh của Ấn Độ ở Pune và Covaxin của Bharat Biotech ở Hyderabad, là những nhà cung cấp chính.

Covaxin là một loại vắc xin tự sản xuất của Ấn Độ được Bharat Biotech phát triển với sự hợp tác của Viện Virus học Quốc gia. Khoảng nửa tá nhà sản xuất vắc xin như Biological E Limited, Hyderabad và Panacea Biotech, đã được ủy quyền để tăng cường sản xuất vắc xin.

Công ty dược phẩm đa quốc gia Dr Reddy’s Laboratories cũng đã hợp tác với Nga để mua vắc xin Sputnik V.

Khi các đợt tiêm chủng bắt đầu tăng lên, công chúng Ấn Độ cũng đã nắm bắt được sự cần thiết phải duy trì kỷ luật do tác động tàn phá của làn sóng lây nhiễm thứ hai.

Trong tương lai, các chuyên gia đã nhấn mạnh rằng nên trì hoãn việc mở cửa hàng ăn uống trong nhà, quán cà phê, phòng tập thể dục và các “cơ sở có nguy cơ cao”. Cho đến lúc đó, người dân cần duy trì hành vi phù hợp với COVID-19 như đeo khẩu trang, giãn cách xã hội, tránh tụ tập đông người.

Việc giải trình tự bộ gen của virus và đóng góp vào kiến thức toàn cầu là một bước quan trọng được thực hiện để xác định các biến thể mới có khả năng lây nhiễm cao hơn hoặc gây chết người không. Do đó, Viện nghiên cứu bộ gen SARS-CoV-2 của Ấn Độ đã được thành lập vào năm ngoái, quy tụ 10 phòng thí nghiệm trong nước, mặc dù hiện tại Ấn Độ chỉ giải trình tự hơn 1% tổng số mẫu. Điều này cũng có thể giúp Ấn Độ theo dõi các biến thể mới và giải trình tự theo thời gian thực.

Nhiều tháng sau làn sóng COVID gây chết người, Ấn Độ dường như đã kiểm soát được sự lây lan của virus và các biện pháp phòng ngừa đang được thực hiện để ngăn chặn làn sóng thứ ba.

Những nỗ lực của chính phủ, kỷ luật công dân, cùng với việc nhiều người đã phát triển kháng thể do nhiễm virus, dường như đã xoa dịu cuộc khủng hoảng COVID-19 của Ấn Độ nhưng để tránh một đợt tấn công khác, việc tiêm chủng liên tục là rất quan trọng.

Quốc Thiên

Bình Luận

Tin khác

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Thế giới 24h
Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h