Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
Theo dõi báo trên:
"Tôi chia sẻ nguyện vọng của các bạn đối với một kiểu chính phủ khác", bà Taubira nói với những người ủng hộ ở Lyon trong buổi ra mắt chính thức chiến dịch của mình.
Bà Taubira, 69 tuổi, là Bộ trưởng Tư pháp Pháp từ năm 2012 đến năm 2017 dưới thời Tổng thống Francois Hollande, đã chỉ trích "quyền lực từ trên xuống và không có đối thoại xã hội" dưới thời Macron và hứa sẽ đấu tranh đòi mức lương cao hơn, điều kiện tốt hơn cho học sinh và sinh viên cũng như các dịch vụ y tế và bảo vệ môi trường.
Bà sinh ra ở Guiana thuộc lãnh thổ Nam Mỹ, nơi bà từng là nghị sĩ. Bà được ngưỡng mộ sau khi đấu tranh cho một đạo luật công nhận buôn bán nô lệ là tội ác chống lại loài người và hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào năm 2013 với tư cách là Bộ trưởng Tư pháp.
"Chúng tôi sẽ làm tất cả những điều này cùng nhau, bởi vì đó là những gì chúng tôi có thể làm được", bà phát biểu.
Nhưng Taubira có thể chỉ là một trong số sáu ứng cử viên của phe cánh tả vốn chỉ có khoảng 30% tỷ lệ cử tri ủng hộ.
Những ứng viên khác bao gồm ông Jean-Luc Mélenchon, người được xếp hạng cao nhất trong các cuộc thăm dò do tuần báo JDD với gần 10%, cho đến ứng cử viên của đảng Xanh Yannick Jadot và Thị trưởng Paris Anne Hidalgo với lần lượt tỷ lệ ủng hộ là 6,5 và 3,5%.
Một cuộc thăm dò hồi tháng 1 đã ghi nhận Taubira có mức ủng hộ khoảng 4,5%.
Nhà phân tích chính trị Thomas Guénolé nói hôm thứ Hai rằng: “Nếu bằng cách nào đó, bà ấy có thể đoàn kết được phe cánh tả thì việc ứng cử của bà ấy có thể thay đổi cuộc chơi”.
Ba người thách thức cánh hữu là bà Valerie Pecresse của đảng bảo thủ, nhà lãnh đạo cực hữu truyền thống Marine Le Pen và chuyên gia truyền hình Eric Zemmour, người có một số khả năng đối đầu với Macron trong vòng hai vòng bầu cử tới.
Mặc dù vẫn chưa tuyên bố ứng cử của mình, song đương kim Tổng thống Macron được xếp hạng cuộc thăm dò vòng đầu tiên cao nhất với khoảng 25% tỷ lệ ủng hộ.
Những người ủng hộ bà Taubira cho rằng bà có khả năng khơi dậy "sự nhiệt tình" trong những người cánh tả, những người đã mất mát nhiều nhất bởi sự chia rẽ chính trị truyền thống kể từ cú sốc của ông Macron năm 2017.
Ông Christian Paul, một người ủng hộ Taubira và là thị trưởng của thị trấn nhỏ Lormes ở miền trung nước Pháp, cho biết cựu Bộ trưởng "muốn trở thành liều thuốc giải độc cho sự mệt mỏi của các cử tri cánh tả, những người không thể chịu đựng thêm bất kỳ sự phân tán nào nữa".
Một công cụ mà bà Taubira đã đặt cược vào là cái gọi là "Cơ quan sơ bộ của Nhân dân", nơi 120.000 cử tri cánh tả sẽ lựa chọn một ứng viên duy nhất.
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.
(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.
(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.