Đại dịch Covid-19 hoành hành, số lượng tỷ phú USD thế giới vẫn tăng 13,4%

Thứ năm, 16/09/2021 19:27 PM - 0 Trả lời

(CLO) Báo cáo tỷ phú của Wealth-X năm 2021 cho thấy sự tăng trưởng lịch sử số lượng tỷ phú toàn cầu được thúc đẩy bởi lĩnh vực công nghệ và chăm sóc sức khỏe.

Lần đầu tiên tỷ phú toàn thế giới vượt 3.000 người

Wealth-X, nhà cung cấp dữ liệu và thông tin chi tiết hàng đầu thế giới về người giàu, vừa công bố Báo cáo tỷ phú năm 2021 vào hôm qua (15/9). Ấn bản thứ 8 của báo cáo này cho thấy dân số tỷ phú toàn cầu tăng 13,4% vào năm 2020 lên 3.204 người. Cuộc khảo sát năm 2021 này đánh dấu lần đầu tiên số lượng tỷ phú vượt qua con số 3.000 người.

dai dich covid 19 hoanh hanh so luong ty phu usd the gioi van tang 134 hinh 1

Số lượng tỷ phú toàn cầu tăng mạnh trong năm 2020 dù chịu ảnh hưởng của Covid-19. (Nguồn: Felix Wong).

Theo Cision Prweb, trong một năm có nhiều biến động và xu hướng phân cực trong việc tạo ra tài sản, Báo cáo tỷ phú năm 2021 cho thấy dân số tỷ phú toàn cầu và sự giàu có của họ vào năm 2020, lý giải các động lực làm giàu toàn cầu, xu hướng tỷ phú trong từng khu vực và xếp hạng các quốc gia và thành phố có tỷ phú hàng đầu.

Mặc dù ít kịch tính hơn sự gia tăng dân số, nhưng sự gia tăng hàng năm của tài sản tỷ phú tập thể đã tăng 5,7% lên 10 nghìn tỷ USD; một sự phát triển nổi bật trước sự biến động của đại dịch và sự thu hẹp sâu nhất về sản lượng kinh tế thế giới.

Báo cáo năm nay cũng khám phá 670 cá nhân lần đầu tiên trở thành tỷ phú vào năm 2020 và 15 tỷ phú giàu nhất trên toàn cầu.

Trong số nhiều phát hiện quan trọng, Điều tra tỷ phú năm 2021 tiết lộ:

Các “tỷ phú mới” vào năm 2020 trẻ hơn, ít giàu hơn, tập trung vào lĩnh vực công nghệ và chăm sóc sức khỏe cao hơn một chút so với các lĩnh vực còn lại.

Gần một nửa trong số 15 tỷ phú giàu nhất thế giới đến từ lĩnh vực công nghệ; những doanh nghiệp này đã được hưởng lợi từ quá trình số hóa nhanh chóng của nền kinh tế toàn cầu và thu được lợi nhuận từ khả năng mở rộng. Top 15 bao gồm những gương mặt thân quen như tỷ phú Jeff Bezos, Sergey Brin, Bill Gates,…

Tỷ phú nở rộ dù đại dịch Covid-19 gây khó khăn

Bắc Mỹ và Châu Á có mức tăng số lượng tỷ phú năng động nhất vào năm 2020, lần lượt là 17,5% và 16,5%.

New York đứng đầu danh sách với số lượng tỷ phú nhiều nhất là 124 người, con số này vào năm ngoái là 11 người. Wealth-X cho biết: “New York là quê hương của nhiều tỷ phú hơn hầu hết mọi quốc gia trên thế giới, ngoại trừ Trung Quốc và Đức.

Hong Kong củng cố vị trí xếp hạng ở vị trí thứ hai, bất chấp sự bất ổn gia tăng, ghi nhận mức tăng số lượng tỷ phú ròng lớn nhất so với bất kỳ thành phố nào trên toàn cầu trong năm 2020”.

Theo SCMP, nền kinh tế của Hong Kong đã gặp khó khăn trong 2 năm qua. Suy thoái diễn ra vào năm 2019 khi nền kinh tế nội địa suy giảm 1,2% - lần đầu tiên thu hẹp trong một thập kỷ do các cuộc đụng độ thường xuyên giữa những người biểu tình chống chính phủ và cảnh sát thường xuyên làm gián đoạn các hoạt động kinh doanh trong thành phố.

Suy thoái kinh tế còn sâu sắc hơn vào năm ngoái với mức sụt giảm kỷ lục 6,1%, do đại dịch Covid-19 tàn phá nền kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp tăng cao.

Tuy nhiên, xếp hạng của Hong Kong thậm chí còn đáng chú ý hơn khi mặc dù chỉ là một thành phố với dân số ước tính 7,5 triệu người, nhưng có tới 111 tỷ phú là người dân địa phương, nhiều hơn so với 107 của Thụy Sĩ, 104 của Ấn Độ, Ả Rập Saudi và Pháp là 64 tỷ phú và Ý là 60 tỷ phú.

Các quốc gia có tỷ phú hàng đầu trên thế giới là Hoa Kỳ với 927 tỷ phú và tài sản tích lũy là 3,7 nghìn tỷ USD, tiếp theo là Trung Quốc với 410 tỷ phú nắm giữ 1,3 nghìn tỷ USD và 174 tỷ phú của Đức với 515 tỷ USD tổng tài sản. Quốc gia châu Á duy nhất còn lại trong danh sách top 15, ngoài Trung Quốc và Ấn Độ ở vị trí thứ 8, là Singapore, xếp cuối cùng với 50 tỷ phú nắm giữ tổng giá trị tài sản ròng ước tính 86 tỷ USD.

Báo cáo cho biết: “Số lượng tỷ phú toàn cầu tăng mạnh vào năm 2020. Đây là mức tăng mạnh mẽ so với một năm trước đó và là mức tăng trưởng hàng năm mạnh nhất kể từ năm 2017 - một sự phát triển nổi bật trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tăng cao và sản lượng kinh tế thế giới thu hẹp sâu nhất”.

Tuy nhiên, các tỷ phú này chỉ đại diện cho hơn 1% dân số toàn cầu có giá trị tài sản ròng cực cao, hoặc những người có giá trị tài sản ròng ít nhất 30 triệu USD nhưng nắm giữ hơn 1/4 tài sản trong phân khúc.

                                                                       Sơn Tùng (Theo SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

(CLO) Kéo dài tới 5 ngày nên kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay được đánh giá là thời cơ vàng để kích cầu mua sắm. Để thu hút khách, nhiều nhà bán lẻ rầm rộ đưa ra các chương trình khuyến mãi, tri ân người tiêu dùng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp