Đang thẩm định thông tin 15 ứng viên GS, PGS của ngành Y, Dược không đạt chuẩn

Thứ năm, 22/10/2020 13:09 PM - 0 Trả lời

(CLO) GS Nguyễn Ngọc Châu đã gửi đơn kiến nghị lên Hội đồng Giáo sư nhà nước, Thanh tra Bộ GD&ĐT thể hiện nghi ngờ của ông đối với 15 ứng viên thuộc HĐGS ngành Dược và ngành Y học.

Sự kiện: ngành Y

Liên quan đến vụ việc GS Nguyễn Ngọc Châu có kiến nghị lên Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) về những nghi ngờ của ông đối với 15 ứng viên PGS, GS của Hội đồng giáo sư (HĐGS) ngành Y học và HĐGS ngành Dược, sáng ngày 22/10, phóng viên Báo Nhà báo & Công luận đã trao đổi với ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng HĐGSNN.

Ông Trần Tuấn Anh cho biết, hiện nay hai hội đồng là Hội đồng giáo sư ngành Y học và Hội đồng giáo sư ngành Dược đang tiến hành thẩm định, xác minh thông tin theo thư của GS Nguyễn Ngọc Châu và sẽ báo cáo bằng văn bản.

Đã có tình trang khai gian dối liên quan đến hồ sơ xét chức danh giáo sư và phó giáo sư trong các năm qua (ảnh minh họa - nguồn internet).

Đã có tình trang khai gian dối liên quan đến hồ sơ xét chức danh giáo sư và phó giáo sư trong các năm qua (ảnh minh họa - nguồn internet).

Trước đó ngày 21/10, GS Nguyễn Ngọc Châu đã gửi đơn kiến nghị lên HĐGSNN, Thanh tra Bộ GD&ĐT thể hiện nghi ngờ của ông đối với 15 ứng viên thuộc HĐGS ngành Dược và ngành Y học.

Trong đơn kiến nghị, GS Nguyễn Ngọc Châu viết, thời gian qua, GS.TSKH Phạm Đức Chính (Hội đồng ngành Cơ học) và ông (Hội đồng ngành Sinh học - Quỹ Nafosted) nhận được 11 thư điện tử tố cáo 16 ứng viên GS, PGS ngành Y và ngành Dược khai gian dối các bài báo trên các tạp chí kém chất lượng có tên chung là Open Access, viết tắt là OA (những tạp chí thu tiền, in bài, không có hệ thống kiểm duyệt tốt nên thường có chất lượng thấp), nhưng đã được Hội đồng khoa học ngành xét cho qua. Trong số này có 1 ứng viên đã bị loại từ hội đồng cơ sở nên chỉ còn 15 người được hội đồng ngành thông qua.

GS Chính đã chuyển các email này đến HĐGSNN. GS Châu đã thẩm định lại tất cả các công bố của 15 ứng viên có thư tố cáo với nguồn dữ liệu đối sánh từ chính hồ sơ khoa học của các ứng viên được công khai tại các hội đồng cơ sở. Kết quả có nhiều điểm cần thiết phải làm sáng tỏ.

Do đó, ông trân trọng đề nghị Thanh tra Bộ GD&ĐT vào cuộc thanh tra toàn diện kết quả xét GS, PGS năm 2020 của 2 HĐGS ngành Y và Dược. 

Trinh Phúc

Tin khác

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(CLO) Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Bắc Ninh có 17.296 học sinh lớp 12 (tăng hơn 1 nghìn học sinh lớp 12 so với năm 2023), cùng với khoảng 400 thí sinh tự do sẽ đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Giáo dục
Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

(CLO) Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh thí điểm hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực từ năm học 2024-2025 theo cơ chế đặt hàng.

Giáo dục
Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục