Giáo sư Harvard đứng trước án tù vì nói dối về quan hệ với Trung Quốc

Thứ tư, 29/07/2020 09:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một giáo sư của đại học Harvard đang bị điều tra sau khi nói dối về quan hệ của ông với Trung Quốc, cũng như khoản tài trợ ông nhận được từ chính phủ Trung Quốc để nghiên cứu.

Giáo sư Charles Lieber. Ảnh: Reuters

Giáo sư Charles Lieber. Ảnh: Reuters

Charles Lieber, cựu trưởng khoa hoá học của Harvard, đã bị buộc tội trốn thuế khi không báo cáo khoản thu nhập ông nhận được từ đại học công nghệ Vũ Hán ở Trung Quốc.

Hiện ông đang đối mặt với 4 tội danh liên quan tới thuế, kèm theo 2 tội danh về việc nói dối chính quyền. Ông Lieber, 61 tuổi, đã tự nhận vô tội trong phiên toà sơ thẩm hồi tháng 6 vừa qua.

Marc Mukasey, luật sư của ông, nói rằng ông Lieber vô tội. "Ông ấy không hề giấu điều gì, ông ấy không nhận được tiền như phía chính phủ nói".

Đây là một trong những vụ điều tra lớn nhất kể từ khi Bộ Tư pháp tăng cường triệt phá sức ảnh hưởng của Trung Quốc tại các trường đại học vì lo ngại vấn đề gián điệp và ăn cắp sở hữu trí tuệ.

Chính quyền Mỹ nói rằng vụ việc xoay quanh chính sách "1000 tài năng của Trung Quốc". Chính sách này thúc đẩy những công dân Trung Quốc ở nước ngoài hay các nhà nghiên cứu nước ngoài chia sẻ thông tin với Trung Quốc để đổi lấy nguồn tài trợ nghiên cứu.

Các công tố viên nói rằng ông Lieber đã trở thành một "nhà khoa học chiến lược" của đại học Vũ Hàn từ năm 2011 và đã tham gia vào chính sách 1000 tài năng.

Ông Lieber nhận được tới 50.000 đô la mỗi tháng và khoản trợ cấp sinh hoạt lên tới 158.000 đô la, các công tố viên nói. Ông cũng nhận được khoản tiền 1.5 triệu đô la để thiết lập một phòng nghiên cứu mới.

Đổi lại, ông Lieber đồng ý tổ chức các cuộc hội thảo quốc tế, đăng tải bài viết và xin bằng sáng chế dưới tên của đại học Vũ Hán.

Các công tố viên nói rằng trong năm 2018 và 2019, ông Lieber đã nói dối về mối quan hệ của mình tới chính sách 1000 tài năng và với đại học Vũ Hán.

Hoàng Việt

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h