Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
Theo dõi báo trên:
Ấn Độ tiếp tục là quốc gia ghi nhận số ca mắc và tử vong mới trong 24 giờ qua cao nhất thế giới (94.409 ca mắc và 1.108 ca tử vong). Tiếp đó là Mỹ (trên 33.000 ca mắc và 558 ca tử vong) và Brazil (31.709 ca mắc và 736 ca tử vong).
Trong 24 giờ qua, số bệnh nhân COVID-19 toàn châu Á tăng thêm 124.739 ca lên trên 8,4 triệu bệnh nhân.
Ấn Độ tiếp tục là nước chịu ảnh hưởng dịch bệnh nặng nề nhất trong khu vực ngày 12/9. Với 94.409 ca mắc mới, tổng số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ tăng lên hơn 4,75 triệu ca.
Hiện Ấn Độ là quốc gia chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 nghiêm trọng thứ 2 trên thế giới, sau Mỹ có trên 6,6 triệu ca mắc.
Tuy nhiên, số ca mắc mới tại Ấn Độ đang tăng nhanh hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, với số ca mắc tăng mạnh khắp các khu vực thành thị cũng như nông thôn tại một số bang lớn và đông dân.
Tại Philippines, Bộ Y tế nước này thông báo số ca nhiễm mới trong ngày tăng đáng báo động - 4.935 bệnh nhân. Tổng số bệnh nhân COVID-19 tại Philippines hiện là 257.863 người. Philippines là nước bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nặng nề nhất tại khu vực Đông Nam Á.
Ngoài ra, Philippines có thêm 186 ca tử vong mới do COVID-19, cũng là mức cao nhất trong một ngày kể từ khi đại dịch bùng phát tại nước này, nâng tổng số bệnh nhân tử vong lên 4.292 người.
Trong ngày 12/9, Indonesia có 3.806 ca mới. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp Indonesia ghi nhận số ca nhiễm mới trên 3.000 ca. Indonesia cũng ghi nhận 106 ca tử vong trong ngày này.
Tại Bắc Mỹ, tổng số bệnh nhân COVID-19 là trên 7,9 triệu người, trong đó Mỹ có số bệnh nhân cao nhất khu vực và cũng là cao nhất thế giới - 6,6 triệu người. Tiếp theo là các nước Mexico và Canada với lần lượt 658.299 bệnh nhân (tăng thêm 5.935 ca) và 136.119 ca (tăng thêm 493 ca).
Tại Nam Mỹ, tổng số bệnh nhân là trên 7 triệu người (tăng 43.478 người) và 225.000 người đã tử vong, trong đó Brazil có tới trên 4,3 triệu bệnh nhân (tăng 31.709 người). Chính phủ Brazil cho biết nước này ghi nhận thêm 736 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong lên 131.210 ca.
Hiện số ca nhiễm và tử vong tại Brazil ở mức cao nhất tại khu vực Mỹ Latinh. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, Brazil ghi nhận tỷ lệ tử vong trung bình theo tuần giảm và có xu hướng giảm cả về số ca nhiễm và tử vong mới ở hầu hết các khu vực trên cả nước.
Argentina ghi nhận mức tăng số ca nhiễm mới trong ngày cao thứ hai khu vực - 11.507 ca lên 535.705 bệnh nhân. Sau Brazil, Peru và Colombia hiện là hai nước có số bệnh nhân cao thứ hai và ba tại khu vực Nam Mỹ.
Theo số liệu mới nhất, số bệnh nhân tại châu Âu hiện là trên 4,01 triệu người, tăng 35.788 người trong 24 giờ qua. Châu lục này có 212.290 người đã tử vong.
Trong đó, Pháp ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ nhất với 10.561 ca - là mức tăng cao nhất tại châu Âu trong 24 giờ qua, lên tổng số 373.911 bệnh nhân COVID-19, trong đó 30.910 người đã tử vong.
Tổng số bệnh nhân ở châu Phi là 1,35 triệu người, tăng 7.319 bệnh nhân trong 24 giờ qua. Nam Phi là nước bị ảnh hưởng dịch bệnh nghiêm trọng nhất tại châu lục với 648.214 bệnh nhân (tăng 1.816 người), trong đó có 15.427 người đã tử vong.
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.
(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.
(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.