(CLO) Bất chấp sự phản đối của người dân tổ 11, 12 phường Ngọc Thụy, hôm nay 26/3 UBND quận Long Biên vẫn quyết tâm huy động thiết bị máy móc đến san lấp hồ tự nhiên Bà Đồ, nơi đang xảy ra đơn thư khiếu kiện.
Ghi nhận tại hiện trường chiều nay (26/3) cho thấy, những chiếc ô tô trọng tải lớn đã tiến hành đổ cát xuống hồ, theo đó lực lượng cán bộ sở tại đã chỉ đạo nhiều máy móc san lấp một phần diện tích hồ Bà Đồ.
Quan điển nhất quán mà UBND quận Long Biên đưa ra nhằm thực hiện việc làm trên cho rằng, khu đất hồ câu Xuân Quế và hồ câu Sơn Thủy do ông Phạm Xuân Quế thuê thầu ở tổ 11 phường Ngọc Thụy có tổng diện tích khoảng 8.000m2, trong đó diện tích mặt nước khoảng 3.000m2 do chủ thuê thầu tự cải tạo, nằm trong ranh giới thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/N04, A8/N01, A8/N02, A4/HH2, A4/HH3 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch, hoàn toàn không có tác dụng thoát nước cũng như sinh thái cho khu vực dân cư lân cận xung quanh do không kết nối đến hệ thống tiêu thoát nước trên địa bàn quận.
Từng trao đổi về việc này, đại diện lãnh đạo quận Long Biên cho biết, 2 hồ nước nói trên có nguồn gốc là đất công. Sau khi giao khoán cho một số hộ dân thì họ đào hồ và làm dịch vụ nhà hàng, câu cá. Hợp đồng giao khoán đã hết hạn từ lâu, hiện nay quận đang tiến hành giải phóng mặt bằng để thực hiện đấu giá phục vụ các dự án nhà ở, tạo cảnh quan và nguồn thu cho ngân sách thành phố, ngân sách quận...
X
Ở diễn biến ngược lại, người dân tổ dân phố 11, 12 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên mong muốn xem xét, giải quyết giữ lại 2 hồ tự nhiên để đảm bảo cảnh quan khu vực và việc tiêu, thoát nước.
Và mặc dù Thanh tra Chính phủ vừa có văn bản chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Lan và các công dân tổ 11, 12 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên đến Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội để xem xét, giải quyết, trả lời công dân theo quy định pháp luật.
Nhưng hôm nay, chính quyền quận Long Biên vẫn tiến hành việc san lấp hồ Bà Đồ, khiến người dân bức xúc phản đối.
Theo đại diện các hộ dân tổ 11, tổ 12 phường Ngọc Thụy, ngày 24/3/2022 vừa qua, người dân đã có đơn cầu cứu khẩn cấp gửi Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đề nghị “xem xét và tạo điều kiện cho thành lập một đoàn thanh tra để phối hợp với các cơ quan chức năng của TP Hà Nội về địa phương để rà soát, đánh giá lại tổng thể các yếu tố sẽ tác động đến môi trường sống của khu dân cư”.
Lý do, theo người dân “việc lấp hồ tự nhiên để bán đất phân lô xây nhà cao tầng tại khu vực này chắc chắn sẽ gây lên những tác động rất xấu đến môi trường sinh thái và làm xáo trộn, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của không những nhiều người hiện nay mà còn để lại hậu quả lâu dài cho nhiều thế hệ mai sau.”
Hy vọng các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, đưa ra kết luận cuối cùng sự việc nhằm mở "nút thắt" giữa người dân tổ 11, tổ 12 phường Ngọc Thụy và chính quyền quận Long Biên vốn đã kéo dài thời gian qua.
(NB&CL) Dù được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận điều chỉnh quy mô, tái cơ cấu giảm số đàn nhiều năm qua, song dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà - ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.
(NB&CL) Liên quan đến những phản ánh về hoạt động tập kết và trung chuyển than của Công ty CP Hoàng Ninh Group trên địa bàn tổ dân phố Nhiêu Hà, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, khiến Nhân dân bức xúc. Mới đây, Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kết luận thanh tra toàn diện dự án của doanh nghiệp này.
(CLO) Công ty Cổ phần Vân Đức được chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án Nhà máy sản xuất vật liệt xây dựng bằng đất nung, gồm: gạch, ngói các loạt theo công nghệ tuynel. Tuy nhiên, doanh nghiệp này ngang nhiên thực thiện trái chủ trương đầu tư nhiều năm qua.
(CLO) Để thu hút người học, Trường Cao đẳng Y - Dược cộng đồng đã lập ra các phòng, ban trực thuộc, nhưng lấy tên gọi là "viện đào tạo", khiến cho nhiều người học nhầm lẫn đây là các viện có tư cách pháp nhân riêng, hoạt động riêng biệt theo quy định.
(CLO) Công ty cổ phần Thủy điện Nậm He bị xử phạt hành chính với số tiền 180 triệu đồng vì đưa các hạng mục thuộc công trình thủy điện Nậm He vào vận hành, sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước.