Diễn biến mới vụ thương binh nặng 'kêu cứu' tại Nam Định: Trông chờ kết luận cuối cùng của chính quyền địa phương

Thứ ba, 25/04/2023 08:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Liên quan đến vụ việc, ông Đỗ Duy Ngọ - thương binh nặng tại Nam Định "kêu cứu" vì nhiều năm "đội đơn" đi đòi quyền lợi không được giải quyết. Ông Ngọ bức xúc cho biết, đến nay vụ việc vẫn "giậm chân" tại chỗ.

Tiếp tục phản ánh tới Báo Nhà báo và Công luận, ông Đỗ Duy Ngọ - thương binh nặng 1/4, tỷ lệ thương tật 81% (Điền Xá, Nam Trực, Nam Định) cho biết, mặc dù đã nhiều lần có đơn thư kiến nghị, báo chí đồng hành thông tin phản ánh. Nhưng đến nay vụ việc của ông vẫn chưa được làm rõ, chính quyền địa phương không có kết luận về vụ việc.

dien bien moi vu thuong binh nang keu cuu tai nam dinh trong cho ket luan cuoi cung cua chinh quyen dia phuong hinh 1

Nhiều năm liền ông Đỗ Duy Ngọ, một thương binh nặng tại tỉnh Nam Định “đội đơn” kiến nghị khắp nơi, gõ cửa rất nhiều cơ quan, đơn vị từ xã lên đến tỉnh để xin được giải quyết quyền lợi về đất đai cho gia đình, nhưng chưa được xử lý dứt điểm, không có kết luận nào về nội dung kiến nghị.

Bài liên quan

"Tôi và gia đình trông chờ vào kết luận cuối cùng của chính quyền địa phương, nhưng bao năm trời vẫn không thấy đâu, tôi là thương binh nặng, tuổi đã cao, sức đã yếu không biết đến bao giờ quyền lợi của mình và gia đình mới được đảm bảo", ông Ngọ buồn chia sẻ.

Cũng theo ông Ngọ, ông đã nhiều lần liên hệ với chính quyền huyện Nam Trực, nhưng cũng chỉ nhận lại những lời hứa hẹn, và được cho biết vẫn đang củng cố hồ sơ vụ việc.

Liên quan đến nội dung trên, phóng viên tiếp tục liên hệ với UBND huyện Nam Trực, ông Lưu Quang Tuyển - Chủ tịch UBND huyện giao phòng Tài nguyên - Môi trường thông tin tới phóng viên.

Ông Nguyễn Xuân Hưởng - Trưởng phòng Tài Nguyên - Môi trường huyện Nam Trực cho biết, vụ việc của ông Đỗ Duy Ngọ, bản thân gia đình chưa cung cấp được giấy tờ nào có tính pháp liên quan, ông Ngọ chỉ đưa được nhưng dẫn chứng mang tính lịch sử về việc giao đất. Về nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất cũng không thu thập được, dẫn đến khó khăn trong giải quyết.

Theo ông Hưởng, cái khó nữa vừa khách quan, chủ quan là việc hồ sơ liên quan lưu trữ không đủ: "Khi người dân không lưu trữ hồ sơ gì thì mình phải kiểm tra toàn bộ hệ thống hành chính của mình. Từ xã đến huyện và các phòng ban liên quan liên quan đến việc của bác Ngọ, đã phát hành hồ sơ gì và sâu chuỗi lại thành căn cứ, chứng cứ để thuận lợi cho việc giải quyết".

Khi được hỏi về thời gian, kế hoạch giải quyết, ông Hưởng cho rằng, thời gian giải quyết căn cứ theo quy định của Nghị định 43 và Thông tư của Bộ Tài Nguyên và Môi trường, không đặt ra khung cụ thể.

"Việc xử lý hồ sơ vụ việc tùy theo từng trường hợp cụ thể. Tất nhiên không lâu quá, nhưng bảo mấy ngày sẽ xong thì hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực chủ quan của các cấp, các ngành và khả năng lưu trữ hồ sơ của các bộ phận”, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Trực cho hay.

Về việc đảm bảo quyền lợi của người dân, ở đây cụ thể là ông Đỗ Duy Ngọ, ông Hưởng khẳng định phải được đảm bảo, không bằng cách này thì bằng cách khác, chưa nói đây lại là một thương binh nặng.

"Quan điểm của phòng Tài nguyên - Môi trường, tham mưu cho lãnh đạo huyện, bên cạnh thu thập hồ sơ để có căn cứ giải quyết vụ việc thuận lợi nhất. Trong trường hợp những hồ sơ liên quan thất lạc hay không có, cũng cần đề nghị vận dụng các quy định đất đai, quy định về trường hợp đối với người có công để giải quyết thấu tình đạt lý và thuận lợi nhất", ông Hưởng nêu.

dien bien moi vu thuong binh nang keu cuu tai nam dinh trong cho ket luan cuoi cung cua chinh quyen dia phuong hinh 2

UBND huyện Nam Trực

Trước đó như đã thông tin, Báo Nhà báo và Công luận nhận được đơn thư phản ánh của ông Đỗ Duy Ngọ (xóm 1, xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), về việc sau nhiều năm “đội đơn” kiến nghị khắp nơi, gõ cửa rất nhiều cơ quan, đơn vị từ xã lên đến tỉnh để xin giải quyết quyền lợi về đất đai cho gia đình, nhưng không được cơ quan nào xử lý dứt điểm, không đưa ra kết luận cuối cùng về nội dung kiến nghị, khiến cho gia đình gặp nhiều khó khăn.

Ông Ngọ cho biết, năm 2003, thực hiện kế hoạch cấp đất ở giãn cư, chính quyền đã thu hồi 1.497 m2 đất, vị trí thuộc thửa số 5090 tờ bản đồ số 12 (Xứ đồng, Cồn quán) của gia đình ông.

Đồng thời thống nhất thỏa thuận gia đình ông Ngọ không nhận tiền hỗ trợ mà được cấp 02 suất đất ở trên chính mảnh ruộng của gia đình và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSD đất) sẽ được trao trong vòng một tuần. Sau đó các bên đã thực hiện đo 02 suất đất cho gia đình ông Ngọ theo như thỏa thuận.

Đến nay, gia đình ông Ngọ vẫn sử dụng nhưng chưa làm nhà ở và chưa được cấp GCN QSD đất.

Từ năm 2004 đến 2013, ông Ngọ liên tục đề nghị Đảng ủy -UBND xã Điền Xá để được giải quyết cấp GCN QSD đất với 02 suất đất nêu trên nhưng cán bộ địa chính hứa vòng quanh không thực hiện theo thỏa thuận.

Từ năm 2013 đến nay, gia đình ông Ngọ đã có đơn đề nghị phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Trực, Huyện ủy, UBND huyện Nam Trực. Tuy nhiên, đề nghị của gia đình đến nay vẫn chưa được giải quyết, cơ quan chức năng không có kết luận cuối cùng về vụ việc.

Đối với vụ việc của ông Đỗ Duy Ngọ - thương binh nặng 1/4, kính đề nghị UBND tỉnh Nam Định, UBND huyện Nam Trực và các cơ quan liên quan nhanh chóng xác minh, làm rõ và có kết luận cuối cùng, đảm bảo quyền lợi cho người dân, đặc biệt là trường hợp người có công như ông Ngọ.

Được biết, cuối năm 2022, UBND huyện Nam Trực đã chuyển cơ quan Công an xác minh về số tiền đền bù, hỗ trợ và giao Thanh tra huyện thực hiện thanh tra đối với vụ việc của ông Đỗ Duy Ngọ. Đến nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng về vụ việc.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Minh Chí

Bình Luận

Tin khác

Hải Dương: Tạm dừng đầu tư dự án xây dựng cầu vượt sông Bắc Hưng Hải tại thị trấn Kẻ Sặt

Hải Dương: Tạm dừng đầu tư dự án xây dựng cầu vượt sông Bắc Hưng Hải tại thị trấn Kẻ Sặt

(CLO) UBND huyện Bình Giang vừa có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương và nhiều cơ quan chức năng thông báo việc tạm dừng đầu tư dự án xây dựng cầu vượt sông Bắc Hưng Hải tại thị trấn Kẻ Sặt.

Điều tra
Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

(CLO) Ngày 31/7/2008, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc cho thuê các ki ốt khán đài sân vận động huyện... Tuy nhiên, sau 16 năm thực hiện chính sách “xã hội hóa”, vẫn còn một số bất cập cần được làm rõ và khắc phục.

Điều tra
Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

(CLO) Ở mỗi gói thầu tham dự khác nhau, Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai lại thể hiện một hồ sơ năng lực với doanh thu khác nhau?

Điều tra
Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

(CLO) Ngay sau phản ánh của báo Nhà báo & Công luận, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành quyết định thu hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn Nam.

Điều tra
Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Điều tra