Kỳ vọng trước thềm Đại hội…

Đoàn kết - Cốt lõi của tổ chức Hội

Thứ tư, 29/12/2021 14:05 PM - 0 Trả lời

(NB&CL) Đại hội lần thứ XI HNBVN sẽ là luồng gió mới với biết bao mong chờ, tin yêu và kỳ vọng của hơn 27.000 hội viên nhà báo trong cả nước.

Kỳ vọng, bởi Đại hội đại biểu lần thứ XI này sẽ định ra đường hướng cùng giải pháp quan trọng để báo giới nhập nhịp thời cuộc chuyển đổi số nhằm phụng sự có hiệu quả nhất sự nghiệp cách mạng mới của Đảng. Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành mà ở đó mỗi thành viên là tấm gương tiêu biểu, trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, biết đoàn kết chặt chẽ hội viên xây dựng mái ấm tổ chức Hội của mình.

Bài liên quan

Ban Chấp hành mới sẽ thật sự sáng suốt chọn ra người đứng đầu (Chủ tịch Hội) xứng tầm, minh tuệ, cứng cỏi, dẻo dai chèo lái đưa truyền thống cách mạng của HNBVN lớn mạnh, vẻ vang hơn lên...

Lịch sử phát triển của tổ chức HNBVN hơn 70 năm qua luôn bắt nguồn từ điều cốt lõi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh cặn kẽ chỉ bảo tại Đại hội lần thứ II (năm 1959), rằng: “Đó là một tổ chức chính trị và nghiệp vụ. Nhiệm vụ của Hội là phải làm cho hội viên đoàn kết chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau để nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ”!

Hơn 70 năm qua với 10 nhiệm kỳ Đại hội, nối tiếp các vị tiền bối “cầm trịch” như Xuân Thủy, Hoàng Tùng, Hồng Chương, Phan Quang... tên tuổi của họ sáng danh cùng tên HNBVN mà những Chủ tịch Hội kế tiếp luôn lấy họ như tấm gương đẹp để noi theo.

doan ket  cot loi cua to chuc hoi hinh 1

Nhà báo Nguyễn Uyển - Nguyên Trưởng ban Công tác Hội – HNBVN.

Bởi thế, lịch sử hoạt động của Hội thực sự là hoạt động nghiệp vụ của các hội viên nhà báo giàu bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ được Ban lãnh đạo Hội các cấp trang bị ngày một toàn diện. Vâng lời Bác dạy, họ đoàn kết trong công việc, trong tổ chức Hội để xứng danh: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng, cây bút trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”! (Lời Bác dạy tại Đại hội III – HNBVN, năm 1962).

Bài liên quan

Hơn 400 nhà báo liệt sĩ hy sinh anh dũng trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và giặc dã phía Nam, phía Bắc là minh chứng hùng hồn ý chí chiến sĩ của nhà báo. Hàng ngàn nhà báo cùng tập thể báo chí được vinh danh tại các cuộc trao Giải Báo chí, từ “Giải Bông lúa vàng”, đến “Giải Báo chí Toàn quốc của HNBVN”, nền tảng của “Giải Báo chí Quốc gia” 15 năm nay cùng rất nhiều Giải phối hợp như: “Giải Búa liềm vàng”, “Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng” v.v.... không chỉ là sự phát hiện, quảng bá, nhân rộng các tài năng báo chí, mà là thành tựu, là sự đơm bông, kết trái từ việc chăm lo bồi dưỡng nghiệp vụ, là ý chí cách mạng của các “nhà báo chiến sĩ” trong mọi thời cuộc.

Vinh danh tài năng, vinh danh đóng góp vào sự nghiệp báo chí cách mạng, HNBVN không chỉ khích lệ bằng Bằng khen, Giấy khen mà còn ghi danh thâm niên nhà báo bằng “Huy chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” (nay là Kỷ niệm chương) cho hàng ngàn nhà báo.

Theo đó 30 năm qua, HNB của chúng ta đã tổ chức Hội báo Tết - Báo Xuân (nay là Hội báo Toàn quốc) với tâm thức thi đua làm báo đẹp, báo hay tạo nên truyền thống văn hóa Tết dân tộc đậm đà bản sắc Việt Nam. Hội được mở từ Trung ương tới các địa phương... cùng các hoạt động thường niên như: giao lưu, hội thảo theo chủ đề nghiệp vụ hoặc văn, thể, mỹ tạo nên sức sống mới của đời sống báo chí Việt Nam...

Hoạt động của HNBVN có sức lan tỏa ngay từ ngày đầu thành lập, ấy là chúng ta sớm được kết nạp vào tổ chức Báo chí Quốc tế OIJ (năm 1950), nhiều nhà báo được nhận Giải thưởng Báo chí của tổ chức báo chí tiến bộ này, và Chủ tịch Hội của chúng ta có mặt trong Ban lãnh đạo chủ chốt của OIJ, phụ trách khu vực Đông Nam Á. Chúng ta cũng sớm gia nhập Tổ chức Báo chí ASEAN và luôn là thành viên trách nhiệm và có tiếng nói quan trọng được bạn bè quốc tế yêu mến và nể trọng.

“Đoàn kết là sức mạnh”, theo lời Bác, Hội của chúng ta đã nhất tâm biến không thành có, biến khó thành dễ. Chưa khi nào chúng ta có một hệ thống tổ chức Hội hoàn hảo như hiện nay, kể từ Hội Trung ương tới các Hội tỉnh, thành phố và Liên Chi hội trực thuộc.

Với HNB Trung ương, không thể không tự hào về sự đóng góp hữu hiệu của Ban Thường vụ Hội; Ban Nghiệp vụ với các cuộc thi báo chí liên tục. Không thể không tự hào về Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí từng gắn kết với Trường Báo chí Quốc tế Lille danh tiếng của Pháp, nay đủ sức tự thân vận động. Tự hào về Báo Nhà báo & Công luận, về Tạp chí Người làm báo trưởng thành vượt bậc xứng danh là cơ quan ngôn luận của Trung ương Hội. Tự hào về sự hiện diện đĩnh đạc của Bảo tàng Báo chí Việt Nam; về các ban, phòng... luôn phấn đấu làm tốt công việc và chức năng tham mưu cho lãnh đạo Hội...

Sống, học tập, làm việc theo luật pháp là trách nhiệm và quyền lợi của công dân, của hội viên nhà báo. Không những thế, từ nhiều nhiệm kỳ nay Ban Chấp hành HNBVN còn đề ra Quy ước đạo đức báo chí cho Hội viên (nay là “Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam”. Tự hào, HNBVN của chúng ta luôn được Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm chăm sóc, lãnh đạo, chỉ đạo để báo chí và tổ chức Hội thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình!... Nhờ đó vai trò, uy tín của HNBVN được lan tỏa rộng rãi, đặc biệt là những năm đầu của nhiệm kỳ X vừa qua...

Đại đoàn kết là tư tưởng cách mạng cốt lõi nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh mà suốt cả cuộc đời Người không ngừng xây dựng và hoàn thiện. Người viết trong thư gửi đồng bào Công giáo ngày 14/10/1945: “Không đoàn kết thì suy và mất. Có đoàn kết thì thịnh và còn. Chúng ta phải lấy đoàn kết mà xoay vần vận mệnh, giữ gìn dân tộc và bảo vệ nước nhà”! “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, Thành công, thành công, đại thành công”! (Lời Bác tại Đại hội hợp nhất Việt Minh – Liên Việt năm 1951).

Người khẳng định: “Đoàn kết là một chính sách dân tộc, không phải là một thủ đoạn chính trị”! Cho nên đoàn kết phải thực sự thể hiện trong tư tưởng, hành động, không hình thức, phải đoàn kết thống nhất trên nền tảng đường lối, quan điểm của Đảng vì lợi ích của mọi người. Người nhấn mạnh: “Muốn đoàn kết chặt chẽ trong Đảng, ắt phải thống nhất tư tưởng, mở rộng dân chủ nội bộ, mở rộng tự phê bình và phê bình”! Thiết nghĩ tư tưởng này của Người cần được vận dụng sâu sắc vào công tác xây dựng Hội của HNBVN trong mọi nhiệm kỳ.

Đại hội đại biểu lần thứ XI của HNBVN đang mở ra với 500 đại biểu tham dự, sẽ là Đại hội của đoàn kết, nghiêm cẩn thực thi lời Bác căn dặn các đại biểu: “Nhiệm vụ của Hội là phải làm cho hội viên đoàn kết chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau để nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ”! (Lời Bác tại Đại hội lần thứ III – HNBVN).

Nhà báo Nguyễn Uyển (Nguyên Trưởng ban Công tác Hội – HNBVN)

Bình Luận

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội