Doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc lỗ 650 triệu USD vì Dự án Vành đai Con đường

Thứ năm, 21/04/2022 10:15 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tập đoàn Điện lực Thượng Hải thuộc sở hữu nhà nước vừa tiết lộ khoản lỗ hơn 650 triệu USD do chi phí vượt mức phát sinh khi xây dựng một nhà máy năng lượng mặt trời mang tính bước ngoặt ở Dubai trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường.

Khoản chi vượt mức này đã làm tăng thêm những khó khăn về tài chính của nhà sản xuất thiết bị công nghiệp và sản xuất năng lượng đáng kính, vốn đã báo cáo khoản lỗ ròng đã được kiểm toán là 9,98 tỷ nhân dân tệ (1,57 tỷ USD) trong năm 2021 vào ngày 18/4, đảo ngược lợi nhuận ròng 3,75 tỷ nhân dân tệ mà tập đoàn ghi nhận 1 năm trước đó.

doanh nghiep nha nuoc trung quoc lo 650 trieu usd vi du an vanh dai con duong hinh 1

Công viên năng lượng mặt trời Mohammed bin Rashid Al Maktoum của Dubai được mô tả là nhà máy điện mặt trời tập trung một điểm lớn nhất trên thế giới. (Nguồn: Reuters).

Nguyên nhân dẫn đến thiệt hại là 15,51 tỷ nhân dân tệ phí tổn thất tài sản, trong đó 9 tỷ nhân dân tệ liên quan đến 40% vốn được sở hữu bởi một công ty con truyền thông mạng đã không thể thu được các hóa đơn mà các công ty nhà nước khác nợ.

2,02 tỷ nhân dân tệ khác đến từ các hóa đơn chưa thanh toán của nhà phát triển BĐS China Evergrande Group cho thang máy, máy điều hòa không khí và các sản phẩm và dịch vụ khác.

Trong bối cảnh bất ổn tài chính của công ty, Zheng Jianhua đã bị cách chức chủ tịch kiêm lãnh đạo chi bộ Đảng Cộng sản Tập đoàn Điện lực Thượng Hải vào tháng 7 năm ngoái. Trước đó, Zheng bị cơ quan chống tham nhũng của đất nước vạch mặt vì "vi phạm nghiêm trọng" trong khi một cựu phó chủ tịch giấu tên bị truy tố về tội cố chấp, tham ô và nhận hối lộ. Chủ tịch công ty Huang Ou đột ngột qua đời cùng thời gian đó.

Thương vụ tại Dubai của Tập đoàn Điện lực Thượng Hải bắt đầu từ năm 2018 khi nó được trao một hợp đồng trị giá 3,8 tỷ USD để chỉ đạo kỹ thuật, mua sắm và xây dựng cho giai đoạn thứ tư và thứ năm của Công viên năng lượng mặt trời Mohammed bin Rashid Al Maktoum, một công trình được coi là đơn vị lớn nhất của địa điểm tập trung nhà máy điện mặt trời trên thế giới.

Năm đó, ông Tập đã tham gia lễ ký kết hợp đồng của dự án ở Madrid, cùng với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. Trước đó, ông nói rằng dự án này đánh dấu "sự gia tăng dần hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao mới".

Tập đoàn Điện lực Thượng Hải cũng gọi vai trò của mình là "một dự án mang tính bước ngoặt trong Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc".

Nhưng trong hồ sơ vào cuối ngày 18/4, tập đoàn này thừa nhận "họ thiếu kinh nghiệm liên quan" trong việc thực hiện một dự án điện mặt trời lớn như vậy. Công ty đã đặt khoản lỗ lũy kế cho hợp đồng của mình đến ngày 31/12 ở mức 4,16 tỷ nhân dân tệ, phần lớn là do "thiếu ước tính trước khối lượng công việc”.

Công ty thừa nhận rằng họ đã không thể tránh khỏi những phức tạp do cần phải xây dựng đường xá, đặt móng bê tông và thêm các kết cấu thép bổ sung tại địa điểm sa mạc của Công viên Mặt trời và đánh giá sai địa chất của địa điểm.

Giá hàng hóa tăng cao và chi phí lao động tăng cao do các biện pháp kiểm soát di chuyển trong đại dịch càng làm trầm trọng thêm tình trạng vượt mức chi tiêu.

Trong một lá đơn gửi lên Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải vào tháng trước, Tập đoàn Điện lực Thượng Hải cho biết công việc của họ trong hai giai đoạn của Công viên Mặt trời đã hoàn thành khoảng 80%. Hoạt động thương mại hoàn toàn cho hai giai đoạn, phần cuối cùng của dự án, dự kiến sẽ bắt đầu vào năm tới.

Công viên Mặt trời, trị giá 13,61 tỷ USD, được dẫn dắt bởi Cơ quan Điện và Nước Dubai, với sự hỗ trợ từ nhà phát triển Ả Rập Xê-út ACWA Power và Quỹ Con đường Tơ lụa, một phương tiện tài trợ của chính phủ Trung Quốc cho Vành đai và Con đường.

Đối với Tập đoàn Điện lực Thượng Hải, dự án nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi của công ty 120 năm tuổi sang năng lượng tái tạo. Hầu hết doanh thu xây dựng và kỹ thuật của nó đến từ nước ngoài, với Công viên Mặt trời chiếm 59% doanh thu nước ngoài vào năm ngoái.

Sơn Tùng (Theo Nikkei Asia)

Bình Luận

Tin khác

Sau bê bối rửa tiền, công ty gia đình Trung Quốc thưa dần trên đất Singapore

Sau bê bối rửa tiền, công ty gia đình Trung Quốc thưa dần trên đất Singapore

(CLO) Tại Singapore, tốc độ tăng trưởng của các văn phòng gia đình Trung Quốc đang chậm lại do hậu quả từ vụ bê bối rửa tiền trị giá hàng tỷ USD năm ngoái và việc kiểm tra chặt chẽ hơn đối với những cá nhân nộp đơn mới.

Thị trường - Doanh nghiệp
Duy trì sức tăng trưởng, doanh thu quý I/2024 BSR đạt 30.696 tỷ đồng

Duy trì sức tăng trưởng, doanh thu quý I/2024 BSR đạt 30.696 tỷ đồng

(CLO) Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã CK: BSR - UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 30.696 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.195 tỷ đồng và nộp NSNN đạt 3.355 tỷ đồng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Việt Nam quý I/2024: “Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt”

Kinh tế Việt Nam quý I/2024: “Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt”

(NB&CL) Nền kinh tế Việt Nam trong quý I/2024 tiếp tục phục hồi, đạt nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ, khá toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6 - 6,5% trong năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới xuất hiện, tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới xuất hiện, tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục

(CLO) Dù đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới diễn ra 1 ngày, song mức tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục.

Thị trường - Doanh nghiệp
Một nửa giao dịch giữa Nga - Trung Quốc được thực hiện thông qua bên thứ ba

Một nửa giao dịch giữa Nga - Trung Quốc được thực hiện thông qua bên thứ ba

(CLO) Reuters đưa tin, dẫn lời các nhà tư vấn thương mại và chủ ngân hàng, cũng như các nhà nhập khẩu và xuất khẩu, có tới một nửa số giao dịch thương mại giữa Nga và Trung Quốc được thực hiện thông qua các bên trung gian.

Thị trường - Doanh nghiệp