Đối mặt với lạm phát: Cách gia đình 5 người thay đổi lối sống để tiết kiệm tiền

Chủ nhật, 24/07/2022 10:07 AM - 0 Trả lời

(CLO) Từ việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng đến lựa chọn các hoạt động cuối tuần miễn phí, gia đình anh Lee - một gia đình ở Singapore đang thực hiện các bước để giới hạn chi tiêu và hạ nhiệt lạm phát.

Tăng dùng phương tiện giao thông công cộng

Anh Paul Lee thường lái xe ô tô cá nhân từ nhà ở khu dân cư Marine Parade đến cơ sở kinh doanh của mình ở Yio Chu Kang, Singapore, nghe đài phát thanh yêu thích của mình. Cuộc sống bình yên êm ả trôi.

Tuy nhiên, trong hơn ba tháng qua, anh đã đổi ngừng việc di chuyển bằng ô tô để đi xe buýt kéo dài hàng giờ vào hầu hết các ngày để tiết kiệm tiền xăng.

doi mat voi lam phat cach gia dinh 5 nguoi thay doi loi song de tiet kiem tien hinh 1

Anh Paul Lee bên vợ và các con. (Ảnh: CNA/Marcus Mark Ramos).

Nhận thấy rằng chi tiêu của gia đình mình đã vượt quá ngân sách hàng tháng, anh Lee quyết định họ phải hành động để hạn chế chi tiêu của mình.

"Vào khoảng tháng 2, chúng tôi bắt đầu thấy chi phí tăng lên do chiến tranh Nga-Ukraine. Tôi bắt đầu nghe tin tức về việc lạm phát tăng đang đến gần chúng tôi như thế nào, lãi suất có khả năng sẽ tăng", anh chia sẻ: "Kết quả là, tôi bắt đầu xem xét các lựa chọn khác nhau để tiết kiệm nguồn tiền."

Đối với gia đình anh Lee, chi phí lớn nhất của họ đến từ xăng dầu, ăn uống và mua sắm.

Trước đây, mỗi lần đổ xăng, anh sẽ đổ đầy bình 60 lít/tuần cho chiếc xe của mình hai tuần một lần, tất cả phải trả lại 125 USD Singapore. Nhưng bây giờ anh trả gần 160 USD Singapore cho cùng một lượng xăng.

Giá nhiên liệu đạt mức cao trong bối cảnh nguồn cung giảm trong bối cảnh xung đột Ukraine và áp lực lạm phát. Tại Singapore, giá xăng 95-octan phổ biến nhất đang dao động trong khoảng 3 đến 3,42 USD Singapore/lít, so với khoảng 2,80 USD Singapore trước khi Nga tấn công Ukraine vào cuối tháng 2.

Bằng cách chuyển sang sử dụng phương tiện giao thông công cộng vào các ngày trong tuần và giảm thiểu việc sử dụng ô tô vào cuối tuần, anh Lee, một giám đốc phát triển kinh doanh, hiện tiết kiệm được khoảng 150 đô la Singapore mỗi tháng.

Hơn nữa, anh cũng tiết kiệm được 14 USD Singapore mỗi ngày cho việc không phải thuê chỗ đậu xe tại tòa nhà văn phòng của mình.

“Tôi chỉ phải đi hai chuyến xe buýt… và trạm xe buýt ngay bên ngoài nơi làm việc của tôi,” người trụ cột gia đình duy nhất có ba cậu con trai nhỏ cho biết.

Ăn uống với chi phí thấp hơn

Được biết, lạm phát cơ bản của Singapore đạt 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 5, mức cao nhất trong hơn 13 năm, dẫn đầu là giá thực phẩm và tiện ích tăng.

Lạm phát cơ bản, không bao gồm chi phí ăn ở và giao thông cá nhân, dự kiến sẽ ở mức 3 đến 4% trong năm nay, Cơ quan Tiền tệ Singapore cho biết vào ngày 14 tháng 7.

Trước đây, gia đình anh Lee thường chủ yếu đi ăn ngoài (nhà hàng sang trọng, đồ ăn đắt đỏ), giờ đây với lạm phát tăng cao, anh đã cảm thấy khó khăn với hóa đơn thẻ tín dụng tăng cao bất ngờ.

Mặc dù việc ăn uống tại các nhà hàng ngày càng trở nên đắt đỏ, nhưng gia đình anh đang ngần ngại thay đổi cách sinh hoạt này. Thay vào đó, anh Lee tìm kiếm các lựa chọn hợp lý hơn.

Trước đây, một bữa ăn tại nhà hàng hạng sang có thể tiêu tốn 120 USD Singapore. Anh nói: “Bây giờ chúng tôi chọn các nhà hàng ở mức trung bình, có tổng số tiền khoảng 50 USD Singapore, 60 USD Singapore”.

Thời điểm này, hóa đơn hàng tạp hóa của họ cũng tăng từ 500 USD Singapore lên khoảng 650 USD Singapore một tháng. Gia đình anh bắt đầu “cân đo đong đếm” giá cả ở siêu thị một cách cẩn thận hơn, chọn những “thương hiệu gia dụng” có xu hướng rẻ hơn.

Chi tiêu ít đi, thông thái hơn

Thời buổi lạm phát kề kề, vật giá leo thang, thời gian gắn kết gia đình của anh cũng thay đổi - ít hoạt động trả phí hơn như sân chơi trong nhà và chơi ngoài trời nhiều hơn.

Thay vào đó, anh thường đưa các con đến các sân chơi trong nhà một lần trong hai tháng và trong những ngày nghỉ học. Tuy nhiên, trong suốt kỳ nghỉ học tháng 6 gần đây, anh đã không đưa các con trai của mình, 9, 7 và 18 tháng tuổi đến bất kỳ hoạt động trả phí nào.

Thay vào đó, giờ đây họ đi dạo ngoài trời hoặc đạp xe, hoặc đến các thư viện công cộng. Họ cũng đến những nơi như bảo tàng, nơi người dân địa phương vào cửa miễn phí. Anh nói thêm rằng việc ở ngoài trời có nghĩa là chúng không phải đeo khẩu trang, vì điều đó khiến trẻ em sẽ thoải mái hơn, chúng thích khám phá hoạt động ngoài trời hơn.

doi mat voi lam phat cach gia dinh 5 nguoi thay doi loi song de tiet kiem tien hinh 2

Anh Paul Lee hiện đưa ba con trai của mình ra ngoài trời thường xuyên hơn thay vì đến các sân chơi trong nhà. (Ảnh: Paul Lee)

"Chúng tôi nhận ra rằng rất nhiều hoạt động dành cho trẻ em có thể khá tốn kém. Tôi có ba đứa con, vì vậy vé cho bọn trẻ có thể khá đắt khi cộng dồn lại", anh bày tỏ.

Để tối ưu chi phí, anh Lee đã tổ chức mua hàng sỉ lẻ theo nhóm, mua số lượng lớn các tạp chí khoa học với những người hàng xóm của mình để có được giá rẻ hơn.

Tái tạo khoản vay nhà

Một trong những việc lớn hơn mà anh Lee đã làm là tái cấp vốn cho khoản vay mua nhà của mình.

Trong lúc do dự khi có cơ hội, anh đã trì hoãn quyết định của mình trong một tháng, cuối cùng anh đã xoay sở để tái cấp vốn cho khoản vay mua nhà của mình với lãi suất thấp hơn.

“Sau khi xem xét các xu hướng trên thị trường, tôi thấy lạm phát có khả năng tăng và lãi suất tăng nên quyết định tham gia  vào đó,” anh nói.

Về lý thuyết, trên cơ sở hàng năm, anh sẽ tiết kiệm được khoảng 2.000 USD Singapore.

Với những thay đổi trong lối sống và hành vi của gia đình mình, anh Lee đã cố gắng tiếp tục dành gần 20% tiền lương mang về nhà để tiết kiệm và đầu tư.

Nếu không thực hiện các bước đã làm, anh dự đoán rằng chi tiêu hàng tháng của gia đình sẽ tăng từ 600 USD Singapore đến 800 USD Singapore.

“Các chi phí vẫn trong phạm vi kiểm soát như năm ngoái trước khi lạm phát chi phí. Cho đến nay, tôi hài lòng với số tiền tiết kiệm được,” anh nói.

Lê Na (Theo Channel News Asia)

Bình Luận

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp