(CLO) Chính phủ vừa công bố dự trữ ngoại hối hiện nay đã lên 92 tỉ USD và khả năng từ nay đến cuối năm lên 100 tỉ USD, tăng 20 tỉ USD so với đầu nhiệm kỳ.
Dự trữ ngoại hối đã tăng liên tục thời gian qua. Kết thúc năm 2017, dự trữ ngoại hối mới ở mức 51,5 tỉ USD. Đến tháng 1-2020, dự trữ ngoại hối đạt gần 80 tỉ USD và đến nay ở mức 92 tỉ USD. Như vậy trong vòng chưa đầy ba năm, Ngân hàng Nhà nước đã mua thêm được 40,5 tỉ USD để tăng dự trữ ngoại hối.
Nếu đạt con số 100 tỉ USD vào cuối năm nay thì dự trữ ngoại hối đã tăng gần gấp đôi sau 3 năm.
Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết tháng 3.2020, dự trữ ngoại hối đạt 84 tỉ USD, tăng hơn 5 tỉ USD so với cuối năm 2019. Như vậy, kể từ đầu năm đến nay, dự trữ ngoại hối đã tăng thêm khoảng 13 tỉ USD.
Vì vậy trong nhiều tháng qua, tỷ giá USD tại Việt Nam khá ổn định dù thị trường tài chính thế giới đầy biến động.
Trên thị trường quốc tế, đồng bạc xanh trong tuần hồi phục sau nhiều tháng lao dốc. Chỉ số USD-Index chốt phiên cuối tuần ở mức 92,8 điểm.
Tổng cộng chỉ số này đã tăng 0,1% trong tuần – là mức tăng tốt nhất kể từ giữa tháng 5, làm cho đồng USD trở nên đắt đỏ đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.
Đồng bạc xanh tăng giá sau khi số liệu việc làm tại Mỹ trong tháng 8 tốt hơn dự báo, đưa tỷ lệ thất nghiệp tại nước này giảm mạnh từ 10,2% xuống còn 8,4%.
Việc kỳ vọng vào sự phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới sau đại dịch Covid-19 đang khiến nhà đầu tư có xu hướng mua vào các loại tài sản rủi ro hơn, trong đó có cổ phiếu.
Tuy nhiên, thị trường vẫn tồn tại tâm lý hoài nghi và thận trọng đẩy chứng khoán Mỹ trong 2 phiên cuối tuần lao dốc mạnh và điều đó cũng khiến đồng USD khó leo cao...
Trước đó, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, dự trữ ngoại hối đã đạt khoảng 92 tỷ USD và đến cuối năm nay có thể đạt con số 100 tỷ USD, tăng nhiều lần so với mức 20 tỷ USD vào đầu nhiệm kỳ.
CPI tháng 8/2020 tăng 0,07% so với tháng trước, CPI bình quân 8 tháng năm 2020 tăng 3,96% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ giá ổn định. Lãi suất có xu hướng giảm để hỗ trợ sản xuất.
Nông nghiệp tiếp tục là bệ đỡ cho nền kinh tế trong lúc khó khăn. Năm nay, ngành nông nghiệp phấn đấu giữ được mức tăng trưởng 2,6-2,8%, đặc biệt là nông nghiệp được mùa, được giá, kim ngạch xuất khẩu sẽ vẫn giữ được mục tiêu khoảng 41 tỷ USD.
Trong đó, nguồn cung thịt lợn tăng. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá lợn hiện nay trung bình từ 77.000 - 83.000 đồng/kg, giảm 15.000 - 18.000 đồng/kg so với thời điểm cao nhất.
Thủ tướng cho rằng, xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng, 8 tháng đạt trên 174 tỷ USD, tăng 1,6%. Xuất siêu trên 11,9 tỷ USD.
Giải ngân vốn đầu tư công được cải thiện rõ nét, tăng so với cùng kỳ gần 31%, mức tăng cao nhất từ trước đến nay. Nhiều địa phương đã tuyên bố giải ngân đạt 100% trong năm nay.
(CLO) Tại Singapore, tốc độ tăng trưởng của các văn phòng gia đình Trung Quốc đang chậm lại do hậu quả từ vụ bê bối rửa tiền trị giá hàng tỷ USD năm ngoái và việc kiểm tra chặt chẽ hơn đối với những cá nhân nộp đơn mới.
(CLO) Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã CK: BSR - UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 30.696 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.195 tỷ đồng và nộp NSNN đạt 3.355 tỷ đồng.
(NB&CL) Nền kinh tế Việt Nam trong quý I/2024 tiếp tục phục hồi, đạt nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ, khá toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6 - 6,5% trong năm 2024.